08:46 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Việt Nam đã thu hút hơn 252 tỷ USD vốn FDI vào công nghiệp chế biến, chế tạo

16:07 27/07/2022

(THPL) – Hiện Việt Nam thu hút được 252 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, chiếm gần 60% tổng vốn nước ngoài.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), hiện Việt Nam thu hút được 34.898 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đạt 426,14 tỷ USD. Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam thu hút 16,03 tỷ USD vốn FDI, trong đó vốn FDI đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, đạt gần 8,84 tỷ USD, chiếm 63% tổng vốn FDI.

Vốn đầu tư nước ngoài tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm đa số và bỏ xa các lĩnh vực hấp dẫn vốn ngoại. Thứ 2 , thứ 3 là bất động sản và sản xuất, phân phối điện.

Không chỉ thu hút lượng vốn đầu tư khủng, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo còn có sức hấp dẫn đối với những tập đoàn lớn trên thế giới, như: Samsung, LG, Canon, Honda, Toyota,… Những tập đoàn này liên tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam sau một thời gian đầu tư và hoạt động hiệu quả.

Việt Nam thu hút hơn 252 tỷ USD vốn FDI vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Ảnh minh họa

Điển hình như Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc, chính thức nhận giấy phép đầu tư tại Việt Nam từ năm 2008 với nhà máy sản xuất điện thoại di động Samsung Electronics Việt Nam (SEV) tại tỉnh Bắc Ninh. Sau đó, tập đoàn liên tục mở rộng đầu tư sang một số tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Thái Nguyên, TP.HCM.

Tính đến năm 2022, số vốn đầu tư mà Samsung đầu tư vào Việt Nam đã lên tới con số khoảng 20 tỷ USD và trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam hiện nay.

Theo tạp chí TCDN, ông Daiki Mihara - Tổng giám đốc Honda Việt Nam cũng cho biết, tập đoàn này đã đầu tư vào Việt Nam từ năm 1996 với dự án đầu tiên tại tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến nay đã có 26 năm hoạt động tại Việt Nam.

"26 năm qua, Honda luôn nỗ lực mở rộng sản xuất, kinh doanh, nhằm đáp ứng kỳ vọng cho vị thế nhà sản xuất ô tô, xe máy hàng đầu tại Việt Nam" - ông Daiki Mihara khẳng định. Hiện tại, ngoài nhà máy ở Vĩnh Phúc, Honda còn có nhà máy đặt tại tỉnh Hà Nam.

Theo báo Công Thương, chia sẻ về nguyên nhân khiến lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo hấp dẫn vốn FDI, theo ông Andrew Lee - Quản lý cấp cao, Bộ phận Phát triển kinh doanh thị trường Hàn Quốc - (Savills Việt Nam), cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc - đánh giá cao lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tại Việt Nam nhờ lợi thế về nguồn lao động, ổn định chính trị và tiến trình hội nhập kinh tế, quốc tế sâu rộng.

Tuy nhiên, để các dự án FDI vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thực sự mang lại hiệu quả cao và không ảnh hưởng đến những lĩnh vực khác, các chuyên gia kinh tế cho rằng, Việt Nam cũng cần "khắt khe" hơn trong việc lựa chọn dự án, nhằm thu hút những dự án có tiềm lực tài chính, công nghệ hiện đại, sử dụng ít lao động và mang lại giá trị gia tăng cao, đồng thời hạn chế những dự án dùng công nghệ lạc hậu, sử dụng nhiều lao động, gây ô nhiễm môi trường và lãng phí nguồn lực.

Bảo An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu