11:54 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Vĩnh Phúc: Vi phạm nghiêm trọng, Bí thư và Chủ tịch huyện Sông Lô bị kỉ luật

09:02 07/03/2019

(THPL) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhận định rằng những khuyết điểm, vi phạm của Bí thư và Chủ tịch huyện Sông Lô là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của BCH Đảng bộ huyện, gây bức xúc trong nhân dân. Nên đã thi hành kỷ luật hai vị lãnh đạo này bằng hình thức "Cảnh cáo".

Mới đây, tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát đi thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.

Theo thông tin phát đi, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Sông Lô.

Ngày 26/02/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Sông Lô.

Tại hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô và ông Lê Tiến Anh - Bí thư Huyện ủy Sông Lô. Đồng thời, để nghị thi hành kỷ luật đối với ông Hà Vũ Tuyến - Chủ tịch UBND huyện Sông Lô. Ngày 04/3/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật đối với người đứng đầu chính quyền huyện Sông Lô.

Vi phạm nghiêm trọng, ông Lê Tiến Anh (bên trái) - Bí thư Huyện ủy Sông Lô và ông Hà Văn Tuyến (bên phải) - Chủ tịch UBND huyện Sông Lô bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Thông tin phát đi nêu rõ, những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô nhiệm kỳ 2015-2020 làm ảnh huởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô bằng hình thức "Khiển trách".

Về những khuyết điểm, vi phạm của hai ông Lê Tiến Anh - Bí thư Huyện ủy Sông Lô và ông Hà Văn Tuyến - Chủ tịch UBND huyện Sông Lô. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhận định rằng những khuyết điểm, vi phạm của hai người lãnh đạo nói trên là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện và bản thân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật đối với hai vị lãnh đạo huyện Sông Lô bằng hình thức "Cảnh cáo".

Minh Quang

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu