18:39 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Một vé về tuổi thơ cùng loạt phim đình đám: Tăng Thanh Hà xứng danh ''nữ thần'' thanh xuân

16:58 02/09/2021

Những bộ phim thời thơ ấu dưới đây luôn là một phần ký ức không thể quên trong lòng khán giả.

Vào thời chưa có Internet, thế hệ 8x, 9x từng trải qua thời thơ ấu hết sức bình dị và ngây ngô, tụi nhỏ trong xóm cùng chơi những trò chơi chỉ vào thời điểm ấy mới có, cùng mò cua bắt ốc dưới ao giữa trưa nắng gắt và đặc biệt, tụ tập cả bọn vào nhà có tivi cùng ngồi xem phim luôn là khoảnh khắc trân quý mỗi khi nhớ về.

Những bộ phim được sản xuất vào những năm thế kỷ trước tuy không có kỹ xảo tân tiến như hiện nay, nhưng cảm giác chân thật và mộc mạc vẫn ngấm vào tâm hồn mỗi khán giả. Cùng CineON ngược về quá khứ với loạt phim đình đám khi xưa. 

Là một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi, Đất Phương Nam được ra mắt công chúng vào năm 1997, dưới sự cầm trịch của NSƯT Nguyễn Vĩnh Sơn. Bộ phim lột tả rõ nét sự chân thực, cuộc sống khốn khó của người dân miền Tây thời kỳ Pháp thuộc. 

Đất Phương Nam là cuộc hành trình tha phương, trôi dạt khắp nơi đi tìm cha của cậu bé An (Hùng Thuận thủ vai). Trong khoảng thời gian lưu lạc mọi nẻo đường, An bắt gặp nhiều hoàn cảnh khốn khó của người dân, bị áp bức bởi những tay sai của Pháp.

Tuy nhiên, giữa chốn xa lạ nhưng An vẫn cảm nhận được hơi ấm của tình người thấm đẫm qua từng câu nói, sự đùm bọc lẫn nhau của bà con mỗi vùng An lưu tới. Đó cũng chính là động lực để An vượt qua hoàn cảnh khốn khó hiện tại, tiếp sức mạnh để cậu tiếp tục cuộc hành trình tìm cha của mình. 

Kính Vạn Hoa là một bộ phim chuyển thể từ bộ truyện nổi tiếng cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Bộ phim gồm 3 phần được chiếu vào các năm 2004, 2006 và 2008. 

Bằng sự kết hợp tài tình của hai đạo diễn Nguyễn Minh Chung và Đỗ Phú Hải, bộ phim khắc họa một cách chân thực về tình bạn thời không có Internet của ba nhân vật chính Quỷ "ròm", Tiểu Long và Nhỏ Hạnh, mộc mạc, ngây ngô nhưng cũng không kém phần tinh nghịch. 

Ngay từ khi phát sóng tập đầu của Hương Phù Sa vào 2005, bộ phim dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Võ Tấn Bình luôn được người dân mong chờ vào lúc 18h mỗi tối. 

Hương Phù Sa chỉ đơn thuần là câu chuyện về gia đình ông Ba Rằn, có truyền thống làm nghề đóng ghe xuồng ở miền Tây. Tuy kịch bản đơn giản nhưng thông điệp về tình cảm gia đình được truyền tải sâu sắc thông qua mỗi nhân vật trong phim.

Mùi Ngò Gai là bộ phim truyền hình Việt Nam được lên sóng vào năm 2006, do Hãng Phim Gia Đình Việt - Vifa sản xuất. Đây là bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên khai thác sâu về chủ đề ẩm thực truyền thống Việt Nam, cụ thể là món Phở. 

Bộ phim khắc họa cuộc đời gian nan, đầy rẫy nỗi đau thương và mất mát của nhân vật Vy từ khi sinh ra đã mất mẹ. Từ bé cho đến khi trưởng thành, Vy đã nếm trải tất cả mùi vị của nỗi buồn, những sự thật phũ phàng ập đến, tuy vậy nhưng Vy vẫn luôn giữ lối sống thiện lành, ý nghĩ tích cực vươn lên thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó. May mắn thay, cuối bộ phim Vy và người cha có thể đoàn tụ bên nhau, mong muốn có cuộc sống êm đềm về sau. 

Được phát sóng vào năm 2008, Bỗng Dưng Muốn Khóc do Vũ Ngọc Đãng làm đạo diễn, gây sốt giới trẻ vào thời điểm đó. 

Bộ phim kể về hai nhân vật Nam và Trúc, cả hai có thân phận trái ngược nhau nhưng đồng điệu về mặt tâm hồn. Nam là một "công tử bột" chính hiệu, sinh ra đã ngậm thìa vàng, chính vì thế, Nam nảy sinh nhiều thói hư khiến ông Hoàng (bố Nam) phiền lòng. 

Còn Trúc là cô gái bị lạc bố mẹ từ nhỏ, chọn nghề bán sách dạo ngoài lề đường để tự mưu sinh, không biết chữ nhưng có niềm đam mê với sách.   Vì quá hư hỏng, Nam bị cha cự tuyệt, đuổi ra khỏi nhà và được Trúc cưu mang. Từ đó, Nam dần thay tính đổi nết, biết quý trọng đồng tiền và tình cảm gia đình hơn. Đến cuối cùng, mặc cho sự cấm cản từ gia đình, Nam và Trúc vẫn lựa chọn ở bên nhau những năm tháng sau này. 

Thứ Ba Học Trò là bộ phim truyền hình Việt Nam từng khuấy động màn ảnh nhỏ vào 2009. Bộ phim kể về câu chuyện về tuổi học trò thơ ngây của hội bạn cùng lớp: Hoàng Huy (Baggio), Thư Kỳ (Đông Nhi), Duy Lâm (Bạch Công Khanh), Bảo Như (Phương Hằng),...

Không dừng lại ở việc khắc hoạ hình ảnh tinh nghịch ở tuổi "nhất quỷ nhì ma", đạo diễn còn miêu tả tâm lý, lối suy nghĩ non nớt của các cô cậu tuổi dậy thì. 

Cổng Mặt Trời là bộ phim mở đầu cho khung giờ phim Việt thuộc chương trình "Phim Việt cuối ngày" ra mắt vào 2009, được khán giả đón nhận nồng nhiệt. 

Nếu như Thứ Ba Học Trò là bộ phim điển hình lột tả đời sống, tâm lý tuổi dậy thì tinh nghịch, thì Cổng Mặt Trời khắc họa cuộc sống gian nan của nhóm sinh viên khi vừa bước chân lên thành phố học Đại học. 

Khác với tuổi còn nương nhờ vào bố mẹ, hành trang của nhóm sinh viên trong phim chỉ là hoài bão của tuổi trẻ, ước mơ làm giàu còn đang nung nấu. Cùng xuất phát điểm như nhau, nhưng những kinh nghiệm, lối nghĩ được thời gian mài giũa là khác nhau. Từ đó, nhóm bạn mỗi người có hướng đi riêng cho mình, người thành công, người vướng vào sai lầm tuổi trẻ, người chọn an phận với gia đình.

Được remake từ bản Hàn mang tên Full House, Ngôi Nhà Hạnh Phúc phát sóng vào năm 2009 thu hút lượng khán giả đông đảo nhờ kịch bản tình cảm xen lẫn yếu tố hài hước. Góp phần làm nên sự thành công cho bộ phim không thể không kể đến dàn diễn viên đình đám như: Thủy Tiên, Minh Hằng, Lương Mạnh Hải, Đan Trường,... 

Ngôi Nhà Hạnh Phúc xoay quanh nhân vật Minh Minh, mồ côi từ nhỏ, cô sống trong căn nhà do bố mẹ để lại. Trên con đường giành lại ngôi nhà từ tay hai người bạn là Bá Thông và Kiều Nhi, Minh Minh gặp Vương Hoàng - chàng diễn viên nổi tiếng nhưng lắm tai tiếng, cả hai nảy sinh tình cảm từ đó. 

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu