Việt Nam tập trung nguồn lực gỡ thẻ vàng cho thủy sản trong năm 2023
(THPL) - Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, việc tháo gỡ thẻ vàng là nhiệm vụ rất quan trọng, không chỉ cho phát triển kinh tế mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Bộ NN&PTNT sẽ luôn sát cánh cùng các địa phương, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để cùng tháo gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản Việt Nam.
Chiều 20/2, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến công bố và triển khai Quyết định 81/QĐ-TTg ngày 13/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành "Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4".
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Hùng- Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ NN&PTNT)đã công bố Quyết định 81/QĐ-TTg ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4”, nhằm triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các quy định pháp luật thủy sản; khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2023.
Theo đó, phải thống nhất nhận thức, hành động và vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống khai thác IUU. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp của các ban, bộ, ngành, địa phương có liên quan trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong công tác phòng, chống khai thác IUU, coi đây là nhiệm vụ chính trị, ưu tiên, cấp bách, tập trung nguồn lực thực hiện, quyết tâm gỡ cảnh báo "Thẻ vàng".
Quản lý khai thác và phát triển bền vững ngành thủy sản vì lợi ích của người dân, của quốc gia; nâng cao vị thế, hình ảnh, trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế trong bảo vệ môi trường biển, hệ sinh thái biển bền vững; góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cũng tại Hội nghị, đại diện các tỉnh có tàu cá vi phạm là Bình Định, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Bến Tre, Kiên Giang cho biết, các tỉnh đều đã xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách chống khai thác IUU, dự kiến tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị để phân công trách nhiệm rõ ràng cho các sở, ngành, địa phương liên quan.
Đại diện các tỉnh cũng nêu lên thực tế, phần lớn các tàu cá vi phạm đều là tàu dưới 15m, vi phạm ở ngoài phạm vi của tỉnh. Hiện các tỉnh đã chỉ đạo rà soát tàu cá của tỉnh để đăng ký cấp phép khai thác, quyết liệt triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình để sớm hoàn thành công việc này; đồng thời quy trách nhiệm cụ thể đối với việc để xảy ra vi phạm; quyết tâm không để tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài…
Cục trưởng Cục Kiểm ngư Nguyễn Quang Hùng cho biết, thực hiện Kế hoạch này trong 18 ngày, Bộ NN&PTNT đã triển khai QĐ 81, trong tuần tới sẽ tổ chức đoàn kiểm tra đến 2 tỉnh có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, thời gian tới sẽ triển khai nhiều chuyên đề để hướng dẫn các địa phương xử lý dứt điểm vụ việc vi phạm, chuyên đề truy xuất nguồn gốc, công tác chứng nhận, xác nhận nhằm đảm bảo 100% lô hàng xuất khẩu truy xuất được nguồn gốc; ra quân đồng loạt các lực lượng thực thi pháp luật để đảm bảo xử lý dứt điểm hành vi vi phạm, xử lý triệt để các tồn tại mà EC đã nêu; đồng thời hướng dẫn các địa phương tiếp và làm việc với đoàn EC sẽ đến Việt Nam vào tháng 6/2023.
Chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, Quyết định số 81 thể hiện sự quyết tâm trong việc triển khai kế hoạch 180 ngày cao điểm hành động chống khai thác IUU, tháo gỡ “thẻ vàng” khi EC tiến hành thanh tra lần thứ 4 vào tháng 6/2023 tới. Việc tháo gỡ “thẻ vàng” là nhiệm vụ rất quan trọng, trước mắt, khẳng định vị thế của một đối tác tin cậy, có trách nhiệm và uy tín trên thị trường quốc tế. Ông Phùng Đức Tiến cho biết, qua thanh tra, EC đưa ra 4 nội dung quan trọng mà Việt Nam cần phải đáp ứng gồm: Khung pháp lý; quản lý, giám sát đội tàu; truy xuất nguồn gốc, quản lý cả sản phẩm nhập khẩu và sản phẩm đánh bắt trên biển; việc thực thi pháp luật chưa đồng đều, chưa hiệu lực hiệu quả.
Về phía Bộ NN&PTNT sẽ luôn sát cánh cùng với các địa phương, phối hợp với các bộ, ngành liên quan để cùng tháo gỡ, thực hiện kế hoạch 180 ngày cao điểm hành động chống khai thác IUU. Về phía các địa phương cần tập trung nguồn lực, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để đạt được kết quả cao nhất, đặc biệt khi đoàn thanh tra EC sang làm việc với Việt Nam sắp tới. Với sự quyết tâm cao, Thứ trưởng bày tỏ sự tin tưởng Việt Nam sẽ gỡ được “thẻ vàng” trong năm 2023.
Mai Anh (t/h)
Tin khác
Ninh Bình: Xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, kinh doanh chim di cư, hoang dã
Việt Nam lần đầu đăng cai Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027
Techcombank lần thứ 3 liên tiếp nhận giải “Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam” từ Global Finance
Dự báo thời tiết ngày 24/10: Nhiều khu vực nắng nóng, Nam Bộ đề phòng lốc, sét
Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động bay của thiết bị bay không người lái
Hà Nội: Triệt phá cơ sở sản xuất hàng nghìn chai sữa tắm Lifebuoy, nước giặt OMO nghi giả mạo
Khai mạc hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam 2026
(THPL) - Tối ngày 23/10/2026, tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP. Hồ Chí Minh), Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực...24/10/2026 08:11:30Đưa đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi đến Thủ đô qua mô hình mua sắm kết hợp số
(THPL) - Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên” quy tụ hơn 60 sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu của...24/10/2026 08:07:55Thủ tướng: Đấu thầu hay không, quan trọng là kết quả cuối cùng
(THPL) - Chiều ngày 23/10, Quốc hội thảo luận tại Tổ, cho ý kiến về: Dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Dự án Luật sửa đổi,...24/10/2026 08:25:00Hội thảo quốc tế ICRMAT 2026: Gắn kết quản lý và đổi mới công nghệ trong kỷ nguyên số
(THPL) - Sáng ngày 23/10/2026, Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 7 về Nghiên cứu Quản lý và Đổi mới công nghệ (ICRMAT 2026) đã chính thức...23/10/2026 20:54:00
