VN-Index lao dốc, thị trường giảm kỷ lục hơn 110 điểm
(THPL) - Phiên giao dịch ngày 9/3/2026 chứng kiến một trong những nhịp giảm điểm mạnh nhất lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam. Trước áp lực từ căng thẳng địa chính trị Trung Đông và giá dầu tăng vọt, VN-Index đã "bốc hơi" hơn 110 điểm, đẩy tâm lý nhà đầu tư vào trạng thái hoảng loạn tột độ.
Thị trường "rơi tự do", mất mốc 1.700 điểm
Ngay khi mở cửa phiên sáng 9/3, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chìm trong trạng thái bán tháo trên diện rộng. Chỉ số VN-Index nhanh chóng thủng mốc 1.700 điểm ngay từ những phút đầu tiên.
Áp lực bán dứt khoát khiến bảng điện tử ngập trong sắc xanh lơ, tạo ra một khoảng trống giảm giá (gap down) rất lớn – tín hiệu của trạng thái bán tháo mang tính hoảng loạn.

Đến cuối phiên sáng, VN-Index ghi nhận mức giảm kỷ lục về điểm số tuyệt đối khi "bốc hơi" 110,56 điểm, lùi về mốc 1.656,68 điểm.
Dù xét về tỷ lệ phần trăm (khoảng 6,5%), mức giảm này chưa phải mạnh nhất lịch sử, nhưng do mặt bằng điểm số hiện tại đã cao nên mức giảm tuyệt đối hơn 100 điểm tạo cảm giác vô cùng khốc liệt.
Thanh khoản thị trường bùng nổ mạnh mẽ khi chỉ trong một giờ giao dịch đầu tiên, giá trị khớp lệnh toàn thị trường đã vượt 20.000 tỷ đồng.
Nhóm cổ phiếu trụ "tê liệt", dòng tiền tháo chạy khỏi Blue-chips
Tâm điểm của đợt bán tháo tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến rổ VN30 gần như rơi vào trạng thái tê liệt. Chỉ số VN30-Index có thời điểm bốc hơi tới hơn 121 điểm.
Hàng loạt "trụ" cột bị đánh gãy và đồng loạt giảm sàn hoặc dư bán sàn lớn. Trong đó, nhóm cổ phiếu họ Vin: VHM và VRE giảm kịch biên độ, VIC lao dốc trên 6%

Tương tự, nhóm Ngân hàng: BID, CTG, ACB và VPB đồng loạt chạm mức giá sàn. Các mã Blue-chips khác: FPT, HPG, SSI cũng chìm trong sắc xanh lơ.
Đáng chú ý, nhóm ngành bị ảnh hưởng nặng nhất là Viễn thông giảm tới 13,95%, trong khi Tài chính và Bất động sản cùng ghi nhận mức sụt giảm trên 6,5%.
Dù vậy, giữa bức tranh ảm đạm, nhóm cổ phiếu dầu khí và than trở thành "sân chơi" riêng khi ngược dòng tăng mạnh theo đà tăng của giá dầu thế giới.
Cổ phiếu OIL trên UPCoM tăng vọt 12,78%, trong khi PVC tăng gần chạm trần với mức tăng 9,69%. BSR ghi nhận mức tăng 6,88%, còn các mã PVS và PVB cũng tăng trên 5–6%. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang đổ mạnh vào nhóm năng lượng trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động mạnh.
Tuy nhiên, đến cuối phiên sáng, trước áp lực quá lớn từ thị trường chung, đà tăng của một số mã như GAS và DGC cũng bắt đầu bị thu hẹp đáng kể.
Trước "cú sốc" địa chính trị và áp lực Margin, nhà đầu tư cần tránh tâm lý bán tháo bằng mọi giá
Theo các chuyên gia, sự hoảng loạn của thị trường bắt nguồn từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố tiêu cực. Bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc phân tích Chứng khoán MB (MBS), cho rằng nguyên nhân chính khiến thị trường Việt Nam cũng như nhiều thị trường châu Á giảm mạnh đến từ những lo ngại liên quan đến căng thẳng chiến sự Iran và đà leo thang của giá dầu thế giới.
Trên thế giới, giá dầu Brent và WTI đã tăng vọt khoảng 20-30%, vượt ngưỡng 111-118 USD/thùng. Tại thị trường trong nước, việc giá xăng điều chỉnh tăng mạnh vào ngày 7/3 (xăng RON95 tăng hơn 4.700 đồng/lít) làm gia tăng lo ngại về chi phí đầu vào của doanh nghiệp.
Vẫn theo bà Hiền, nguyên nhân có thể nằm ở tỉ lệ sử dụng margin rất cao trong vài năm gần đây. Khi mức đòn bẩy của nhà đầu tư tăng mạnh, chỉ cần xuất hiện thông tin tiêu cực, áp lực bán có thể lan rộng nhanh chóng để phòng ngừa rủi ro.
"Mức vay lớn, không ít nhà đầu tư lựa chọn bán trước, phân tích sau nhằm bảo toàn vốn rồi mới tính toán bước tiếp theo", bà Hiền quan sát.
Bà Hiền cũng nhắc đến việc bán giải chấp từ công ty chứng khoán. Điều này khiến nhiều cổ phiếu, kể cả những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, cũng chịu áp lực bán mạnh.
Ở góc nhìn tương tự, ông Trương Hiền Phương, Giám đốc cao cấp Chứng khoán KIS, cũng cho rằng nhà đầu tư đã có phần phản ứng "quá mức". Phân tích sâu hơn về tác động của việc giá nguyên vật liệu tăng, ông Phương cho rằng doanh nghiệp thường rơi vào hai kịch bản. Thứ nhất, họ tăng giá bán để bảo vệ biên lợi nhuận, điều này có thể khiến sức mua giảm và doanh thu bị ảnh hưởng.
Thứ hai, doanh nghiệp chấp nhận giữ giá bán hoặc chỉ tăng nhẹ để duy trì doanh số, đồng nghĩa với việc biên lợi nhuận sẽ mỏng hơn.
Dù ở kịch bản nào, lợi nhuận doanh nghiệp có thể bị giảm, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ "phá sản". Vì vậy, ông Phương cho rằng cần bình tĩnh để đánh giá, phân tích các yếu tố nội tại thay vì bán tháo trong hoảng loạn.
Tuấn Kiệt
Tin khác
BIDV đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ
Việt Nam lọt top 4 điểm đến du lịch mùa thu đẹp nhất thế giới
Hồn Việt trong nét bút: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống từ Cố đô Huế
Dự báo thời tiết ngày 25/10: Nắng trên diện rộng, chiều và tối chuyển mát
Bố trí ngân sách khoảng 0,1% GDP cho công tác nhân tài
Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026
Hà Tĩnh chấp thuận quy hoạch nhà máy chế biến thủy sản Song Thành
(THPL) - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nhà máy chế biến thủy sản Song Thành tại Khu...25/10/2026 09:30:00VCRIS 2026: Kết nối nghiên cứu và ứng dụng công nghệ bảo mật
(THPL) - Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ III về Mật mã và An toàn thông tin (VCRIS 2026) sẽ diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/10 tại Hà Nội, tập trung...25/10/2026 08:20:01Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phát triển thương hiệu riêng của công nghiệp văn hóa Việt Nam
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, cần có những chính sách ưu tiên lựa chọn sản phẩm văn hóa có trọng tâm, trọng điểm...25/10/2026 08:05:00Ninh Bình: Xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, kinh doanh chim di cư, hoang dã
(THPL) - Công an tỉnh Ninh Bình đã thành lập 4 tổ công tác đồng loạt ra quân xử lý nghiêm các hành vi bẫy bắt, vận chuyển chim di cư trái phép,...25/10/2026 07:39:38
