Xét nghiệm máu siêu nhạy phát hiện ADN ung thư trước chẩn đoán tới 3 năm
(THPL) - Một nghiên cứu mang tính đột phá vừa được công bố bởi Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho thấy các dấu hiệu di truyền của ung thư có thể được phát hiện trong máu tới ba năm trước khi bệnh được chẩn đoán chính thức. Phát hiện này mở ra hy vọng mới trong việc sàng lọc, phát hiện sớm và điều trị ung thư hiệu quả hơn.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cancer Discovery, với sự tham gia của nhiều nhóm nghiên cứu thuộc Johns Hopkins và được tài trợ một phần bởi Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH). Dưới sự dẫn dắt của bác sĩ Yuxuan Wang, nhóm nghiên cứu đã phân tích 52 mẫu huyết tương từ chương trình nghiên cứu ARIC – một dự án lớn của NIH nhằm khảo sát các yếu tố nguy cơ tim mạch.

Trong số các mẫu phân tích, 26 người sau đó được chẩn đoán mắc ung thư trong vòng 6 tháng, còn 26 người không phát hiện bệnh. Kết quả gây chú ý là 8 người trong số này có kết quả dương tính với xét nghiệm phát hiện sớm đa ung thư (MCED), và tất cả họ đều được xác nhận mắc ung thư trong vòng 4 tháng sau đó.
Đặc biệt, nhóm nghiên cứu đã truy xuất lại các mẫu máu cũ của 6 người trong số này, được lấy từ 3,1 đến 3,5 năm trước thời điểm chẩn đoán. Kết quả phân tích lại cho thấy 4 người trong nhóm đã mang dấu hiệu ADN đột biến do khối u gây ra từ thời điểm đó – cho thấy ung thư đã âm thầm hiện diện từ rất sớm trong cơ thể.
Tiến sĩ Bert Vogelstein, đồng tác giả nghiên cứu, nhận định: “Nghiên cứu này thiết lập một cột mốc mới về độ nhạy cần thiết cho các xét nghiệm MCED nếu muốn phát hiện ung thư ở giai đoạn tiền lâm sàng”. Giáo sư Nickolas Papadopoulos cũng cho rằng phát hiện sớm mang lại nhiều tiềm năng điều trị hiệu quả hơn, nhưng nhấn mạnh cần có lộ trình theo dõi lâm sàng rõ ràng sau khi có kết quả dương tính.
Dù mới chỉ là bước đầu và có quy mô nghiên cứu còn khiêm tốn, kết quả này đã củng cố triển vọng to lớn của các xét nghiệm máu siêu nhạy trong việc phát hiện ung thư từ rất sớm – trước cả khi các triệu chứng lâm sàng xuất hiện. Nếu được phát triển và ứng dụng rộng rãi, đây có thể là công cụ thay đổi cuộc chơi trong công tác sàng lọc, can thiệp sớm và cải thiện tiên lượng sống cho bệnh nhân ung thư trong tương lai.
Đỗ Khuyến
Tin khác
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng phố cà phê đường tàu
Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên...28/02/2026 11:21:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia