11:35 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Việt Nam - thị trường đầu tư an toàn trong đại dịch COVID-19

08:02 13/11/2020

(THPL) - Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục khẳng định khả năng hồi phục ổn định, dù kinh tế toàn cầu vẫn đang trải qua nhiều biến động tiêu cực khó lường vì đại dịch COVID-19. Đó là một điểm cộng rất lớn của Việt Nam đối với các tập đoàn kinh tế quốc tế khi lựa chọn rót vốn đầu tư.

Trên thực tế, đà hồi phục này của Việt Nam đã bắt đầu từ khoảng quý III/2020 và được dự báo sẽ tiếp tục ổn định trong năm tới. Nếu đại dịch COVID-19 được kiểm soát tốt,  thu hút đầu tư nước ngoài và hoạt động thương mại, sản xuất công nghiệp tăng trở lại, mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam khoảng 2% - 3% trong năm 2020, có thể lên tới 6% trong năm 2021 theo đúng mục tiêu của Chính phủ đã đề ra.  Điểm thú vị là, sự lạc quan của các chuyên gia kinh tế quốc tế đối với kinh tế Việt Nam trong năm 2021 còn thể hiện cao hơn nữa, với nhiều dự báo của các tổ chức quốc tế đều cho rằng kinh tế Việt Nam sẽ hồi phục với mức tăng trưởng có thể lên tới 6,5% - 7% trong năm 2021.

(Hình minh họa) 

Sang năm 2021, khi dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn và giao thương thuận lợi, có thể các quyết định mới sẽ được đưa ra, không chỉ với những thương vụ M&A, mà cả với các dự án đầu tư mới. Dòng vốn FDI đang dịch chuyển để định vị lại chuỗi sản xuất, khơi thông lại chuỗi cung ứng đã bị tắc nghẽn trong dịch COVID-19.

Có rất nhiều điểm cộng để kỳ vọng vào luồng vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh trong năm 2021 sau khi bị giảm sút trong năm 2020. Trước tiên có thể nói đến hàng loạt những tác động tích cực đến từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, như FTA với Liên minh châu Âu (EVFTA). Không chỉ riêng EVFTA, nhiều chuyên gia kinh tế cũng dự báo rằng, trong thời gian tới rất có thể Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sẽ được sớm ký kết với hình thức trực tuyến, và RCEP cũng được kỳ vọng sẽ mang lại cục diện mới cho thương mại quốc tế và và khu vực trong đó có Việt Nam.

Các hiệp định thương mại này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho kinh tế Việt Nam, bao gồm cả việc gia tăng luồng đầu tư nước ngoài. Cùng với đó, các chuyên gia kinh tế cũng chỉ ra rằng, không chỉ là vốn đầu tư nước ngoài sẽ tích cực hơn mà sự hồi phục của nền kinh tế của Việt Nam cũng đã và đang tạo ra nhiều xu hướng đầu tư, kinh doanh mới, bao gồm cả các khoản đầu tư vào thị trường chứng khoán. Các thị trường trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp cũng trở nên rất hấp dẫn. Các thị trường bất động sản, đặc biệt là bất động sản công nghiệp cũng trở nên sôi động. Các hình thức đầu tư mới như forex, như tiền ảo hay kênh hàng hóa phái sinh cũng đang nở rộ trong thời gian gần đây, chỉ riêng các kênh đầu tư truyền thống, kể cả vào vàng hay USD, cũng có thể kéo một luồng tiền không nhỏ đổ vào nền kinh tế.

Tất cả những biến động tích cực đa dạng đó trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh, sẽ trở thành động lực hỗ trợ rất tốt cho nền kinh tế, không chỉ thúc đẩy tăng trưởng, mà còn mang lại cơ hội để các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Tuy nhiên, trước tình hình mới các chuyên gia cũng đề xuất một số ý kiến góp ý cho rằng, Chính phủ cần chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận luồng vốn mới, cần có cả cơ chế, chính sách để làm sao nền kinh tế hấp thụ được dòng vốn đó, làm sao để luồng tiền đi đúng hướng, đúng những lĩnh vực mà Việt Nam mong muốn phát triển. Về phía doanh nghiệp, nhà đầu tư, lời khuyên từ các chuyên gia là thận trọng, bởi bối cảnh hiện nay, dù có rất nhiều kênh đầu tư hấp dẫn, nhưng vẫn có không ít lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, ví dụ như forex, đầu tư đa cấp…Việc lựa chọn rót vốn vào những kênh an toàn, sinh lời và đúng pháp luật,  phụ thuộc rất nhiều vào sự khôn ngoan của các nhà đầu tư.

Quốc Cường

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu