15:26 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh

09:25 14/12/2020

(THPL) - Chiều ngày 13/12, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 2 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh ở Đà Nẵng được cách ly ngay. Hiện Việt Nam có 1.397 bệnh nhân.

Thông tin 2 ca mắc mới như sau:

Bệnh nhân 1396 (BN1396) tại Đà Nẵng: nam, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 28/11, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN319, được cách ly ngay tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 12/11 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 01 ca dương tính với SAR-CoV-2, được cách ly ngay tại Đà Nẵng.

Bệnh nhân 1397 (BN1397) tại Đà Nẵng: nữ, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Ngày 01/12, bệnh nhân từ Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN431, được cách ly ngay tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 12/12 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 01 ca dương tính với SAR-CoV-2, được cách ly ngay tại Đà Nẵng.

Ngày 13/12/2020 là ngày thứ 12 liên tiếp không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Riêng Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng.

Chiều ngày 13/12, Đà Nẵng thêm 2 ca mắc mới COVID-19 (ảnh minh họa)

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, ngày 13/12 có thêm 03 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1252, BN1283, BN1298. Như vậy đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.241  bệnh nhân/1.397 bệnh nhân COVID-19.

Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm này nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 3 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 6 ca, số ca âm tính lần 3 là 10 ca.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 19.992, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 209; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 15.593 và cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 4.190.

Báo Sức khỏe và Đời sống cho hay, liên quan đến trường hợp tái dương tính tại Quảng Bình, chiều ngày 13/12, Sở Y tế Quảng Bình cho biết bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2 (BN1291) đang cách ly, điều trị tại BV hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Cụ thể, sau 6 ngày cách ly, theo dõi sức khỏe, điều trị tại BV Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, anh Đ.Q.N đã có kết quả âm tính với  SARS-CoV-2, sức khoẻ ổn định, không có các dấu hiệu bệnh lý. Ngoài ra, 46/46 người có tiếp xúc gần với trường hợp trên cũng có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ông Dương Thanh Bình, Giám đốc BV Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới cho biết, bệnh nhân tái dương tính được cách ly tại phòng riêng và khu cách ly này nằm riêng biệt ở trong bệnh viện. Ca bệnh tái dương tính được ăn nghỉ, chăm sóc riêng, dùng các trang phục phòng dịch theo quy định. Chúng tôi cũng bố trí đội ngũ bác sĩ điều dưỡng trực ở đó và đều được cách ly.

Về tình hình dịch bệnh trên thế giới, tính đến sáng nay, thế giới có hơn 72,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 1,6 triệu ca tử vong.

Mỹ vẫn là điểm nóng của dịch COVID-19 trên thế giới, với 16.551.634 ca mắc và 305.088 ca tử vong. Từ ngày 14/12, Mỹ sẽ bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 quy mô lớn. Đợt tiêm chủng 2,9 triệu liều vaccine đầu tiên sẽ diễn ra trong tháng 12, bắt đầu với việc tiêm cho các nhân viên y tế sớm nhất từ 14/12 và những người cao tuổi tại các viện dưỡng lão vào cuối tuần tới. Vaccine COVID-19 của Pfizer đã được các cơ quan quản lý dược phẩm Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho đối tượng từ 16 tuổi trở lên vào ngày 11/12 trong bối cảnh đại dịch đang gia tăng ở nước này với hàng nghìn ca tử vong mỗi ngày.

Xếp thứ hai sau Mỹ là Ấn Độ với 9.863.734 ca mắc COVID-19 và 143.123 ca tử vong. Sau Ấn Độ là Brazil với 6.880.595 ca mắc và 181.143 ca tử vong, Nga với 2.653.928 ca mắc và 46.941 ca tử vong, Pháp với 2.365.319 ca mắc và 57.761 ca tử vong.

Minh Đức (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu