Việt Nam đang theo dõi y tế hơn 31.000 người
(THPL) - Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến 23 giờ ngày 17/3, cả nước có 126 ca nghi mắc COVID-19 (là những người có dấu hiệu ho, sốt, về từ vùng dịch) đang được cách ly, giám sát y tế chặt chẽ để tránh lây nhiễm ra cộng đồng. Số người có tiếp xúc gần, về từ vùng dịch hiện đang phải theo dõi y tế là 31.659 trường hợp.
Theo báo Tiền phong, trong số đó tổng số trường hợp nghi ngờ đã được xét nghiệm loại trừ là 4.295 trường hợp.Tổng số mẫu được xét nghiệm cộng dồn là 9.696 trường hợp.
Hiện, Việt Nam ghi nhận 66 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó đã có 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn, còn 50 trường hợp đang cách ly điều trị.
Trước đó, 5 trường hợp mới nhất được xác nhận nhiễm COVID-19 vào tối qua (17/3) đều là những người từ nước ngoài trở về. Trong đó, Hà Nội có 2 trường hợp (BN62, BN63) và TP HCM có 3 trường hợp (BN64, BN65, BN66).
Theo đó, bệnh nhân thứ 62 là nam giới, 18 tuổi trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, là du học sinh từ Anh về Việt Nam trên chuyến bay Vietnam Airlines từ Anh về Việt Nam ngày 16/03/2020.
Bệnh nhân thứ 63 là nữ giới, 20 tuổi trú quận Cầu Giấy, Hà Nội, là du học sinh tại Anh nhập cảnh về Nội Bài ngày 15/03/2020 trên chuyến bay TG564.
Bệnh nhân thứ 64 là nữ giới, 36 tuổi, trú quận 8, TP.HCM đi cùng bạn trai từ Thuỵ Sỹ tới Dubai và về Việt Nam ngày 12/3/2020 trên chuyến bay EK392 từ Thuỵ Sỹ quá cảnh Dubai về Cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.
Bệnh nhân thứ 65 là nữ giới, 28 tuổi trú quận Gò Vấp, TP.HCM có tiếp xúc và làm việc cùng BN45,48 vào các ngày 7/3 và 10/3.
Bệnh nhân thứ 66 là nữ giới, 21 tuổi, trú quận 7, TP.HCM. Ngày 14/3 bệnh nhân đi từ Mỹ ( Pennsylvania - Philadenphia) tới Toronto - Canada và quá cảnh ở Đài Loan, về tới Việt Nam ngày 16/3 trên chuyến bay BR 395.

Như vậy, các tỉnh có người mắc COVID-19 bao gồm: Vĩnh Phúc (11); TP HCM (11); Khánh Hòa (1); Thanh Hóa (1); Hà Nội (16); Ninh Bình (1); Quảng Ninh (5); Lào Cai (2); Đà Nẵng (3); Huế (2); Quảng Nam (3); Bình Thuận (9), Ninh Thuận (1).
Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, tính đến 7h sáng nay (18/3), toàn thế giới đã ghi nhận 198.178 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Trong đó, có 7.965 người đã tử vong và 81.729 người đã hồi phục (theo trang thống kê toàn cầu Worldometer. Đến nay, dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 164 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới sau khi bùng phát tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 12/2019. Số ca nhiễm bên ngoài Trung Quốc đại lục đang gia tăng chóng mặt.
Theo hãng tin AFP, các điểm nóng dịch COVID-19 tại Châu Á là Trung Quốc và Hàn Quốc đã chứng kiến các ca nhiễm và tử vong mới tăng rất chậm trong những tuần gần đây. Trung Quốc chỉ ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm mới vào hôm qua.
Cụ thể, tính đến sáng nay, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 80.881 ca mắc COVID-19 và 3.226 ca tử vong, theo Worldometer. Trong khi đó, các nước Châu Âu gần như đã phong tỏa hoàn toàn đất nước khi Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi "những hành động táo bạo nhất" nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.
Tại Italy, trong ngày 17/3, quốc gia này ghi nhận thêm 3.526 ca nhiễm mới (tăng nhẹ so với hôm qua) và 345 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 31.506 và 2.503 người. Italy hiện vẫn là ổ dịch lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc đại lục và lớn nhất tại châu Âu. Chính phủ Italy đã phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn virus SARS-CoV-2. Nước này cũng thông qua gói kích thích 25 tỉ EURO (tương đương 27,8 tỉ USD) nhằm hỗ trợ nền kinh tế chống chọi với dịch bệnh.
Tây Ban Nha – quốc gia có tình hình dịch COVID-19 nghiêm trọng thứ hai tại châu Âu (sau Italy) hôm 17/3 đã ghi nhận số ca tử vong cao kỉ lục tính theo ngày, với 191 trường hợp mới, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia Nam Âu này lên con số 553 người. Bên cạnh đó, Tây Ban Nha cũng ghi nhận thêm 1.184 ca nhiễm, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 11.826.
Trong khi đó, tại Pháp và Đức, tình hình dịch bệnh cũng chưa có chiều hướng suy giảm. Trong vòng 24h qua, Đức ghi nhận thêm 2.095 ca nhiễm mới và 9 ca tử vong. Con số lần lượt tại Pháp là 1.097 và 27 ca. Đức hiện có tổng cộng 9.367 ca nhiễm và 26 ca tử vong; trong khi Pháp ghi nhận tổng cộng 7.730 ca nhiễm và 175 ca tử vong.
Montenegro cũng đã ghi nhận 2 ca đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 và như một lời tuyên bố, dịch COVID-19 chính thức lan khắp châu Âu mà không quốc gia nào tránh khỏi.
Rạng sáng 18/3 (theo giờ Việt Nam), Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định áp đặt lệnh cấm nhập cảnh trong 30 ngày đối với những người không phải công dân EU nhằm đối phó với sự bùng phát của dịch COVID-19.
Tại Châu Mỹ, tính đến sáng nay, Mỹ ghi nhận thêm 1.776 ca nhiễm COVID-19 (tăng mạnh so với hôm qua) và 23 ca tử vong trong vòng 24 qua, nâng tổng số ca nhiễm và số ca tử vong lên lần lượt là 6.439 và 109 ca.
Tại Trung Đông, Iran là quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng nhất và cũng là ổ dịch lớn thứ 3 trên thế giới sau Trung Quốc và Italy. Trong vòng 24h qua, quốc gia này có thêm 1.1178 ca nhiễm COVID-19 và 135 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 15.169 và 888.
Phương Anh (tổng hợp)
Tin khác
Bộ Công Thương siết chặt quản lý xăng dầu biên giới, bảo đảm an ninh năng lượng
Thông tư 18/2026/TT-BCT: Quy định mới về tiêu chí Thương hiệu quốc gia Việt Nam
Đảo tiền tiêu Cồn Cỏ - “viên ngọc thô” của tỉnh Quảng Trị
Xuất khẩu gạo chuyển dịch từ "số lượng" sang "chất lượng" để giữ vững giá trị tỷ USD
Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
Đề xuất kéo dài thời hạn giảm thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6/2026
Phát triển bền vững là cách để Cồn Cỏ - viên ngọc giữa biển được toả sáng
(THPL) - Phát triển phải đi cùng gìn giữ, tăng trưởng phải đặt trên nền tảng sinh thái và cộng đồng được xem là hướng phát triển cho...06/04/2026 14:39:00Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XVI
(THPL) - Sáng 6/4, với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa...06/04/2026 12:46:55Số hóa di sản: "Đánh thức" giá trị văn hóa và khơi thông nguồn lực kinh tế
(THPL) - Với nền tảng di sản phong phú, nếu tận dụng tốt công nghệ số, Việt Nam có thể tạo ra những cú hích lớn trong các ngành công nghiệp...06/04/2026 11:48:13Điểm nghẽn của thương hiệu Việt: Không nằm ở tiền, mà ở tư duy!
(THPL) - Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Founder & CEO, Sao Kim Branding cho rằng phần lớn doanh nghiệp Việt vẫn đang nhầm lẫn giữa "bán hàng ra nước ngoài"...06/04/2026 11:55:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia