Viện Nghiên cứu và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tín ngưỡng Việt - Hồn thiêng dân tộc”
(THPL) - Sáng ngày 05/08, tại Cung trí thức TP. Hà Nội, Viện Nghiên cứu và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam tổ chức chương trình toạ đàm “Tín ngưỡng Việt - Hồn thiêng dân tộc”. Chương trình nhằm kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) và 7 năm ngày thành lập Viện Nghiên cứu và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam (ngày 6/8/2018 - 6/8/2025).

Tham dự chương trình có: TS. Lê Doãn Hợp - Nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, Viện trưởng Viện ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số; Luật sư Vũ Trọng Kim - Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Nguyên Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại biểu quốc hội khóa XV; TS. Nguyễn Tiến Dĩnh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tố quốc Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn kinh tế, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; TS. Thang Văn Phúc - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Viện trưởng Viện những vấn đề phát triển; TS Nguyễn Viết Chức - Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban văn hoá, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, chủ tịch Viện Văn hoá Việt Nam; Ông Nguyễn Duy Thăng - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch, Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; Ông Trần Chiến Thắng – Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch; Giáo sư sử học Lê Văn Lan; Ông Bùi Thế Đức - Nguyên Phó trưởng Ban tuyên giáo trung ương; Nghệ sĩ nhân dân, Đạo diễn cao cấp Đỗ Tiến Định - Nguyên Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam; Nghệ nhân ưu tú Dương Phương Đông, Chủ tịch Câu lạc bộ Đạo Mẫu Hưng Yên.

Bên cạnh đó, đến dự chương trình còn có bà Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Hà Thái; Bà Ngô Thị Tính – Tổng Giám đốc Công ty cố phần bánh mứt kẹo Bảo Minh, là đơn vị đồng hành cùng chương trình.
Về phía Viện Nghiên cứu và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam có: TS Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam; Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam, Viện trường Viện nghiên cứu và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam; Nghệ sĩ nhân dân, Đại tá Trần Nhượng- Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Đạo Mẫu Việt Nam, Nguyên Trưởng đoàn kịch Công an nhân dân; Nghệ nhân dân gian Nguyễn Văn Quân - Phó Viện trưởng, cùng với các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Hội viên Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Hội Mỹ nghệ Kim hoàn đá quý Việt Nam, Các Phó Viện trưởng, các thành viên của Viện Nghiên cứu và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam.
Chương trình còn có sự tham gia của các Nghệ nhân, Thanh đồng, Đạo quan, Đồng đền tiêu biểu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Tại chương trình, TS Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam; Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam, Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam nhấn mạnh: Chương trình tọa đàm ngày hôm nay là cơ hội quý báu để chia sẻ những kết quả nghiên cứu, những sáng kiến, những kinh nghiệm của các nhà nghiên cứu, khoa học, nhà quản lý có uy tín nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị Đạo Mẫu trong đời sống đương đại, góp phần xây dựng xã hội văn minh, nhân ái và thịnh vượng.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, Nghệ sĩ nhân dân, Đại tá Trần Nhượng- Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Đạo Mẫu Việt Nam, Nguyên Trưởng đoàn kịch Công an nhân dân ghi nhận và đánh giá cao Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ hiện nay- di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là một loại hình tín ngưỡng dân gian phản ánh rõ nét tâm hồn người Việt, tín ngưỡng thờ Mẫu có sức sống mãnh liệt, phù hợp với mọi hoàn cảnh lịch sử đất nước. Tuy nhiên, hiện tượng thương mại hóa, biến tướng trong các nghi lễ của tục thờ Mẫu khiến cho nghi lễ mất đi tính linh thiêng, trở thành thách thức trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản…
Cùng quan tâm và thảo luận liên quan về vấn đề Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt, Giáo sư sử học Lê Văn Lan đã có những thông tin hữu ích về Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ. Theo Giáo sư, Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng người Việt, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của dân tộc. Sự đa dạng, phong phú về hình thức và nội dung của di sản giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các di sản với sự phát triển của xã hội, giúp quảng bá và giới thiệu văn hóa, tín ngưỡng đầy bản sắc của đất nước và con người Việt Nam.

Đặc biệt, việc bảo tồn và phát triển đạo Mẫu ở thời điểm hiện tại là điều vô cùng cấp bách. Trong đó, những nghệ nhân, hội viên thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển đạo Mẫu Việt Nam là nòng cốt, giữ vai trò quan trọng. Thời gian tới, Viện Nghiên cứu và Phát triển Đạo Mẫu Việt Nam phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình trong việc nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, các diễn giả, nhà nghiên cứu, các chuyên gia cũng có những chia sẻ, góc nhìn chuyên sâu về giá trị, thực hành và vai trò Tín ngưỡng thờ Mẫu trong suốt 80 năm kể từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay và trong đời sống văn hóa - tâm linh người Việt.
.jpeg)

Nhân dịp này, Viện Nghiên cứu và Phát triển Đạo Mẫu Việt Nam đã tổ chức bình xét, tặng bằng khen, giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp, doanh nhân, nghệ nhân, Thanh đồng, Đạo quan, Đồng đền có thành tích xuất sắc. Đây là các cá nhân và doanh nghiệp đã có những đóng góp to lớn trong quá trình phát triển của Viện.
Khép lại chương trình Toạ đàm, TS Lê Ngọc Dũng thay mặt Ban tổ chức gửi lời chúc mừng đến các tập thể, cá nhân và hội viên đã được tôn vinh trong chương trình, đồng thời khẳng định chương trình chính là nơi giao lưu, kết nối giữa các Nghệ nhân, Thanh đồng, Đạo quan trên cả nước, với mục đích trau dồi kinh nghiệm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tâm linh thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã được Unesco ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Đồng thời, TS. Lê Ngọc Dũng cho biết sẽ tiếp thu ý kiến tại chương trình toạ đàm của các nhà khoa học, nhà quản lý có uy tín, để Viện Nghiên cứu và Phát triển Đạo Mẫu Việt Nam từng bước hoàn thiện và phát triển hơn.
Một số hình ảnh tại chương trình Toạ đàm “Tín ngưỡng Việt - Hồn thiêng dân tộc”:





Thanh Huyền - Mai Bình (bài, ảnh)
Tin khác
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo thực hiện tốt việc kiểm soát giá những tháng cuối năm
Hàng không Việt Nam tăng trưởng 2 con số dịp Quốc khánh 2/9
Môi giới bất động sản thay đổi chiến lược bán hàng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
MHG và Khách sạn Biển Bắc ký MOU hợp tác quản lý vận hành tại Móng Cái
Di sản số mở ra cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp công nghệ
Du lịch Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng
Cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng: Kiến nghị xử lý nghiêm người, phương tiện tự ý vào công trường
(THPL) - Trước tình trạng người dân, lái xe tự ý đi vào tuyến cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng đang thi công để lưu thông, tập thể dục, tụ...04/09/2026 11:18:00TP. Hồ Chí Minh thu hồi và tiêu hủy Dầu mù u Thái Dương
(THPL) - Sở Y tế TPHCM vừa quyết định xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm Đại Hưng 160 triệu đồng do sản xuất mỹ phẩm khi chưa đủ điều...04/09/2026 11:09:58Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm
(THPL) - Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng tiếp tục xu hướng tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được...04/09/2026 10:55:32Tin giả, tin sai sự thật phải được gắn nhãn trong vòng 24h
(THPL) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 328/2026/NĐ-CP quy định về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật, quy định này có hiệu lực từ ngày...04/09/2026 11:07:16
