Việt Nam tận dụng cơ hội vàng từ FTA để nâng tầm ngành hàng thủ công mỹ nghệ
(THPL) - Với việc tham gia sâu các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam đang đứng trước thời điểm then chốt để mở rộng xuất khẩu, nâng cao giá trị và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để thực sự “vươn xa”, các doanh nghiệp và làng nghề trong nước cần vượt qua các rào cản kỹ thuật, nâng cấp công nghệ và chủ động hội nhập toàn diện.
Theo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), khu vực kinh tế làng nghề đang duy trì đà phục hồi ổn định, đồng thời mở rộng đáng kể thị trường xuất khẩu. Hiện hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam đã có mặt tại 163 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Mỹ là thị trường chủ lực, chiếm khoảng 35% kim ngạch xuất khẩu hằng năm, tiếp đến là Nhật Bản và châu Âu. Các thị trường mới nổi như Nga, Hàn Quốc, Úc, Đài Loan (Trung Quốc) cũng ghi nhận nhu cầu tăng mạnh.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho rằng các FTA thế hệ mới như CPTPP và EVFTA đã giúp doanh nghiệp Việt củng cố thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng sang các thị trường tiềm năng. Đây là bước đệm quan trọng giúp ngành thủ công mỹ nghệ phát triển bền vững, nâng cao giá trị thương hiệu Việt.
Tại Hà Nội – trung tâm của nhiều làng nghề truyền thống như Bát Tràng (gốm), Vạn Phúc (lụa), Phú Vinh (mây tre đan) và Đồng Kỵ (gỗ mỹ nghệ) – các FTA đang tạo đòn bẩy giúp sản phẩm truyền thống chinh phục thị trường quốc tế.
Bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội, nhận định: “FTA mở ra cánh cửa lớn để doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập sâu rộng hơn”.
Tuy nhiên, bà Vinh cũng lưu ý rằng doanh nghiệp Việt đang đối mặt với hàng rào kỹ thuật khắt khe về môi trường, lao động và phát thải. “Hội nhập FTA không chỉ là mở rộng thị trường mà còn là thay đổi tư duy sản xuất, bảo đảm nguồn nguyên liệu sạch, minh bạch và hướng tới phát triển bền vững”, bà Vinh nhấn mạnh.
Ông Lê Bá Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam, cho biết hiện có doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu gần 80 triệu USD/năm, trong đó riêng ngành mây tre đạt khoảng 78 triệu USD. Tuy nhiên, để duy trì thị phần, doanh nghiệp buộc phải đáp ứng yêu cầu về giảm phát thải carbon, minh bạch chuỗi cung ứng và chứng minh sản xuất thân thiện môi trường – phù hợp cam kết quốc gia về phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Các chuyên gia cho rằng xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ sang sản phẩm “xanh” và có trách nhiệm xã hội. Do đó, doanh nghiệp Việt cần đầu tư vào hệ thống quản trị, công nghệ và năng lượng sạch để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
Theo Sở Công Thương Hà Nội, thời gian tới, thành phố sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký thương hiệu, tham gia hội chợ trong nước và quốc tế như Hanoi Gift Show hay Lifestyle Vietnam – những “cửa ngõ” quan trọng giúp hàng Việt tiếp cận khách hàng toàn cầu. Đồng thời, Hà Nội sẽ phát triển sàn giao dịch điện tử, tăng cường kết nối xuất khẩu trực tuyến cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ.
Các chuyên gia khẳng định, để tận dụng hiệu quả lợi thế từ các FTA, doanh nghiệp cần liên kết tạo chuỗi cung ứng mạnh, chuyển đổi xanh – số hóa đồng bộ, qua đó nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu quốc gia cho hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Khi đáp ứng được các tiêu chuẩn toàn cầu, sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt không chỉ vươn xa mà còn góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế nông thôn bền vững.
Minh Anh
Tin khác
Freedom Open II – Xứng tầm một giải Pickleball chuyên nghiệp
Vinmec dẫn đầu mức độ hài lòng về chăm sóc sau điều trị tại Việt Nam
Từ hoài nghi đến đầu tư một lúc7 chiếc VF 3: Hành trình “chuyển xanh” ngoạn mục của doanh nhân ngành du lịch
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Thu hút FDI chất lượng cao để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số
Làng nghề Chuyên Mỹ và hành trình đưa tinh hoa thủ công Việt ra thế giới
Ngành gỗ cần chuyển đổi xanh và hội nhập bền vững để nâng cao năng lực cạnh tranh
(THPL) - Trong bối cảnh thị trường quốc tế ngày càng khắt khe với các tiêu chuẩn môi trường, ngành gỗ Việt Nam đang đứng trước bước...04/08/2026 15:46:05Giáo viên học ứng dụng AI áp dụng vào giảng dạy
(THPL) - Sáng 4/8, hiệu trưởng, giáo viên tiếng Anh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn TPHCM đã được các chuyên gia đến...04/08/2026 14:37:39Công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế
(THPL) - Bức tranh kinh tế Việt Nam trong 7 tháng qua ghi nhận những điểm sáng rực rỡ. Động lực tăng trưởng chủ yếu vẫn đến từ ngành công...04/08/2026 15:14:27Kinh tế TP.HCM bứt phá, thu hút gần 10 tỷ USD vốn FDI sau 7 tháng
(THPL) - Với tổng vốn FDI thu hút đạt hơn 9,8 tỷ USD, tăng trưởng 144,5% so với cùng kỳ, TP.HCM đang khẳng định sức hút mạnh mẽ của một môi...04/08/2026 15:46:42
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia