Vở kịch Tấm Cám phiên bản mới: Không còn Bụt xuất hiện
(THPL) - Sân khấu kịch Lệ Ngọc đã khởi công vở kịch Tấm Cám vào ngày hôm qua 25/3, tại Hà Nội.
Vở diễn được phóng tác từ câu chuyện cổ tích Tấm Cám, tuy nhiên, ê kíp sản xuất kỳ vọng, vở diễn sẽ hấp dẫn cả cha mẹ, ông bà và các em thiếu nhi. Được biết, vở diễn sẽ do Tiến sĩ Chua Soo Pong (Singapore) đạo diễn, dựa theo kịch bản phóng tác của nhà văn Nguyễn Hiếu.
Theo đó, vở diễn có sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ: NSND Lệ Ngọc, Tạ Tuấn Minh, Kim Oanh… Trong đó, diễn viên Kim Oanh - người đang gây chú ý với vai nữ chính trong phim “Những cô gái trong thành phố” - đóng vai Tấm. Vở diễn còn có sự tham gia của bé Như Khôi với vai trò người dẫn chuyện.
.jpg)
Theo ông Nguyễn Thế Vinh, nguyên Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, Giám đốc điều hành sân khấu Lệ Ngọc, vở kịch “Tấm Cám” được sân khấu Lệ Ngọc sản xuất với mục đích phục vụ các khán giả thiếu nhi.
“Thiếu nhi sẽ là đối tượng phục vụ chính trong xu hướng phát triển của sân khấu trong tương lai. Nhiều nhà hát đã xã hội hóa thành công các chương trình cho thiếu nhi, đây cũng là hướng đi của sân khấu Lệ Ngọc. Tuy nhiên, sân khấu thiếu nhi của Lệ Ngọc sẽ chú trọng đầu tư để hấp dẫn không chỉ thiếu nhi mà cả với người lớn", ông Nguyễn Thế Vinh chia sẻ.
Chia sẻ thêm, đạo diễn Chua Soo Pong cho biết: "Sau 'Đám cưới con gái chuột' và 'Con gà trống', đây là lần thứ 3 tôi được sân khấu Lệ Ngọc mời dựng vở dành cho thiếu nhi. Với 'Tấm Cám', một câu chuyện cổ tích của Việt Nam có nhiều tình tiết không có thật, cái khó dành cho đạo diễn là phải tạo ra các cảnh diễn thuyết phục được trí tưởng tượng của thiếu nhi".
Đạo diễn cũng bật mí, để đưa cổ tích lên sân khấu mang hơi thở mới, thuyết phục được khán giả nhí thời đại công nghiệp 4.0 thì ngoài những chi tiết hài hước thì các yếu tố như múa, hát sẽ được đưa vào để vở diễn thêm phần sống động và hấp dẫn.
Cũng theo ê-kíp thực hiện, vở “Tấm Cám” sẽ không có nhân vật Bụt xuất hiện, thay vào đó, nhân vật mẹ Tấm đã qua đời sẽ xuất hiện những lúc Tấm khó khăn để động viên, khích lệ Tấm vươn lên.
"Chúng tôi muốn đề cao tình mẫu tử, bởi thế chúng tôi thay Bụt bằng mẹ của Tấm. Đó cũng là giá trị nhân văn mà chúng tôi muốn hướng tới cho các em", tác giả kịch bản phóng tác, nhà văn Nguyễn Hiếu cho biết.
PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, Giám đốc truyền thông sân khấu Lệ Ngọc chia sẻ thêm, vở diễn cũng được thay đổi một số yếu tố không như nguyên mẫu để cái kết nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn.
Dự kiến, vở diễn "Tấm Cám" sẽ ra mắt vào dịp Tết Thiếu nhi 1-6 và sẽ được diễn cả trong và ngoài nước.
Ngân An
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia