VPSA cảnh báo lừa đảo thương mại đối với xuất khẩu hồ tiêu
(THPL) - Theo VPSA, hiện nay đã có 3 công ty xuất bán hồ tiêu sang thị trường nước ngoài bị lừa đảo, VPSA đề nghị các doanh nghiệp cần cẩn trọng hơn khi làm việc với đối tác, đặc biệt là các đối tác lần đầu giao dịch.
Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) vừa phát đi cảnh báo các doanh nghiệp trong ngành về tình trạng bị đối tác lừa đảo lấy hàng ra khỏi cảng trong khi chủ hàng vẫn còn giữ bộ vận đơn đường biển gốc.
Theo VPSA, tháng 5 vừa qua, một số công ty thành viên trong Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam có xuất bán hồ tiêu cho một khách hàng tên Mafipro SDN BHD có địa chỉ tại Kuala Lumper, Malaysia thông qua đại lý vận chuyển đặt tại quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khi hàng đến cảng Malaysia, lô hàng đã bị đối tượng lừa lấy ra khỏi cảng trong khi chủ hàng vẫn còn giữ bộ Vận đơn đường biển gốc, nghĩa là thủ tục chưa hoàn tất.

Đại diện Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam cho biết, hiện tại vụ việc vẫn chưa có kết luận chính thức, đồng thời chi tiết về thủ đoạn lừa đảo cũng chưa được công bố do đang trong quá trình điều tra.
Hiện tại đã có ba công ty bị lừa đảo như thế này, do đó Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp cần cẩn trọng hơn khi làm việc với đối tác trên, đặc biệt là các đối tác lần đầu giao dịch.
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9, Việt Nam đã xuất khẩu 20.000 tấn hồ tiêu, thu về 125 triệu USD, tăng 10,4% về lượng, nhưng giá trị tăng vọt 84,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính chung 9 tháng qua, xuất khẩu hồ tiêu đạt 203.000 tấn, thu về hơn 1 tỷ USD, giảm 1,5% về lượng nhưng tăng 46,9% về giá trị. Nguyên nhân là bởi, giá hạt tiêu xuất khẩu tăng mạnh 49,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 4.941 USD/tấn.
Liên quan đến ngành hồ tiêu, bà Hoàng Thị Liên - Chủ tịch VPSA nhận định, trong 3 - 5 năm tới, sản lượng hồ tiêu toàn cầu vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Người bán đang mong muốn thiết lập sự liên kết ngành hồ tiêu Việt Nam để tránh tình trạng đơn hàng ồ ạt trên thị trường và kiểm soát giá.
Còn theo ông Hoàng Phước Bính - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê (tỉnh Gia Lai) nhận định, hiện nay, hồ tiêu đã bước vào chu kỳ tăng giá mới. Chu kỳ này sẽ kéo dài 10-15 năm và giá có thể đạt đỉnh 350.000-400.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu đang bước vào chu kỳ tăng giá mới sau nhiều năm sụt giảm.
Minh Anh (t/h)
Tin khác
Thanh Hóa: Rà soát hệ thống biển báo để lắp camera AI phạt nguội giao thông
Công an Thanh Hóa: Khởi công xây dựng 2 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 860 tỉ đồng
Quảng Ninh thông qua 31 Nghị quyết, phấn đấu GRDP trên 12,5% năm 2026
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm bằng video ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2035
Thuế Hà Nội ra mắt hệ thống AI, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế tự động
Hơn 250 gian hàng quy tụ công nghệ "xanh" và giải pháp bền vững cho dệt may Việt Nam
(THPL) - Sáng 16/12, Triển lãm quốc tế ngành Công nghiệp Dệt may - Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025) đã chính thức...16/12/2025 17:36:00Loạt cổ phiếu chứng khoán “bom tấn” lên sàn gây thất vọng, nhà đầu tư IPO thua lỗ
(THPL) - Thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2025 đang chứng kiến một nghịch lý đáng chú ý: hàng loạt cổ phiếu chứng khoán quy mô...16/12/2025 17:34:43Hợp tác xã Miến Việt Cường: Mô hình HTX điển hình thúc đẩy kinh tế từ sản phẩm truyền thống ở Thái Nguyên
(THPL) - Khởi đầu từ một hợp tác xã nhỏ với vốn còn hạn chế, Hợp tác xã Miến Việt Cường (Thái Nguyên) đã vượt qua nhiều khó khăn...16/12/2025 17:30:10HTX Nấm Tam Đảo: Đòn bẩy phát triển kinh tế nông thôn miền núi phía Bắc
Trong những năm gần đây, Hợp tác xã Nấm Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã từng bước khẳng định vai trò là mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu...16/12/2025 15:14:18

