17:02 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Việt Nam dự kiến đón 11,5 triệu du khách quốc tế trong năm nay

08:26 10/02/2017

(THPL) - Tổng cục Du lịch cho biết, tính riêng tháng 1/2017, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh, đạt hơn 1 triệu lượt, tăng 12,3% so với tháng trước đó và tăng 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ghi nhận của PV Thương hiệu & Pháp luật tại một số đơn vị lữ hành như: HanoiRedtours, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontouris, Vietrantour… dịp đầu xuân năm mới được coi là thời điểm vàng "thu hoạch", mở đầu cho một năm "bội thu".

Cụ thể: Công ty TNHH MTV Du lịch lữ hành Saigontourist - chi nhánh Hà Nội phục vụ gần 2.200 lượt khách (bao gồm cả khách Inbound, Outbound và nội địa), tăng khoảng 15%; Công ty Vietrantour phục vụ gần 1.700 lượt khách, tăng 12%; Công ty lữ hành Hanoitourist có lượng khách trong dịp Tết Nguyên đán tăng khoảng 10%...

Cùng với lượng khách du lịch tăng mạnh, các tour nội địa chào xuân cũng gặt hái nhiều thành công. Đầu tiên, là các chùm tour du xuân như: Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng (2 ngày – 1 đêm), Mộc Châu (2 ngày – 1 đêm), Hà Giang – Đồng Văn – Lũng Cú (3 ngày – 2 đêm)…

Phần lớn, các tour này hướng du khách đến các địa danh Đông – Tây Bắc, khám phá những phong tục, tập quán ngày xuân mang đậm nét văn hóa của người dân tộc bản địa vùng cao.

Đầu xuân năm mới, nhiều du khách lựa chọn gói tour tâm linh
Cũng trong dịp này, nhiều đơn vị lữ hành còn tiếp tục tung ra gói tour tâm linh: Hà Nội - Bái Đính – Tràng An – Hà Nội (1 ngày); Hà Nội – Yên Tử - chùa Ba Vàng – Hà Nội (1 ngày); Chùa Hương (1 ngày), Đền Hùng (1 ngày) với giá thành khá hấp dẫn, chỉ khoảng 495.000 VNĐ – 750.000 VNĐ/tour.

Trao đổi với PV Thương hiệu và Pháp luật, ông Nguyễn Hồng Đài, giám đốc Công ty du lịch APT Travel cho biết: “Trung bình mỗi ngày công ty đón khoảng 250 lượt khách/ngày (bao gồm cả khách quốc tế và khách trong nước). Có thể nói, ngay từ những ngày đầu xuân, công ty luôn phải "gồng mình" để hoàn thiện thủ tục cho các chuyến xuất hành đầu xuân của du khách”.

Cũng theo ý kiến đánh giá từ phía các chuyên gia du lịch, từ nay đến tháng 4, lượng khách quốc tế vào Việt Nam sẽ tăng mạnh bởi đây là mùa cao điểm của du lịch trong năm. Đặc biệt, với việc thí điểm cấp thị thực điện tử (visa) trong 2 năm (từ ngày 1/2/2017) áp dụng với công dân của 40 nước, sẽ giúp lượng khách du lịch tự do vào Việt Nam tăng mạnh.

Để tiếp tục thu hút khách quốc tế, Hội chợ du lịch quốc tế 2017 (VITM 2017) tại Hà Nội sẽ đón 3 đoàn khảo sát đến từ Mỹ, Nhật và Tây Âu. Mỗi đoàn gồm lãnh đạo 15 hãng lữ hành lớn đến từ các thị trường nhằm khảo sát các sản phẩm du lịch của Việt Nam.

Theo dự kiến, năm nay ngành du lịch Việt Nam phấn đấu đạt mục tiêu đón khoảng 11,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 66 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 460 nghìn tỷ đồng. Mục tiêu đến năm 2020 đón 17 - 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách du lịch nội địa; đóng góp trên 10% GDP; tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỷ đôla Mỹ.

Thanh Huyền

 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu