Vụ tai biến khi chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình: Bệnh nhân thứ 8 đã tử vong
(THPL) - Hồi 2h40 ngày 4/6, theo thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình, bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Nguyên, 46 tuổi, trú tại Tiểu khu 12, Thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình đã tử vong. Đây là bệnh nhân thứ 8 tử vong trong sự cố y tế xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình ngày 29/5/2017.
Sau khi 10 bệnh nhân được đưa về cấp cứu ở Hà Nội, riêng bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Nguyên lúc đó vẫn đang trong thời điểm nguy kịch, không chuyển lên được tuyến trên nên được các y, bác sĩ điều trị tại bệnh viện ở Hòa Bình.
Mặc dù được các y, bác sĩ thường xuyên khám bệnh, đánh giá tình trạng của bệnh nhân và đưa ra các phương án xử lý phù hợp nhưng tình trạng sức khỏe bệnh nhân Nguyên vẫn rất nguy kịch, 6 tạng chính của cơ thể gồm tuần hoàn, hô hấp, gan, thận, đông máu và thần kinh trung ương đều bị suy nặng.
Rạng sáng 4/6, bệnh nhân xuất hiện ngừng tuần hoàn, sau cấp cứu khoảng 30 phút vẫn không có kết quả, bệnh nhân đã tử vong vào hồi 2h40, báo Công an nhân dân đưa tin.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Nguyên đã tử vong lúc 2h40 ngày 4/6. Ảnh: Báo CAND
Trước đó, vụ tai biến khi chạy thận nhân tạo tại Hòa Bình xảy ra vào sáng 29/5. Sau lọc máu khoảng 2 giờ, các bệnh nhân có dấu hiệu sốc phản vệ. Đến 17h, đã có 6 bệnh nhân tử vong. 12 trường hợp khác đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Tất cả 18 bệnh nhân đều mắc suy thận mãn, lọc máu chu kỳ nhiều năm tại bệnh viện.
Đến hơn 23 giờ ngày 29/5, đã có thêm 1 bệnh nhân tử vong, nâng số bệnh nhân tử vong lên 7 người.
Từ khi sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra, đến nay, các cơ quan chức năng của Bộ Công an và Bộ Y tế vẫn đang khẩn trương phối hợp để làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý những tập thể, cá nhân sai phạm.
Hồng Minh (T/h)
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia