Vụ bé gái bị bạo hành ở Hà Nam: Gia đình người giúp việc xin tha thứ
(THPL) - Nhận được tin vợ mình bạo hành bé gái hơn một tháng tuổi, ông M. - chồng bà Hàn vô cùng bất ngờ và sửng sốt. Gia đình ông đã đến tận nhà chị N.P. - mẹ bé gái để xin tha thứ cho hành động của vợ mình.
Theo thông tin trên báo Dân trí, ông M. - chồng của bà Nguyễn Thị Hàn (còn gọi là Hoàn, 58 tuổi), trú tại xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, khi biết tin vợ mình bạo hành đứa bé hơn một tháng tuổi, ông vô cùng sửng sốt. Ông M. cũng chia sẻ, thường ngày ở nhà vợ ông rất nóng tính, tuy nhiên vợ chồng ở nhà cũng không có mâu thuẫn gì.
Từ khi hành động bạo hành bé gái N.N.B.N. của bà Nguyễn Thị Hàn được chia sẻ trên mạng xã hội và trên báo, những người dân ở xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, Nam Định - nơi bà Hàn sinh sống bàn tán xôn xao.
Theo người dân trong làng, bà Hàn đi làm giúp việc được khoảng 3 năm nay, chồng ở nhà. Các con cái đều đã trưởng thành và lập nghiệp, kinh tế không quá khó khăn.
“Bà ấy đi làm giúp việc ở Hà Nam nhưng hay về nhà, cách một hai tuần bà lại về một lần. Nhà có 4 người con thì 2 cô con gái đầu lập nghiệp trong Nam, 2 người còn lại thì làm ở Hà Nội. Bình thường bà ấy không có bất cứ biểu hiện gì nên khi biết có hành động với cháu bé như vậy, chúng tôi rất bất ngờ”, bà T., một người hàng xóm chia sẻ trên báo Saostar.
Ông M., chồng bà Hàn cho biết, gia đình đang rất bối rối từ khi biết tin. Ông ngóng từng giờ từng phút được gặp vợ nhưng công an vẫn chưa cho. “Hôm qua tôi ở đó cả ngày mà chưa được gặp, đến tối về nhà và sáng nay lại mang áo rét lên cho vợ. Nhưng công an chỉ cho gửi vào chứ không được gặp trực tiếp”, ông M. cho hay.
Theo người chồng này, ngày 23/11 ông có đến gia đình nhà cháu bé bị bạo hành để xin tha thứ, nhưng họ không đồng ý và nói để cơ quan pháp luật giải quyết. “Giờ tôi không biết phải làm như thế nào, tôi chỉ biết chờ đợi để được gặp vợ, còn sự việc thế nào thì phải đợi công an”, ông M. nói.
“Tôi vô cùng bất ngờ khi công an thông báo vợ bạo hành đứa bé, thật sự bây giờ tôi rất rối bời”, ông M. buồn rầu.
Về phía gia đình chị N.P. - mẹ của cháu bé bị bạo hành cho biết, ngày 23/11, gia đình bà Hàn đã đến gia đình chị nhưng không gặp được vì chị và chồng phải đưa con gái lên Hà Nội khám sức khỏe. Hôm nay (24/11), đại diện gia đình bà Hàn gồm chồng, em trai, con trai và con dâu đã đến xin lỗi và hỏi thăm sức khỏe bé N.N.B.N
Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Phủ Lý (Hà Nam), bà Hàn khai nhận được một gia đình ở ở phường Quang Trung (TP.Phủ Lý) thuê làm giúp việc gần 2 tháng trước. Từ ngày 20 đến 22/11, bà đã 3 lần đánh bé gái mới sinh là con của chủ nhà, báo Công an Nhân dân thông tin.
“Cháu khóc, tôi dỗ không được. Trong công việc bức xúc nên tôi lấy tay vả vào đầu cháu”, người phụ nữ 58 tuổi kể và cho biết việc hành hạ bé gái được thực hiện khi mẹ cháu bé ra ngoài.
Việc tung bé gái lên cao rồi dùng tay đón được bà Hán thực hiện chiều ngày 22/11 - ít phút trước khi mẹ cháu bé phát hiện sự việc qua camera.
Nữ giúp việc cho biết bé gái hay khóc khiến bà không làm được việc nhà. Bà Hán thừa nhận "đầu óc không bình tĩnh nên có đánh cháu”.
Trước đó, vụ bé gái hơn 1 tháng tuổi ở TP.Phủ Lý bị giúp việc bạo hành gây bức xúc trong dư luận. Theo hình ảnh camera ghi lại, người phụ nữ được thuê giúp việc dùng tay bóp miệng, tát mạnh vào mặt, đầu bé gái. Người này còn liên tục tung đứa trẻ lên cao, rồi dùng tay đỡ, mặc cho đứa trẻ gào khóc.
Mẹ cháu bé cho biết con chị bị hành hạ trong các ngày 20-22/11, tại nhà riêng ở phường Quang Trung, TP Phủ Lý. Người giúp việc được gia đình thuê gần 2 tháng nay để hỗ trợ chăm sóc bé gái đang ốm, hay quấy khóc.
Khi kiểm tra camera ghi hình, gia đình mới biết con gái bị bạo hành. Sau đó, người thân cháu bé đã làm đơn trình báo chính cơ quan chức năng.
Vụ việc sau đó được Công an phường Quang Trung chuyển cho Cơ quan cảnh sát điều tra TP Phủ Lý thụ lý. Chiều ngày 23/11, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp bà Hàn về vi hành hạ người khác.
Tin khác
Hải Phòng phê duyệt hơn 3.200 khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản
Auspacific Investment Việt Nam chính thức ra mắt tại Hà Nội: Xác lập hệ quy chiếu mới cho bất động sản cao cấp
Thủ tướng: Mọi quyết định đầu tư phải hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030
Chiếm 54,51% thị phần, Green SM tiếp tục dẫn đầu thị trường gọi xe taxi công nghệ Việt Nam
Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 3
(THPL) - Số liệu cập nhật từ Cục Hải quan cho thấy, tháng 3/2026 lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng mạnh, đạt 25.255 xe, (trị giá 590...24/04/2026 14:59:00Cuộc đua “Net Zero” và áp lực lên hạ tầng khu công nghiệp
(THPL) - Cuộc đua “Net Zero” không chỉ làm thay đổi cách doanh nghiệp sản xuất, mà đang tái định nghĩa vai trò của khu công nghiệp (KCN). Trong...24/04/2026 18:00:29Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết phát triển văn hóa
(THPL) - Sáng ngày 24/4, với 477/489 đại biểu tán thành, đạt tỉ lệ 95,40%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển văn...24/04/2026 12:37:19Quốc hội chính thức bỏ ngưỡng thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh
(THPL) - Quyết sách bãi bỏ "ngưỡng cứng" 500 triệu đồng để hướng tới mức miễn thuế 1 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ tạo động lực...24/04/2026 12:34:19
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia