Xét nghiệm nước tại 10 “làng ung thư": Hai Bộ công bố kết quả "vênh" nhau
(THPL) - Cục Quản lý Môi trường y tế, Bộ Y tế vừa có thông báo kết quả xét nghiệm tại 10 “làng ung thư” ở các địa phương, điều đáng nói là kết quả này lại trái ngược với kết quả xét nghiệm của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Triển khai từ năm 2011 đến 2015, Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ cấp nước sinh hoạt cho một số “làng ung thư” của Việt Nam” giai đoạn 1 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã điều tra nguồn nước 37 làng được gọi là “làng ung thư”, thuộc 22 tỉnh, thành phố trong cả nước. Kết quả, số người chết vì ung thư có liên quan tới nguồn nước bị ô nhiễm. Đặc điểm chung là nhiễm bẩn vi sinh, hàm lượng phenol, arsen hoặc mangan vượt tiêu chuẩn cho phép cao. Trong khoảng thời gian từ 5-20 năm qua, đã có 1.136 người chết vì ung thư ở các làng trên, chưa kể gần 400 người ở các xã lân cận.

Kết quả điều tra cũng đưa ra danh sách 10 làng nghi mắc ung thư có nguồn nước bị ô nhiễm nặng.
Ngay sau khi có thông tin về danh sách 10 “làng ung thư” trên, Cục Quản lý môi trường y tế đã chỉ đạo các Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Viện Pasteur Nha Trang, Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh khảo sát, đánh giá tỷ lệ mắc ung thư và lấy các mẫu nước ăn uống, sinh hoạt để xét nghiệm.
Cuộc xét nghiệm mẫu nước đưa ra kết luận như sau: Tỷ lệ mắc ung thư tại 10 làng tương đương với tỷ lệ mắc chung toàn quốc. Các mẫu nước ăn uống, sinh hoạt đều có hàm lượng chất hữu cơ, hóa chất bảo vệ thực vật và kim loại nặng nằm trong giới hạn cho phép.
Đại diện Cục Quản lý môi trường y tế, ông Dương Chí Nam – Phó Cục trưởng nhận định: Chưa thấy tỷ lệ mắc ung thư cao bất thường tại 10 làng được điều tra; nguồn nước ăn uống, sinh hoạt của người dân tại các địa bàn điều tra chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm bởi các tác nhân có khả năng gây ung thư; chưa kết luận được có mối liên quan giữa các trường hợp mắc ung thư và chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt của người dân tại các làng này.
Được biết, sau khi có kết quả khảo sát, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia sẽ cung cấp toàn bộ hồ sơ của cuộc điều tra cho Cục Quản lý môi trường y tế để tiếp tục nghiên cứu, đánh giá.
Hiện Bộ Y tế cũng đang thành lập Hội đồng khoa học cấp Bộ, có sự tham gia của Bộ TN&MT để trình bày kết quả điều tra, trước khi Hội đồng khoa học đánh giá và đưa ra kết quả cuối cùng và các khuyến nghị cần thiết.
Dự kiến Hội đồng sẽ họp vào tháng 2-2017.
| 10 làng được đưa vào danh sách “nghi ung thư” gồm: - Làng Đông Lỗ, Ứng Hòa (Hà Nội) tỉ lệ mắc ung thư thu thập năm 2014 là 164/100.000 dân; - Làng Lũng Vy, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) tỉ lệ mắc thu thập năm 2010-2014 là 100/100.000 dân; - Làng Mẫn Xá, Văn Môn, Yên Phong (Bắc Ninh) không có báo cáo về tỉ lệ ung thư; - Làng Yên Lão, xã Hoàng Tây, Kim Bảng (Hà Nam) tỉ lệ mắc ung thư năm 2002-2014 là 127,2/100.000 dân; - Làng Thổ Vy, xã Tế Thắng, Nông Cống (Thanh Hóa) tỉ lệ mắc ung thư thu thập năm 2009-2014 là 169/100.000 dân; - Làng Cờ Đỏ, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu (Nghệ An) tỉ lệ mắc thu thập năm 2008-2014 là 129,7/100.000 dân; - Xã An Lộc, Lộc Hà (Hà Tĩnh) tỉ lệ ghi nhận năm 2009-2016 là 142,9/100.000 dân; - Làng Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) không có báo cáo về tỉ lệ mắc; - Làng Xuân Vinh, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) số liệu từ năm 2010-2016 có tỉ lệ mắc 73/100.000 dân; - Xã Mê Pu, huyện Đức Linh (Bình Thuận) là 73/100.000 dân. Danh sách này được công bố vào đầu năm 2015. Nguồn nước tại các vùng điều tra bị ô nhiễm bởi: thuốc trừ sâu tại các kho chứa thuốc, chất độc chiến tranh, các nghĩa địa, làng nghề, chất thải sinh hoạt, công nghiệp, công trình khai thác nước chưa cách li với các tầng chứa nước nhiễm bẩn… |
Quốc Huy
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia