Vụ nam thanh niên bị cắt chân oan uổng ở Đồng Tháp: Sở Y tế kết luận gì?
(THPL) - Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp xác định thanh niên 16 tuổi bị cắt cụt 1/3 chân là do bác sĩ thiếu kiến thức và chuyên môn về chấn thương chỉnh hình.
Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đã có thông tin chính thức về vụ việc Trần Trúc Giang, 16 tuổi (ngụ xã Bình Phú, huyện Tân Hồng) bị biến chứng chèn ép sau chấn thương khớp gối, phải cắt 1/3 chân.

Ông Tạ Tùng Lâm (Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp) cho biết đây là trường hợp chấn thương ít gặp, thường diễn biến nặng và phức tạp. Bác sĩ trực tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hồng thiếu kiến thức và chuyên môn về chấn thương chỉnh hình nên xử lý chưa đúng, chưa phát hiện sớm biến chứng tổn thương mạch máu.
Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp chưa có bác sĩ chuyên về phẫu thuật nên không thể can thiệp, phải chuyển lên tuyến trên. Điều dưỡng còn hạn chế về chuyên môn nên không phát hiện các triệu chứng bất thường.
Hội đồng kỷ luật sẽ xem xét, quyết định theo đúng quy trình.
“Kinh phí hỗ trợ gia đình vừa qua được vận động từ đội ngũ y, bác sĩ. Qua sự việc của Giang, đây là bài học lớn, cho thấy cần tăng cường đào tạo nhân lực chuyên sâu về phẫu thuật mạch máu trong thời gian tới", ông Lâm nhấn mạnh.
Trước đó, ngày 11/4, trên đường chạy xe giao gas, Giang vấp phải ống bơm nước kéo ngang đường nên bị té xe. Sau khi té ngã Giang được người dân bên đường đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Hồng để điều trị. Tại đây, bác sĩ chỉ định nẹp chân cho Giang và bảo là không sao.
Đến trưa 12/4, Giang được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp, các bác sĩ chẩn đoán trật khớp gối, theo dõi tắc mạch chi. Cùng ngày, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy và được chẩn đoán tổn thương động mạch khoeo chân phải, trật khớp gối phải.
Do biến chứng nặng, bàn chân đã hoại tử, đồng thời tắc động mạch nên không thể điều trị bảo tồn, các bác sĩ buộc phải cắt 1/3 chân bệnh nhân.
Đức Minh (t/h)
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia