07:31 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Vĩnh Phúc: Khởi tố đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

15:07 09/05/2021

(THPL) - Ngày 9/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố ba đối tượng để điều tra tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Ba nghi phạm bị khởi tố gồm: Đặng Xuân Tuấn, sinh năm 1979, quê ở thôn 1, xã Vũ Thắng,  huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, làm nghề lái xe Taxi; Phạm Trung Tấn, sinh năm 1982, quê ở xóm 10,  xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, làm nghề lái xe Taxi; Trần Thị Hường, sinh năm 1977, ở  xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, là lao động tự do.

3 đối tượng vừa bị Công an TP.Vĩnh Phúc khởi tố vì tổ chức đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Theo báo Vnexpress, trước đó, khoảng 8h45 ngày 6/5, người dân thành phố Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) phát hiện bốn người Trung Quốc đang chờ xe đón ở gầm cầu đường Nguyễn Tất Thành. Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, cả bốn người liền bỏ chạy nên bị truy đuổi và bắt giữ tại cánh đồng thuộc tổ dân phố Cả Đông, phường Nam Viêm.

Tại cơ quan công an, nhưng người này không xuất trình được bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Họ khai đã đi taxi từ Lào Cai về đến thành phố Phúc Yên lúc 4h ngày 6/5 với mục đích sang để làm việc và đang chờ người đến đón thì bị bắt.

Căn cứ thông tin khai thác từ 4 đối tượng người Trung Quốc, Công an thành phố Phúc Yên đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm để bắt giữ các đối tượng đến đón nhóm người Trung Quốc nêu trên.

Đến khoảng 20 giờ 45 phút ngày 06/5/2021, Tổ công tác Công an thành phố Phúc Yên đã kiểm tra, phát hiện xe ô tô loại 7 chỗ nhãn hiệu INOVA, BKS: 18A-06489, trên xe có 2 đối tượng nghi vấn gồm: Đặng Xuân Tuấn và Phạm Trung Tấn. Quá trình làm việc các đối tượng khai nhận đến đón 4 người Trung Quốc nêu trên.

Mở rộng điều tra, các đối tượng còn khai nhận vào ngày 04/5/2021, Tuấn, Tấn và Hường đã được người khác thuê đón và đưa chót lọt 10 người Trung Quốc khác với số tiền là 84 triệu đồng, báo Thanh niên đưa tin.

Hiện cảnh sát cũng mở rộng điều tra để xác minh thêm các trường hợp khác.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, hiện nay tình hình Covid- 19 phức tạp, lây mạnh trong cộng đồng ở nhiều địa phương trên cả nước. Việc tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại tỉnh Vĩnh Phúc trái phép đang là mối lo ngại của người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Gia Linh tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu