13:09 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An: Tài xế container dương tính với heroin

10:57 03/01/2019

(THPL) - Xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa Long An cho thấy tài xế xe container gây tai nạn kinh hoàng Phạm Thành Hiếu có kết quả dương tính với heroin.

Sáng 3/1, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online từ Bệnh viện đa khoa Long An cho biết Phạm Thành Hiếu, tài xế lái xe container gây tai nạn thảm khốc tại huyện Bến Lức, Long An làm 4 người tử vong chiều 2/1, đã được lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện này xét nghiệm ma túy.

Tài xế Phạm Thành Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: ĐN.

Theo đó, tài xế được xét nghiệm bằng phương pháp thử nước tiểu khuya 2/1, rạng sáng 3/1. Việc xét nghiệm được tiến hành hai lần, cách nhau khoảng 3 giờ. Cả hai lần xét nghiệm đều cho kết quả dương tính với heroin. Bên cạnh đó, tài xế này cũng có nồng độ cồn rất cao khi được đưa vào xét nghiệm lần đầu.

Ngày 3/1, Công an huyện Bến Lức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe container và nhiều xe máy khiến ít nhất 20 người thương vong.

Trước đó, như TH&PL đã đưa tin, vào khoảng 15h ngày 2/1, Phạm Thành Hiếu điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 62C-043.48 lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 theo hướng Long An đi Thành phố Hồ Chí Minh đến ngã tư Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (Long An) đã vào đâm nhiều phương tiện đang chờ đèn đỏ và kéo lê gần 200m.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 18 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện, làm hư hỏng 21 xe máy. 

Hiện trường tai nạn kinh hoàng. (Ảnh: SL)

Sau hơn 9 giờ rời khỏi hiện trường, lúc 22h30 khuya ngày (2/1), tài xế Phạm Thành Hiếu, sinh năm 1987, ngụ tại Thạnh Đức, Bến Lức, Long An, người điều khiển phương tiện gây tai nạn đã đến trình diện công an địa phương. 

Tài xế Hiếu đã có bằng lái xe hạng FC do Sở GTVT TP HCM cấp ngày 29/9/2015 và có giá trị đến ngày 6/10/2020. 

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, phương tiện gây tai nạn nhãn hiệu Hyundai HD700, sản xuất năm 2015 tại Hàn Quốc, xe được kiểm định gần nhất ngày 30/03/2018 và có hạn kiểm định đến 29/03/2019 tại Trung tâm đăng kiểm 62-02D, huyện Bến Lức, Long An và thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Thạnh Đức địa chỉ ở ấp 1, Thạnh Đức, Bến Lức. Phương tiện được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An cấp phù hiệu số CTN125 ngày 7/10/2016 và có giá trị đến ngày 27/9/2023. 

Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình cho thấy, chiếc xe gây tai nạn xuất phát từ TP.Tân An vào lúc 15h, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 12km. Xe di chuyển với tốc độ dao động từ 54km/h xuống 45km/h, không vượt quá qui định là 70km/h. Đến 15h30, xe đến ngã tư Bình Nhựt và gây ra tai nạn. 

Thanh Thanh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu