Việt Nam thực hiện ca ghép tim nhân tạo đầu tiên thành công
Một phụ nữ 46 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối vừa được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấy ghép tim nhân tạo bán phần – thiết bị hỗ trợ thất trái (LVAD) – để duy trì sự sống.
Bệnh nhân nhập viện từ tháng 3 trong tình trạng suy tim nặng, chỉ số EF còn 19%, kèm theo các bệnh lý nguy hiểm như nhồi máu não cũ, tắc động mạch dưới đòn. Dù đã được điều trị nội khoa trong thời gian dài bằng các thuốc tốt nhất, sức khỏe bệnh nhân không cải thiện, thường xuyên khó thở cấp, tràn dịch màng phổi.
Trước tình hình nguy kịch, các bác sĩ trong và ngoài nước đã hội chẩn, thống nhất chỉ định cấy thiết bị LVAD thế hệ mới nhất – HeartMate 3 – nhằm thay thế chức năng bơm máu của tim trái. Thiết bị này hoạt động như một máy bơm cơ học, giúp máu được đưa từ tim lên động mạch chủ, đồng thời giảm thiểu nguy cơ đông máu và tan máu nhờ thiết kế tối ưu dòng chảy.

Ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng được thực hiện với sự hỗ trợ chuyên môn trực tiếp từ Giáo sư Jan D. Schmitto – Chủ tịch Hội Tuần hoàn cơ học châu Âu, người đầu tiên trên thế giới cấy thành công thiết bị này.
Hai tuần sau ca ghép, bệnh nhân đã hồi phục tốt, có thể tự đi lại và sinh hoạt cá nhân, đang được hướng dẫn chăm sóc hậu phẫu để chuẩn bị xuất viện.
Tiến sĩ Đặng Việt Đức, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Bệnh viện 108, cho biết LVAD thế hệ 3 là một trong những công nghệ hiện đại nhất trong điều trị suy tim nặng, đặc biệt với những trường hợp không còn khả năng điều trị nội khoa. Trên thế giới, nhiều bệnh nhân sau ghép đã sống ổn định từ 5 đến 15 năm.
Trước đây, thiết bị LVAD chỉ được coi là “giải pháp tạm thời” khi chờ nguồn tim hiến để ghép. Nhưng với thế hệ HeartMate 3, nhiều hiệp hội tim mạch lớn đã công nhận đây là giải pháp điều trị lâu dài cho bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối – những người có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được can thiệp.
Đây là ca ghép tim nhân tạo bán phần đầu tiên tại Việt Nam. Bệnh viện 108 cũng là đơn vị đầu tiên được Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng cho phép triển khai thường quy kỹ thuật này. Đặc biệt, toàn bộ chi phí hơn 5 tỷ đồng cho các bệnh nhân đầu tiên được Bệnh viện chi trả.
“Thành công này mở ra hy vọng sống cho hàng nghìn người suy tim nặng tại Việt Nam – những người trước đây chỉ còn trông chờ vào nguồn tạng hiến vốn vô cùng khan hiếm”, TS Đức chia sẻ.
Tiến Minh (tổng hợp)
Tin khác
Sẽ tháo gỡ vướng mắc cho hơn 160 dự án BT chuyển tiếp
Quy định quảng cáo mỹ phẩm không được gây hiểu nhầm như thuốc chữa bệnh
Xuất khẩu thủy sản 2025 tăng 13% so với cùng kỳ
Trung Quốc đề xuất cấm tay nắm cửa ẩn trên ô tô
Giá vàng hôm nay (4/1): Vàng nhẫn cao vượt còn vàng miếng đứng yên, vàng thế giới tăng
Thời tiết hôm nay 4/1: Miền Bắc tiếp tục lạnh, miền núi rét đậm, Trung Bộ có mưa rải rác
Giá xăng dầu ngày 3/1/2026: Giá xăng dầu đều đồng loạt giảm nhẹ
(THPL) - Giá xăng dầu hôm nay (3/1), tiếp tục thu hút sự quan tâm khi thị trường năng lượng toàn cầu bước vào năm mới với trạng thái thận...03/01/2026 18:00:47Người bỏ thi sát hạch bằng lái xe sẽ không được thoàn trả lại phí đã nộp
(THPL) - Bộ Tài vừa chính thức ban hành Thông tư số 154/2025 quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng...03/01/2026 16:50:58Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam
(THPL) - Nhân dịp kỷ niệm 955 năm thành lập Văn Miếu (1070–2025) và 950 năm Quốc Tử Giám (1076–2026), chào đón năm mới 2026, Trung tâm Hoạt...03/01/2026 16:44:36Hà Nội: Sẽ bị từ chối thu gom nếu không phân loại rác thải
(THPL) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định, kể từ ngày 8/1/2026, chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân phải được phân...03/01/2026 16:40:36