Voi rừng xuất hiện, người dân vô tư đến gần...chụp ảnh cùng!
(THPL) - Nửa đêm, nghe thấy tiếng động lạ, nhóm công nhân chạy ra thì thấy 1 con voi đang tiến lại gần chiếc máy xúc. Thấy con voi hiền lành, nhóm công nhân tiến lại gần, quay phim chụp ảnh lưu lại kỷ niệm.
Mới đây, xuất hiện đoạn clip dài hơn 4 phút và nhiều hình ảnh trên Facebook cá nhân mang tên Lê Phương Bổng, ghi lại cảnh nhiều người dân ôm con voi rừng quay phim, chụp ảnh như thể vật nuôi thường ngày.

Anh Lê Phương Bổng, SN 1983, người đăng tải đoạn video và nhiều hình ảnh về chú voi rừng trên facebook cho biết, đoạn video về voi rừng thân thiện với người dân được anh quay vào khoảng 23 giờ, ngày 14/3/2017 tại tuyến Khe Nóng B, xã Châu Khê, huyện Con Cuông, thuộc rừng Quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An.
Khi đó, anh Bổng cùng một số công nhân đang nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng động lạ, khi chạy ra thấy con voi tiến lại gần chiếc máy xúc. Lúc đầu, cứ nghĩ voi rừng hung dữ tìm về phá hoại nên ai cũng hoảng sợ, nhưng sau đó thấy con voi hiền lành 1 cách khác thường nên mọi người tiến lại gần nó để quay phim chụp ảnh.

Thấy nhóm công nhân đến, con voi rừng còn đưa vòi ra trêu đùa với một số người. Sau khi chơi đùa với họ, đến 2 giờ sáng con voi mới bỏ đi vào rừng sâu.
Ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát khẳng định, con voi trong đoạn clip do nhóm công nhân quay lại đêm 14/3 thuộc Vườn quốc gia Pù Mát. Đó là con voi cái đơn độc, sống ở khu vực thuộc các xã Châu Khê, Chi Khê đã lâu năm,.
Đồng thời, Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát cũng cho biết đang làm văn bản gửi đến các xã khuyến cáo người dân không nên lại gần con voi để đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra.
Thạch Quỳnh
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia