Vụ Bản, Nam Định: Biến đất Dự án cụm công nghiệp thành đất ở
(THPL) - Để có mặt bằng cho bà con làng nghề xã Quang Trung đã tách hoạt động sản xuất ra khỏi khu dân cư, từ tháng 8/2007, UBND tỉnh Nam Định đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp, làng nghề xã Quang Trung. Dự án nhằm phát triển khu sản xuất tập trung để tập hợp các tổ chức, cá nhân sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã cũng như các vùng lân cận… Nhưng đến nay, cơ cấu sử dụng đất tại dự án này đang bị “biến dạng”.
Biến đất dự án cụm công nghiệp thành đất ở
Xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định từ lâu được mọi người biết đến với nghề rèn dao, kéo truyền thống nổi tiếng. Sự phát triển của làng nghề đã kéo theo hàng loạt những vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, hàng ngày các hộ dân trong xóm luôn sống trong những âm thanh “đinh tai nhức óc” của tiếng máy búa rèn.
Trước tình hình trên, năm 2007, UBND tỉnh Nam Định quyết định xây dựng Cụm công nghiệp Quang Trung tại khu vực làng Ông Đô, nhằm ưu tiên chuyển toàn bộ máy búa rèn ra khỏi khu vực dân cư sinh sống, tập trung sản xuất phát triển nghề rèn tại cụm công nghiệp. Dự án có tổng diện tích 61,874 m2, thời gian thực hiện trong 2 năm 2007-2009, với tổng mức đầu tư trên 17 tỷ đồng.

Khi UBND xã giao đất cho các hộ đăng ký thuê đất, chỉ có một số ít các hộ sử dụng với mục đích làm nghề rèn; số còn lại sử dụng vào các ngành nghề khác như cắt tóc, sửa chữa xe máy, giặt là, buôn cây cảnh, buôn bán bia mộ… trái ngược với mục đích quy hoạch sử dụng đất. Đặc biệt, trong cụm công nghiệp Quang Trung, nhiều hộ dân không xây nhà xưởng để làm nghề rèn mà tự ý xây dựng nhà cao tầng rồi kéo cả gia đình ra đó ở.
Theo phản ánh của người dân xóm Hội 2, xã Quang Trung hiện tại đất trong cụm công nghiệp đang bị sử dụng sai mục đích bởi UBND xã Quang Trung đã và đang thực hiện việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các doanh nghiệp, các hộ gia đình. Trong đó, có các doanh nghiệp, các hộ gia đình không sử dụng đất được giao vào hoạt động phát triển làng nghề mà sử dụng vào mục đích khác như xây nhà ở. Hiện tại đã có nhiều nhà cao tầng và công trình xây dựng kiên cố đang thi công mà không có sự kiểm tra, xử lý dứt điểm của chính quyền địa phương.
Lúng túng trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Dung - Phó Chủ tịch UBND xã Quang Trung cho biết: “Toàn bộ các nhà dân xây dựng kiên cố trong Cụm công nghiệp đều là đất thuê, chưa có đất thổ cư. Đây là vấn đề tồn tại rất lâu của xã và địa phương đã có rất nhiều lần trình lên UBND huyện Vụ Bản, tuy nhiên đây là cụm công nghiệp đầu tiên của xã, trình tự các bước đang là mới so với các phòng ban của huyện cho nên xã vẫn chưa thực hiện?! Trong Cụm công nghiệp chỉ duy nhất có 2 doanh nghiệp được ký hợp đồng thuê đất 50 năm, còn các hộ khác bây giờ mới tạm giao đất”.

Ông Dung cũng cho rằng, đây là dự án lớn của địa phương nên khi bắt tay vào thực hiện không thể tránh được sai sót. Với vai trò giám sát, UBND xã Quang Trung đã nhiều lần đệ đơn lên các cơ quan chuyên môn của huyện Vụ Bản, tuy nhiên vấn đề này vẫn chưa được giải quyết, do đó thủ tục cho thuê đất vẫn còn vướng từ thời điểm năm 2013 đến giờ”.
Đại diện UBND xã Quang Trung cũng cho rằng, thẩm quyền xử lý do UBND huyện Vụ Bản và Ban quản lý Cụm công nghiệp.
Để làm rõ những tồn tại, vi phạm trong công tác giao đất, xây dựng công trình phục vụ mục đích để ở trong khu vực Cụm công nghiệp Quang Trung, PV đã liên hệ tới UBND huyện Vụ Bản nhưng chưa nhận được câu trả lời.
Thương hiệu và pháp luật sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!
Hữu Tuấn
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia