Vụ Việt Á: Bắt tạm giam nguyên giám đốc CDC tỉnh Bình Phước
(THPL) - Sáng 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Sáu (nguyên Giám đốc CDC Bình Phước) và Lê Thành Bắc (nhân viên khoa dược).
Theo báo VnExpress, ông Nguyễn Văn Sáu cùng Lê Thành Bắc (Trưởng khoa dược, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bình Phước - CDC) bị Công an tỉnh Bình Phước bắt tạm giam 4 tháng về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Cảnh sát cũng đã khám xét nhà riêng và nơi làm việc của các bị can trong sáng nay.
Để phòng chống COVID-19, từ tháng 5/2021 Bình Phước 3 lần mua kit xét nghiệm COVID-19 và bộ tách chiết của Công ty Việt Á, tổng kinh phí hơn 41,5 tỷ đồng.
Trong đó, đợt đầu mua khoảng 14.000 kit xét nghiệm với giá 509.250 đồng/kit, tổng kinh phí trên 7,1 tỷ đồng, với hình thức đấu thầu quốc gia. Đợt 2, CDC mua 14.000 kit xét nghiệm với giá 470.000 đồng/kit, tổng kinh phí 6,58 tỷ đồng với hình thức chỉ định thầu rút gọn; đợt 3 mua gần 60.000 kit với giá 367.000 đồng/kit, trị giá hơn 21,8 tỷ đồng.
Cũng với hình thức chỉ định thầu, CDC Bình Phước còn mua gần 48.000 bộ tách chiết với giá 125.000 đồng/bộ, tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, ông Sáu và cấp dưới đã lập hồ sơ hợp thức việc đấu thầu mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác phòng chống COVID-19 của Công ty Việt Á và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thuận Giang không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước 5 tỷ đồng.
Hồi đầu năm, ông Sáu thừa nhận tháng 12/2021, đại diện Công ty Việt Á lên cơ quan gặp và gửi quà. Sự việc đã được ông báo cáo với tổ chức, lãnh đạo các cấp và giao nộp phần quà.
Báo VTC News đưa tin, trước đó, tháng 3/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước khóa XI đã họp phiên thứ 19, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Sáu. Đảng ủy bộ phận CDC Bình Phước nhiệm kỳ 2020 - 2022 bị kỷ luật với hình thức khiển trách.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước nhận thấy, Đảng ủy bộ phận CDC tỉnh đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát để một số cán bộ, nhân viên trung tâm vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc mua vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Ông Nguyễn Văn Sáu với vai trò là Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc CDC tỉnh, cùng chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy bộ phận CDC tỉnh.
Ngoài ra, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ông Nguyễn Văn Sáu còn vi phạm Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm. Những vi phạm nêu trên là rất nghiêm trọng.
Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2022, bằng hình thức khiển trách. Ông Nguyễn Văn Sáu bị cách tất cả chức vụ trong Đảng.
Ngày 8/4, Giám đốc Sở Y tế Bình Phước Quách Ái Đức ký Quyết định số 104/QĐ-SYT thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc CDC tỉnh, bằng hình thức cách chức.
Liên quan đến vụ Việt Á, sau 6 tháng điều tra, Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố gần 70 người. Trong đó có cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng hàng loạt giám đốc CDC, cán bộ Sở Y tế các tỉnh. Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng cũng khởi tố một vụ án khác, bắt hai sĩ quan.
Bảo An (tổng hợp)
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia