Việt Nam - Điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư Đức
(THPL)- Việt Nam đang trở thành lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp Đức nhờ lợi thế chi phí, nguồn nhân lực trẻ, môi trường đầu tư cởi mở và thị trường rộng lớn. Với nền tảng hợp tác lâu dài và sự hậu thuẫn từ các hiệp định thương mại, dòng vốn từ Đức được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.
Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Đức trong giai đoạn 2025-2026. Với lực lượng lao động trẻ, chi phí cạnh tranh, thị trường nội địa mở rộng và môi trường đầu tư ngày càng cởi mở, nhiều công ty Đức đang lựa chọn Việt Nam làm điểm đầu tư chiến lược dài hạn.

Dẫn báo cáo mới đây của Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (tháng 9/2025), dòng vốn từ Đức đã chảy vào Việt Nam từ đầu những năm 1990. Sau khi Việt Nam gia nhập WTO năm 2007 và hoàn thiện các luật doanh nghiệp, đầu tư (năm 2015), đầu tư từ Đức tăng mạnh. Hiện có 576 doanh nghiệp Đức hoạt động với tổng vốn gần 3,7 tỷ USD, tạo việc làm cho ít nhất 50.000 lao động. Lĩnh vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong đầu tư Đức tại Việt Nam — bao gồm tư vấn, logistics, gia công quy trình kinh doanh, công nghệ thông tin — với 71 doanh nghiệp tiêu biểu như Digi-Texx, Bosch; trong khi ngành sản xuất vẫn tiếp tục mở rộng với 117 doanh nghiệp, như Bosch, Stada – Pymepharco, Messer Gases.
Đông Nam Bộ (đặc biệt TP.HCM) là trung tâm hoạt động của các doanh nghiệp Đức, chiếm khoảng 75% giao dịch dịch vụ. Cụm nhà máy tập trung quanh các vùng Đồng Nai, Tây Ninh, và hành lang Hà Nội-Hải Phòng hiện là điểm thu hút đầu tư mạnh mẽ ở miền Bắc. Ở miền Trung, các tỉnh như Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai ngày càng được quan tâm nhờ lợi thế chi phí và chất lượng sống.
Một trong những lợi thế giúp Việt Nam thu hút đầu tư Đức là chi phí lao động hợp lý, kèm chính sách đầu tư mở, cho phép doanh nghiệp nước ngoài sở hữu 100% vốn trong nhiều ngành nghề. Hầu hết các doanh nghiệp Đức đầu tư lâu dài, mang theo công nghệ, mô hình quản trị và kinh nghiệm đào tạo — góp phần nâng cao chất lượng nhân lực địa phương, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thực hiện phát triển bền vững.
Trong bối cảnh EVFTA đã có hiệu lực, chiến lược tăng trưởng xanh được đẩy mạnh và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu mạnh lên, triển vọng hợp tác đầu tư giữa Đức và Việt Nam trong thời gian tới được đánh giá rất tích cực.
PV
Tin khác
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Chiếm 54,51% thị phần, Green SM tiếp tục dẫn đầu thị trường gọi xe taxi công nghệ Việt Nam
Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 3
Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết phát triển văn hóa
Quốc hội chính thức bỏ ngưỡng thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh
Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai
Giới thiệu 20 tác phẩm hội họa tiêu biểu của vua Hàm Nghi
(THPL) - Tối ngày 23/4/2026, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, triển lãm "Trời, Non, Nước - Allusive Panorama" đã chính...24/04/2026 10:52:29Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026
(THPL) - Từ ngày 24/4, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào giai đoạn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thời gian đăng...24/04/2026 10:44:57Hà Nội đề xuất hỗ trợ đổi xe xăng tối đa 5 triệu đồng/người, hộ nghèo có thể nhận tới 20 triệu
(THPL) - Hà Nội vừa công bố dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về việc triển khai đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1”,...24/04/2026 10:46:25Cần cơ chế đưa nghệ thuật truyền thống vào trường học
(THPL) - Tại phiên thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, các đại biểu nhấn mạnh việc tạo...24/04/2026 10:49:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia