01:41 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Việt Nam rớt hạng xuống thứ 65 về năng lực Anh ngữ

11:17 19/11/2020

(THPL) - Với kết quả đạt 473/800 điểm, Việt Nam rớt hạng xuống thứ 65 trong bảng xếp hạng năng lực Anh ngữ lớn nhất thế giới EF English Proficiency Index (EPI).

Kết quả trên được công bố vào ngày 17/11. Đáng chú ý, Việt Nam tụt 13 bậc so với năm ngoái (vị trí 52 năm 2019) và tiếp tục thuộc nhóm thông thạo tiếng Anh thấp. Đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam ở nhóm này sau bốn năm được xếp vào nhóm có khả năng tiếng Anh trung bình.

Theo Vnexpress, ở bảng xếp hạng theo thành phố, Hà Nội và TP HCM của Việt Nam cũng thuộc nhóm thông thạo thấp với mức điểm lần lượt là 481 và 477.

Việt Nam đạt 473/800 điểm EF EPI, tụt 13 bậc so với năm 2019.

Tại khu vực châu Á, Việt Nam xếp thứ 13. Singapore dẫn đầu với 611 điểm, đồng thời là nước châu Á duy nhất được đánh giá thông thạo tiếng Anh ở mức độ rất cao. Theo sau là Philippines với 562 điểm, xếp trong nhóm thông thạo cao. Các quốc gia và vùng lãnh thổ còn lại ở trong nhóm trung bình, thấp và rất thấp.

Năm nay, Hà Lan tiếp tục dẫn đầu thế giới với điểm đánh giá 652/800. Đứng sau vẫn là những cái tên quen thuộc như Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy.

Bảng xếp hạng năng lực Anh ngữ (EF EPI) dựa trên dữ liệu kiểm tra trực tuyến với bài kiểm tra Anh ngữ tiêu chuẩn của EF (EF SET). Chỉ có các thành phố, khu vực và quốc gia có tối thiểu 400 người dự thi mới được đưa vào báo cáo.

Năm nay, hơn 2,2 triệu người từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ mà tiếng Anh không phải là tiếng bản ngữ đã làm bài kiểm tra. Lần đầu tiên, thang điểm của EF EPI được chuyển thành tối đa 800 (thay vì 100), tương đương với trình độ tiếng Anh C2 - mức cao nhất trong Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR). Bảng xếp hạng vẫn chia làm 5 nhóm: rất cao, cao, trung bình, thấp và rất thấp.

Ở Việt Nam, chương trình tiếng Anh bậc phổ thông đang tồn tại hai hệ là 7 năm (học bắt buộc từ lớp 6) và 10 năm (từ lớp 3). Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, áp dụng với lớp 1 từ năm 2020, tiếng Anh trở thành môn bắt buộc học từ lớp 3. Lớp 1-2 sẽ được học chương trình làm quen với tiếng Anh. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, điểm tiếng Anh thấp nhất trong 9 môn.

Mai Chi tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu