16:18 ngày 16/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thêm 9 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

08:59 14/04/2020

(THPL) - Sáng 14/4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, hôm nay, bệnh viện sẽ công bố khỏi bệnh cho 9 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại đây.

Theo báo VTC News, các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm:

BN87: Đ.T.T.H.,32 tuổi, nữ, trú tại Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhập viện ngày 19/3. Quá trình điều trị, bệnh nhân có 2 lần âm tính với virus corona vào các ngày 7/4 và 10/4. Hiện tại tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, nhịp tim đều.

BN114: L.N.L.,19 tuổi, nam, trú tại Thuỵ Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, nhập viện ngày 19/3. Quá trình điều trị, bệnh nhân có 2 lần âm tính với virus corona vào các ngày 10/4 và 12/4. Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, nhịp tim đều, đại/tiểu tiện bình thường.

BN115: N.T.H., 44 tuổi, nữ, trú tại Đa Mai, Bắc Giang, nhập viện ngày 20/3. Quá trình điều trị, bệnh nhân có 3 lần âm tính với virus corona vào các ngày 5/4, 6/4 và 8/4. Hiện tại tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không khó khở, không đau đầu,

BN177: L.T.B., 49 tuổi, nữ, trú tại Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (nhân viên cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai) nhập viện ngày 28/3. Quá trình điều trị, bệnh nhân có 2 lần âm tính với virus corona vào các ngày 9/4 và 12/4. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không khó thở.

BN186: A.C.M.E., 60 tuổi, nữ, trú tại Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhập viện ngày 18/3. Quá trình điều trị, bệnh nhân có 2 lần âm tính với virus corona vào các ngày 9/4 và 12/4. Tình trạng sức khỏe hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, không đau ngực, không khó thở.

BN189: N.T.L., 46 tuổi, nữ, trú tại Tân Khang, Nông Cống, Thanh Hóa (nhân viên cung cấp nước sôi của Công ty Trường sinh/Bệnh viện Bạch Mai), nhập viện ngày 28/3. Quá trình điều trị, bệnh nhân có 2 lần âm tính với virus corona vào các ngày 9/4 và 12/4. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không khó thở.

BN190: P.T.H., 49 tuổi, nữ, trú tại Tiên Hội, Đại Từ, Thái Nguyên (nhân viên cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai) nhập viện ngày 30/3. Quá trình điều trị, bệnh nhân có 2 lần âm tính với virus corona vào các ngày 8/4 và 11/4. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho.

BN232: T.T.D., 67 tuổi, nam, trú tại Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhập viện ngày 1/4. Quá trình điều trị, bệnh nhân có 2 lần âm tính với virus corona vào các ngày 6/4 và 9/4. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, không ho, không sốt.

BN239: Đ.M.T., 71 tuổi, Nam, trú tại An Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc nhập viện ngày 3/4. Quá trình điều trị, bệnh nhân có 2 lần âm tính với virus corona vào các ngày 6/4 và 10/4. Hiện tại, bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, không đau ngực, không khó thở

Theo báo VOV, trước đó tối 13/4, nam bệnh nhân số 28 (74 tuổi, quốc tịch Anh) đã được xuất viện và cùng vợ bay về nước ngay trong đêm. Đây là một trong 3 bệnh nhân phải thở máy đầu tiên khi bệnh diễn biến nặng.

Tối 13/4, nam bệnh nhân số 28 (74 tuổi, quốc tịch Anh) đã được xuất viện (ảnh: Internet)

Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 155/265 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đạt 58,4%). 110 bệnh nhân còn lại hiện đang được điều trị tại 14 cơ sở y tế trong cả nước. Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 9 ca; số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 23 ca.

Về các ca bệnh nặng, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, bệnh nhân 161 đã mở khí quản theo tư vấn của Hội chẩn Quốc gia; bệnh nhân 19 vẫn trong tình trạng nguy kịch nhưng tiến triển tốt hơn; bệnh nhân 91 vẫn trong tình trạng nguy kịch, phổi trên phim XQ mới nhất biểu hiện tổn thương phổi gan hoá nặng hơn, rối loạn đông máu đã điều chỉnh tạm ổn.

Tính đến 6h sáng 14/4, Việt Nam có 265 trường hợp mắc COVID-19, trong đó, 160 người từ nước ngoài chiếm 60,4%, 105 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 39,6%

Trên thế giới, dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng, đã có 211 quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp mắc. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 1,9 triệu người và số ca tử vong đã hơn 119 ngàn người.

Mỹ tiếp tục là quốc gia có số ca mắc bệnh và tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới với 23.219 ca thiệt mạng trong tổng số 585.469 ca mắc bệnh.

Ý tiếp tục ghi nhận thêm 3.153 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 lên 159.516 trường hợp. Như vậy, số ca bệnh mới được ghi nhận ở Ý nằm ở mức thấp nhất kể từ ngày 7/4. Tuy nhiên, số bệnh nhân tử vong do COVID-19 ở Ý trong 24 giờ qua đã tăng thêm 566 người, lên tổng cộng 20.465 trường hợp.

Bảo An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu