03:55 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Vĩnh Phúc: Tạm dừng hoạt động quán bar cháy làm 3 người tử vong

16:10 03/11/2020

(THPL) - Trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 3 cô gái trẻ tử vong, quán bar X5 từng bị lực lượng chức năng đình chỉ hoạt động vì không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy.

Sáng 3/11, sau khi tổ chức khám nghiệm, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã bàn giao thi thể 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy vừa xảy ra trên địa bàn huyện Vĩnh Tường cho gia đình để làm các thủ tục, nghi lễ mai táng...

Trước đó, báo Pháp luật TP HCM đã đưa tin, đêm 2/11, tại quán bar X5 ở thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc xảy ra hỏa hoạn.

Thông tin ban đầu, thời điểm cháy có ba nạn nhân là nữ bị mắc kẹt bên trong, dẫn tới tử vong. Danh tính các nạn nhân gồm: LTT (SN 2001, trú tại Hà Nội), PTP (SN 2002, trú tại Hà Nội) và TAN (SN 2002, trú tại tỉnh Lào Cai).

Quán bar X5 được xây dựng kiên cố, cách xa khu dân cư, chỉ có duy nhất một cửa ra vào. Lượng khói lớn từ bên trong tỏa ra mù mịt khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Phải đến rạng sáng 3/11, lực lượng chức năng mới phá được tường của quán để thực hiện công tác cứu hộ, khống chế ngọn lửa.

Hiện trường vụ cháy (Nguồn: Internet)

Nguyên nhân ban đầu dẫn tới hỏa hoạn được xác định do quá trình tổ chức sinh nhật, quán bar đốt pháo điện dẫn tới bén vào bóng bay bơm khí hydro treo trên trần và phát cháy.

Được biết, quán bar X5 Club do ông Trần Văn Thành, SN 1986, ở thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc làm chủ. Vị trí quán bar X5 nằm cách xa khu dân cư, xây dựng kiên cố.

Liên quan đến sự việc nghiêm trọng trên, báo Gia đình và Xã hội đưa tin, sáng nay 3/11, Thượng tá Bùi Minh Tiến - Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Vĩnh Phúc - cho biết lực lượng chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ cháy quán bar X5 (thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) vào đêm 2/11 khiến 3 thiếu nữ tử vong.

Cũng theo Thượng tá Tiến, trước đó vào ngày 15/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lập biên bản kiến nghị tạm dừng hoạt động để khắc phục tồn tại, thiếu sót về quy định phòng cháy, chữa cháy đối với quán bar này.

Theo đó, quán bar này đã có hệ thống phòng cháy, chữa cháy nhưng chưa được nghiệm thu và còn thiếu một số thiết bị cứu hộ. Vào thời điểm xảy ra vụ hoả hoạn, quán không mở cửa đón khách mà chỉ tổ chức sinh nhật tròn 1 năm quán khai trương.

Hiện Công an Vĩnh Phúc đang điều tra, làm rõ nguyên nhân để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuấn Minh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu