Việt Nam có thể đạt 900 tỷ USD kim ngạch xuất, nhập khẩu trong năm nay
(THPL) - Việt Nam vừa thiết lập cột mốc xuất nhập khẩu mới, tính đến giữa tháng 11 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 800 tỷ USD, mở ra triển vọng đạt trên 900 tỷ USD trong năm nay.
Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11 (từ ngày 1 - 15/11) đạt 38,35 tỷ USD, giảm 11,6% (tương ứng 5,05 tỷ USD) so nửa cuối tháng 10. Tuy vậy, lũy kế đến ngày 15/11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đã đạt 801,02 tỷ USD, tăng 17,2% (tương ứng tăng 119,54 tỷ USD) so cùng kỳ năm 2024.

Tại Diễn đàn Xuất khẩu Việt Nam 2025 với chủ đề: “Go Global - Chinh phục thị trường quốc tế” tổ chức ngày 26/11, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công Thương cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 có thể đạt 950 tỷ USD.
Theo ông Phú, Việt Nam với độ mở kinh tế cao, thương mại đang đứng trước thời cơ quan trọng để gia tăng thị phần, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Trong đó, xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Cơ cấu hàng xuất khẩu chuyển dịch tích cực theo hướng chế biến, chế tạo. Nhiều doanh nghiệp tư nhân tiên phong đã chinh phục thành công các thị trường khó tính và xây dựng thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế.
Cũng theo đại diện Bộ Công Thương, mặc dù xác lập đỉnh cao mới về kim ngạch xuất nhập khẩu, nhưng để tiếp tục duy trì đà tăng bền vững, Việt Nam cần gỡ 3 điểm nghẽn lớn đó là: Giá trị gia tăng thấp, Liên kết chuỗi FDI còn yếu và mạng lưới xúc tiến thương mại hạn chế.
Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Bộ Công Thương đang chủ trì xây dựng Chương trình "Go Global - Vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2035", hướng tới mục tiêu tạo bệ phóng để doanh nghiệp Việt Nam vững vàng hội nhập, với mục tiêu đến năm 2030 tăng tỷ trọng xuất khẩu khu vực tư nhân lên 50-60% trong tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia.
Mặc dù dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả năm có thể đạt mốc khoảng 900 tỷ USD, Bộ Công thương vẫn nhấn mạnh cần theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế để kịp thời ứng phó. Đáng chú ý, Mỹ đã ban hành sắc lệnh mới áp thuế với một số mặt hàng gỗ nhập khẩu từ Việt Nam từ ngày 14/10/2025: Gỗ mềm và gỗ xẻ chịu thuế 10%, trong khi tủ bếp, tủ phòng tắm và đồ nội thất bọc nệm chịu thuế 25%; từ ngày 1/1/2026, mức thuế sẽ tăng lần lượt lên 30% và 50%, có thể tác động trực tiếp đến xuất khẩu nhóm hàng này.
Bích Diệp
Tin khác
Giá xăng dầu ngày 3/1/2026: Giá xăng dầu đều đồng loạt giảm nhẹ
Người bỏ thi sát hạch bằng lái xe sẽ không được thoàn trả lại phí đã nộp
Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam
Hà Nội: Sẽ bị từ chối thu gom nếu không phân loại rác thải
Lê Phong Group cất nóc dự án Khu căn hộ cao cấp The Emerald 68
Bộ Y tế tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán 2026
Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 2/1/2026 về việc tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả...03/01/2026 12:01:11Giá vàng ngày 3/1: Vàng thế giới tăng mạnh, thị trường trong nước khá ổn định
(THPL) - Giá vàng thế giới hôm nay (ngày 3/1), trên thị trường châu Á tăng mạnh, hiện đang giao dịch trên mức 4.332 USD/ounce. Tại thị trường...03/01/2026 09:37:29Dự báo thời tiết ngày 3/1: Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng nhiều nơi trên đất liền
(THPL) - Trong ngày 3/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở...03/01/2026 09:19:19Hoa Kỳ hoãn tăng thuế đối với một số sản phẩm gỗ thành phẩm
(THPL) - Ngày 31/12/2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký Tuyên bố điều chỉnh chính sách thuế nhập khẩu đối với gỗ, gỗ xẻ và các sản...02/01/2026 16:04:26