Việt Yên (Bắc Giang): Hoạt động nghiền cát, đá không phép đang “bức tử” môi trường
(THPL) – Ngang nhiên dựng dây chuyền nghiền cát, đá; tập kết khối lượng lớn vật liệu xây dựng trên bãi sông; xả thải trực tiếp ra sông Cầu. Đây là những sai phạm đã tồn tại trong thời gian dài tại bến bãi vật liệu xây dựng thuộc TDP Quang Biểu, phường Quang Châu (Tx. Việt Yên) nhưng chưa được xử lý dứt điểm gây nguy hại đến môi trường.

Phường Quang Châu (Tx.Việt Yên) là một trong những điểm nóng về vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều cũng như lĩnh vực môi trường. Nhiều bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng đã được chính quyền ra quân xử lý. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn tồn tại những bến, bãi bất chấp các quy định của pháp luật, ngang nhiên hoạt động, thách thức các cơ quan chức năng.
Điển hình trong số đó là bến, bãi vật liệu xây dựng tại Tại K58+650, tuyến đê tả Cầu, thuộc tổ dân phố Quang Biểu, phường Quang Châu. Mặc dù chưa được các cơ quan chức năng chấp thuận để hoạt động, thế nhưng bến, bãi này đã ngang nhiên dựng dây chuyền nghiền cát, đá quy mô “khủng”. Tập kết khối lượng lớn đất, đá phục vụ làm nguyên liệu nghiền.
| Lượng nước thải hàng ngày đổ thẳng ra sông Cầu. |
Đặc biệt, trong quá trình hoạt động, nước được bơm trực tiếp từ sông Cầu lên để sàng, rửa cát, sau đó lượng nước này cũng được trả lại cho sông Cầu bằng cách xả trực tiếp. Như vậy, bến, bãi này có “mượn” sông Cầu một lượng nước và trả lại sông Cầu cũng bằng một lượng nước gần tương đương. Thế nhưng, thay vì “mượn” thế nào, trả thế đấy, bến, bãi này lại có phần “hào phóng” khi trả thêm cho sông Cầu rất nhiều bùn, đất từ quá trình sàng, rửa cát, khiến cho nước sông loang đục cả một khu vực.
Không những thế, bờ, bãi sông nơi dây chuyền nghiền cát này đang hoạt động cũng đang trong tình trạng đáng báo động. Một diện tích lớn bãi sông đã bị sạt lở. Theo người dân nơi đây, nguyên nhân một phần là do nguồn nước thải ra từ hoạt động nghiền cát, đá đã làm xói mòn và sạt lở bờ như hiện tại.
Bên cạnh đó, các xe tải vận chuyển nguyên liệu cũng như thành phẩm ra vào bến, bãi này cũng có dấu hiệu vi phạm quá tải trọng, gây bụi bẩn trong quá trình di chuyển.


Liên quan đến tính pháp lý của bến, bãi nói trên, ngày 12/11, phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Tài Hải, Chủ tịch UBND phường Quang Châu. Ông Hải cho biết, bến, bãi này không được phép hoạt động, và đã có quyết định xử phạt, tới đây UBND phường sẽ cho xử lý.
Về phía UBND thị xã Việt Yên, ngày 19/11, ông Thân Văn Thuần, Phó Chủ tịch UBND thị xã đã kí Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều đối với ông T.D.K, chủ bến, bãi vật liệu xây dựng nói trên.
Theo đó, chủ bến, bãi vật liệu xây dựng (Tại K58+650, tuyến đê tả Cầu, thuộc tổ dân phố Quang Biểu, phường Quang Châu) bị xử phạt 45.000.000 đồng vì đã thực hiện hành vi: Dựng dây chuyền nghiền cát, đá trên bãi sông với chiều dài 18,2m; Tập kết đất, đá trên bãi sông với khối lượng 215m3 (rộng 10m, dài 10,75m, cao 2,0m).

Đồng thời, Quyết định xử phạt cũng nêu rõ, biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc ông T.D.K di chuyển toàn bộ dây chuyền nghiền đất, đá và vật liệu đất, đá trên bãi sông tại vị trí vi phạm ra khỏi bãi sông trên tuyến đê tả Cầu (thuộc thuộc tổ dân phố Quang Biểu, phường Quang Châu, thị xã Việt Yên), khôi phục hiện trạng như ban đầu của tuyến đê. Thời gian thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được Quyết định xử phạt.
Như vậy, chính quyền địa phương đã có động thái vào cuộc để xử lý vi phạm tại bến, bãi nói trên. Tuy nhiên, nội dung mà dư luận quan tâm nhất là việc xả thải gây ô nhiễm nguồn nước trong quá trình nghiền cát, đá lại chưa được xử lý.
Hơn thế nữa, mặc dù, UBND phường Quang Châu đã lập biên bản vi phạm với chủ bến, bãi nói trên từ ngày 6/11, đến ngày 19/11 UBND thị xã Việt Yên đã có Quyết định xử phạt, đồng thời yêu cầu di dời. Thế nhưng, theo ghi nhận của phóng viên, sau khi bị lập biên bản và có Quyết định xử phạt, hoạt động tập kết, nghiền cát, đá tại địa điểm kể trên vẫn diễn ra một cách bình thường. Điều này đặt dấu hỏi lớn về trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là UBND phường Quang Châu trong việc giám sát, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo việc thi hành quyết định xử phạt nói trên.

Trước những sự việc nêu trên, dư luận có quyền đặt câu hỏi, chính quyền địa phương đã thực sự quyết liệt trong xử lý vi phạm tại bến, bãi vật liệu xây dựng này? Có hay không việc phạt để cho tồn tại, phạt để “đúng quy trình”? Câu hỏi trên xin được gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang cũng như UBND thị xã Việt Yên.
Thắng Nguyễn
Tin khác
Khi Ngũ linh gặp Bách nghệ trong một mùa trăng
Đà Nẵng lọt Top 6 châu Á có tỷ lệ khách quay lại cao nhất
Vai trò, vị trí của Nghệ nhân - Doanh nhân - Thương hiệu trong thời kỳ vươn mình của dân tộc
Nghệ An thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị về chống khai thác IUU
Ninh Bình: Khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho 13 lao động người Lào ở lại Việt Nam trái phép
Ninh Bình: Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo từ chiêu trò “số hoá sổ đỏ”
Thủ tướng Lê Minh Hưng khuyến khích Tập đoàn ACME của Ấn Độ đầu tư vào các dự án xanh, năng lượng tái tạo tại Việt Nam
(THPL) - Ngày 12/9, tại New Delhi (Ấn Độ), nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương...13/09/2026 11:56:18Thể chế tốt mở đường cho doanh nghiệp tích lũy nội lực
(THPL) - Một doanh nghiệp muốn lớn mạnh cần nhiều hơn một thị trường thuận lợi: đó còn là môi trường thể chế minh bạch, ổn định và...11/09/2026 19:53:00Kỷ niệm 13 năm thành lập Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam: Vinh quang trí tuệ bàn tay vàng – Tự hào thương hiệu Việt Nam
(THPL) - Chiều 12/9 tại Hà Nội, Hội Nghệ nhân và Thương Hiệu Việt Nam đã long trọng tổ chức Chương trình Kỷ niệm 13 năm ngày thành lập Hội...13/09/2026 07:15:00Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
(THPL) - Doanh nhân Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó chủ tịch thường trực HĐQT SeABank, Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam,...13/09/2026 08:00:00
