14:07 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Việt Nam đón hơn 1 triệu khách quốc tế trong tháng 10/2023

15:45 30/10/2023

(THPL) - Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia và Tổng cục Thống kê, trong tháng 10, Việt Nam đón hơn 1,1 triệu lượt khách và là tháng thứ tư liên tiếp đón hơn một triệu lượt khách quốc tế.

Tính chung 10 tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 10 triệu lượt, tăng 4,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái và bằng 69% so với năm 2019. Kết quả đạt được vượt xa mục tiêu đặt ra đầu năm là đón 8 triệu lượt khách trong năm nay.

Tính riêng tháng 10, hơn 5,2 triệu lượt khách nội địa đã đi du lịch. Trong đó 3,7 triệu lượt khách có lưu trú. Tổng số khách nội địa 10 tháng đầu năm đạt gần 100 triệu lượt.

Liên quan đến ngành du lịch, hồi đầu tháng 10, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch (VHTTDL) cho biết sẽ báo cáo Chính phủ nâng mục tiêu đón khách quốc tế năm 2023 từ 8 triệu lên 12,5-13 triệu lượt khách. Con số này theo các chuyên gia du lịch tại Việt Nam đánh giá là "hoàn toàn có thể đạt được". Đầu năm nay, TAB công bố dự báo về lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong năm và từng tháng. Dự kiến đến cuối năm Việt Nam sẽ đón 12-13 triệu lượt khách, trùng với con số mà Bộ VNTTDL dự kiến nâng lên.

Việt Nam đón hơn 1 triệu khách quốc tế trong tháng 10/2023. Ảnh minh hoạ

Cục Du lịch Quốc gia nhận xét, hầu hết những thị trường lớn đều tăng trưởng trong tháng 10/2023, trong đó "động lực lớn" đến từ thị trường Thái Lan với độ tăng trưởng đạt 35%, tiếp đến là Đài Loan đạt 18,7%, Australia tăng 17,2%, Ấn Độ tăng 15,5%. Hàn Quốc tăng 3,4%, Trung Quốc đại lục tăng 6,8% và Mỹ là 8,9%.

Trong 10 tháng đầu năm lượng khách Thái Lan đến Việt Nam đạt 392.000 lượt, tăng gần 3,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái là 114.000 lượt và gần bằng trước dịch là 397.000 lượt. Tháng 10, lượng khách Thái Lan đạt gần 41.000 lượt, bằng 128% so với tháng 9.

Cũng theo số liệu của Cục Du lịch Quốc gia, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong 10 tháng đầu năm 2023 với 2,9 triệu lượt; thị trường Trung Quốc đạt 1,3 triệu lượt, xếp ở vị trí thứ 2. Tính riêng lượng khách từ 2 thị trường này chiếm 42% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Tiếp theo là Mỹ (thứ 3): 667 nghìn lượt, Đài Loan (Trung Quốc) (thứ 4) 606 nghìn lượt, Nhật Bản (thứ 5): 469 nghìn lượt.

Ở châu Âu, 3 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam gồm có: Anh (206 nghìn lượt), Pháp (169 nghìn lượt) và Đức (159 nghìn lượt). Thị trường Nga đạt 98 nghìn lượt.

Tú Linh (T/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu