Viện thẩm mỹ Y khoa DR Hưng Đình (Đắk Lắk): Ngang nhiên hoạt động "chui"
(THPL) - Nhiều cơ sở thẩm mỹ viện, dịch vụ spa, cơ sở nha khoa dù chưa được cấp phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động không phép, sai phép và quá phạm vi hoạt động. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế thì khá tềnh toàng. Trong đó nổi lên 1 cơ sở là Viện thẩm mỹ Y khoa DR Hưng Đình do bác sỹ Đặng Văn Hưng làm chủ.
Thời gian gần đây nhiều cơ sở thẩm mỹ viện trên địa bàn thành phố Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk) công khai quảng cáo rầm rộ trên nhiều trang mạng xã hội như facebook, zalo… về các dịch vụ làm đẹp phẫu thuật thẩm mỹ. Điều khiến dư luận lo ngại là việc các viện thẩm mỹ này hầu hết chưa được cấp phép khám chữa bệnh nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động, đe dọa sức khỏe và tính mạng của "thượng khách".

1 giấy phép... 2 cơ sở
Để hiểu rõ hơn về các hoạt động tại các viện thẩm mỹ này, chúng tôi đã quyết định thâm nhập vào Viện thẩm mỹ Y khoa DR Hưng Đình, địa chỉ tại 307 Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, TP. Buôn Mê Thuột và Viện thẩm mỹ Linh Linh Trang, địa chỉ tại N10 Trần Nhật Duật, TP. Buôn Mê Thuột (cùng tại tỉnh Đắk Lắk).
Theo tìm hiểu của chúng tôi, Viện thẩm mỹ Y khoa DR Hưng Đình là do bác sỹ Đặng Văn Hưng làm chủ. Tại đây, chúng tôi được 4 nhân viên vây quanh tư vấn các dịch vụ, như: lấy mỡ mắt, nâng mũi Hàn Quốc, cắt mí, nhấn mí, thu gọn đầu mũi...
Cụ thể, đối với dịch vụ nâng ngực có giá từ 55.000.000-75.000.000 đồng; nâng mũi S-line có giá từ 20.000.000-22.000.000 đồng; thu nhỏ thành bụng có giá từ 30.000.000-45.000.000 đồng và vô số dịch vụ khác được chỉ cơ sở hô giá "trên trời".

Sau màn giới thiệu chớp nhoáng, chúng tôi được đưa vào một phòng riêng. Khi chúng tôi đặt vấn đề về dịch vụ phẫu thuật, như: nâng mũi, thu nhỏ đầu mũi, cắt cánh mũi, thu nhỏ quầng vú, thu nhỏ núm vú thì được một bác sĩ tên Trang- Chuyên khoa da liễu tại cơ sở tư vấn rất nhiệt tình.
Theo nhân viên Trang, ở đây có nhiều dịch vụ, như: Nâng mũi Hàn quốc, S-line, lấy sụn nhân tạo, sụn tai kiểu tự nhiên.
Sau đó, chúng tôi được bác sĩ chụp hình mô phỏng 3D và kiểm tra các chỉ số trên cơ thể khuôn ngực. Để được phẫu thuật các dịch vụ trên chúng tôi được các nhân viên cho biết, nếu khách hàng rảnh lúc nào có thể đến cơ sở và sẽ được bác sĩ thực hiện phẫu thuật ngay tại cơ sở.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, bác sĩ Đặng Văn Hưng đang công tác tại Bệnh viện Tây Nguyên. Vậy thời gian đâu để bác sĩ Hưng có thể phẫu thuật cho các "thượng khách" hay bác sĩ Hưng đã cố tình "cắt xén" thời gian của cơ quan mình để vì lợi ích riêng?
Cơ quan chức năng có "làm ngơ" cho sai phạm?
Để rộng đường dư luận, phóng viên Thương hiệu và Pháp luật đã tìm đến Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. Trao đổi với chúng tôi, ông Kim Ly Nê- Phó Chánh thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk, khẳng định: "Theo thông tin mà báo cung cấp thì Sở Y tế chỉ cấp phép cho Linh Linh Trang do bác sĩ Đặng Văn Hưng làm chủ. Đối với Viện thẩm mỹ Y khoa DR Hưng Đình chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động".
"Còn công tác thanh kiểm tra thì không thể kiểm soát được vì những đợt chúng tôi đi kiểm tra hầu như không có khách hàng làm các dịch vụ đại phẫu tại nhà", ông Nê, phân trần.
Theo như lời của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thì Viện thẩm mỹ Y khoa Hưng Đình chưa được cấp phép nhưng tại sao lại ngang nhiên niêm yết, công bố giá dịch vụ và nhận khách để thực hiện phẫu thuật ngay tại cơ sở của mình. Liệu rằng, cơ quan chức năng sở tại đang có "làm ngơ" cho những sai phạm của Viện thẩm mỹ Y khoa DR Hưng Đình?
Cùng với những sai phạm của Viện thẩm mỹ Y khoa DR Hưng Đình thì tại Viện thẩm mỹ Linh Linh Trang cũng do bác sĩ Đặng Văn Hưng làm chủ đang hoạt động ngoài phạm vi được Sở cấp phép, như các dịch vụ: thu nhỏ quầng vú, núm vú, căng da mặt, tiêm filler....
Theo thông tư 41/TT-BYT của Bộ y tế quy định các thủ thuật này phải thực hiện tại bệnh viện nhưng Viện thẩm mỹ Y khoa DR Hưng Đình và Viện thẩm mỹ Linh Linh Trang do bác sĩ Đặng Văn Hưng làm chủ đang cố tình làm trái quy định của pháp luật.
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!
Hàn Hưng- Thanh Xuân
Tin khác
Sự phát triển của máy tính lượng tử đang đặt ra yêu cầu cao hơn với an ninh mạng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung
Đưa công nghệ sinh học trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn của đất nước
Quy hoạch danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, hướng tới trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế
PNJ đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số
Phú Thọ: Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Ngành công thương phải tiên phong để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số
(THPL) – Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ngành công thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy...22/04/2026 16:41:41So sánh men ướt và men khô: Lời giải cho độ bền lõi bình nước nóng
(THPL) - Cùng mục tiêu bảo vệ ruột bình nước nóng khỏi ăn mòn, công nghệ tráng men ướt và men khô khác biệt rõ về quy trình, hiệu quả và...22/04/2026 14:31:00Porsche Cayenne thuần điện hoàn toàn mới sẽ có mặt tại Việt Nam
(THPL) - Cùng với phiên bản động cơ đốt trong và plug-in hybrid, mẫu xe thể thao Cayenne thuần điện hoàn toàn mới của Porsche sẽ có mặt tại...22/04/2026 15:37:00Đưa văn hóa trở thành động lực nội sinh phát triển đất nước
(THPL) – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, việc ban hành Nghị quyết là bước đi thiết yếu để...22/04/2026 16:32:05
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia