09:36 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Việt Nam cùng bảng Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào tại AFF Cup 2022

17:27 30/08/2022

(THPL) - Chiều ngày 30/8, lễ bốc thăm chia bảng giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2022 (AFF Cup 2022) được diễn ra ở Bangkok, Thái Lan.

Theo đó, 4 đối thủ trong bảng đấu của đội tuyển Việt Nam (bảng B) bao gồm Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. So với bảng A có sự hiện diện của Thái Lan, Indonesia và Philippines, bảng B được đánh giá là có phần dễ thở hơn. Bởi Thái Lan và Indonesia chính là 2 đội đã giành quyền lọt vào trận chung kết AFF Cup 2020.

Theo TTXVN, AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến ngày 15/1/2023. Trong đó, vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến ngày 4/1/2023. Các trận bán kết diễn ra vào các ngày 7 và 10/1/2023. Hai trận chung kết diễn ra vào các ngày 12 và 15/1/2023.

Đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam, 2 nhà vô địch gần nhất được chọn là hạt giống số 1 của giải, nằm ở 2 nhánh đấu và chắc chắc không cùng bảng đấu với nhau. Năm nay là lần đầu tiên, AFF Cup có nhà tài trợ mới và mang tên gọi AFF Mitsubishi Electric Cup 2022.

Việt Nam cùng bảng Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào tại AFF Cup 2022. Ảnh: Internet

Đánh giá về kết quả bốc thăm AFF Cup 2022, báo VOV đưa tin, Tổng thư ký LĐBĐVN Lê Hoài Anh nói: “Trước khi có kết quả bốc thăm, LĐBĐVN luôn xác định tâm thế dù ở cùng bảng với đối thủ nào thì đội tuyển Việt Nam cũng sẽ phải được chuẩn bị một cách tốt nhất và phấn đấu đạt thành tích cao nhất có thể.

Đội tuyển của chúng ta đã từng 2 lần đăng quang ngôi vô địch tại đấu trường khu vực và cũng là đội tuyển duy nhất của Đông Nam Á xuất sắc góp mặt tại Vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022, do vậy chắc chắn cũng sẽ nhận được sự tôn trọng đặc biệt từ phía các đối thủ”.

Ông Lê Hoài Anh chia sẻ thêm: “Trong những năm qua, không chỉ ĐT Việt Nam mà các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á đều có sự tiến bộ. Khoảng cách về trình độ giữa các đội tuyển cũng đã được thu hẹp đáng kể.

Do vậy, tôi cho rằng cả hai bảng đấu đều quy tụ những đội tuyển có tương quan sức mạnh khá đồng đều. Điều quan trọng là chúng ta cần tận dụng triệt để lợi thế của hạt giống số 1 khi được chơi trên sân nhà trong 2 trận đấu có độ khó được đánh giá cao hơn, lần lượt gặp Malaysia và Myanmar, đồng thời có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận khách là trận gặp Lào và Singapore”.

Minh Anh (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu