18:19 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Vượt Mark Zuckerberg, em gái Kim Kardashian là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới

11:13 06/03/2019

(THPL) - Kylie Jenner vừa được tạp chí Forbes vinh danh là tỉ phú tự thân trẻ nhất mọi thời đại, nhờ vào công ty mỹ phẩm đang lên mà cô thành lập ba năm trước.

Theo thông tin do Forbes công bố hôm 5/3, Kylie Jenner chính thức được công nhận là tỷ phú ở tuổi 21. Công ty mỹ phẩm Kylie Cosmetics do cô sở hữu có giá trị thương hiệu là 900 triệu USD. Cộng thêm khoản thu nhập Kylie kiếm được từ việc kinh doanh, tổng tài sản ước tính của cô đã đạt mốc 1 tỷ USD.

Như vậy, Kylie Jenner đã vượt mặt ông chủ Facebook - Mark Zuckerberg - để trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất. Zuckerberg đạt ngưỡng tỷ USD ở tuổi 23.

Em gái Kim 'siêu vòng ba' được xếp ở vị trí 2.057 trong danh sách tỉ phú của Forbes 2019. (Ảnh: Forbes)

Khi được hỏi về thành công vừa đạt được, cựu hot girl mạng xã hội trả lời: "Tôi chẳng trông đợi điều gì cả. Tôi không có thói quen đoán tương lai. Nhưng sự ghi nhận này thực sự rất tuyệt. Nó là một sự động viên, khích lệ tinh thần".

Xuất phát từ tình yêu dành cho mỹ phẩm và làm đẹp, Kylie Jenner thành lập công ty vào năm 2015. Cô khởi nghiệp với bộ son môi và chì kẻ mắt được bán giá 29 USD tại hơn 1.000 cửa hàng của Ulta. Bà mẹ một con đã đến Đại lộ Richmond Ulta ở Houston để chào đón khách hàng, ký tặng trên bộ mỹ phẩm và tất nhiên là tạo dáng chụp ảnh selfie với người hâm mộ.

Với sức ảnh hưởng lớn từ mạng xã hội (sở hữu trang Instagram với 128 triệu lượt theo dõi), đế chế mỹ phẩm mang tên Kylie ngày càng phát triển mạnh, thu về hàng trăm triệu USD mỗi năm.

Bản thân Kylie Jenner cũng thừa nhận mạng xã hội có sức mạnh ghê gớm, giúp cô kinh doanh thành công. Điều này cũng lý giải vì sao công ty của cô chỉ có vỏn vẹn 12 nhân viên (trong đó năm nhân viên bán thời gian).

Trong sáu tuần, Kylie Cosmetics đã bán được 54,5 triệu USD sản phẩm tại Ulta, theo ước tính từ Oppenheimer. Năm ngoái, Kylie Cosmetics ước tính doanh thu khoảng 360 triệu USD.

Thành công của Kylie Jenner là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, việc cô được gọi là tỷ phú "tự thân" vẫn ít nhiều gây tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng em út nhà Kardashian - Jenner có một nền tảng gia đình rất giàu có, hùng mạnh đứng sau. Từ năm 10 tuổi, khi còn là một đứa trẻ, cô đã cùng các chị em mình xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians và nổi tiếng khắp thế giới.

Về phía Kylie Jenner, cô cho rằng cụm từ "tự thân" hoàn toàn đúng đắn, bởi bố mẹ cắt viện trợ cho cô từ năm 15 tuổi. 

"Họ bảo tôi cần phải tự kiếm tiền, bởi đã đến lúc tôi cần học cách tiết kiệm và tiêu những đồng tiền do mình làm ra. Ý tôi muốn nói là tôi có nền tảng gia đình, nhưng tài sản của tôi không phải tiền thừa kế" - bà mẹ một con bày tỏ. 

Theo Reuters, Forbes đã đưa 2.153 tỷ phú vào danh sách năm 2019, giảm hơn so với con số 2.208 của năm 2018 và cho biết tổng giá trị ròng của họ là 8,7 nghìn tỷ USD. Năm 2018, con số này là 9,1 nghìn tỷ USD. Người giàu nhất thế giới vẫn là Giám đốc điều hành Amazon.com Inc, Jeff Bezos, người có giá trị ròng tăng lên tới 131 tỷ USD từ 112 tỷ USD năm 2018, theo Forbes. 

Người đồng sáng lập Microsoft Corp, Bill Gates vẫn ở vị trí số 2 với khối tài sản ước tính 96,5 tỷ USD. Người sáng lập và là CEO của Facebook Mark Zuckerberg đã giảm ba bậc xuống vị trí thứ 8, khi tài sản bị giảm từ 87 tỷ USD xuống còn 62,3 tỷ USD.

Tuấn Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu