09:46 ngày 05/05/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hàng nghìn sinh viên sư phạm của hai trường đại học ở Thanh Hóa chưa được hỗ trợ học phí

23:22 06/08/2023

(THPL) – Hàng nghìn sinh viên sư phạm của 2 trường đại học ở tỉnh Thanh Hóa chưa được nhận tiền hỗ trợ học tập vì ngân sách của tỉnh Thanh Hóa chưa chuyển về trường, dù đến nay đã sắp bắt đầu năm học mới 2023-2024.

Qua tìm hiểu được biết, trong số hàng nghìn sinh viên của Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa chưa được nhận tiền hỗ trợ học tập của học kỳ 2 (năm học 2022 – 2023) có em Hà Thị Trà My, là sinh viên lớp giáo dục mầm non (K11D), Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Gia đình Trà My thuộc diện hộ cận nghèo ở xã Lũng Cao, huyện Bá Thước. Theo Nghị định 116 của Chính phủ, Trà My được hỗ trợ kinh phí học tập. Thế nhưng, từ khi nhập học (tháng 10/2022), đến hết tháng 12/2022, Trà My mới được nhận được 3 tháng tiền hỗ trợ (10,8 triệu đồng). Từ đó đến nay, Trà My chưa được nhận thêm bất kỳ khoản tiền nào.

Hàng nghìn học sinh đang theo học tại trường ĐH Hồng Đức và Trường ĐH VH TT Thanh Hóa chưa được nhận được tiền hỗ trợ học phí dù năm học 2022-2023 đã kết thúc.

Cũng như Trà My, thì em Thao Thị Cú, lớp đại học giáo dục mầm non (K11C, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) là người dân tộc Mông, nhà ở bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, cho biết, sau khi vào nhập học (tháng 10/2022) đến tháng 12/2022, em nhận được tiền hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị định 116, với tổng số tiền 10,8 triệu đồng. Từ đó đến nay Cú cũng như nhiều sinh viên khác đều chưa được nhận thêm khoản tiền trợ cấp này.

Gia đình Thao Thị Cú thuộc diện hộ cận nghèo. Để có tiền chi trả tiền thuê nhà, sinh hoạt, từ đầu năm 2023, Cú xin đi làm thêm sau giờ học. Mong muốn của Cú cũng như nhiều sinh viên khác là sớm được nhận kinh phí hỗ trợ để có chi phí sinh hoạt trong quá trình học tập.

Theo đó, đối với sinh viên đang học sư phạm tại hai trường nói trên thuộc diện khó khăn thì việc được hỗ trợ kinh phí học tập, sinh hoạt theo Nghị định 116, là nguồn chủ yếu để các em trang trải cho việc học tập cũng như sinh hoạt hàng tháng. Việc chậm nhận được tiền hỗ trợ đã gây khó khăn cho việc theo học của các sinh viên và gia đình.

Việc chậm trễ trong hỗ trợ học phí cho các SV Sư phạm vì nguồn kinh phí của tỉnh có nhiều khó khăn.

Trao đổi với PV báo chí về vấn đề này, ông Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho biết, việc các sinh viên sư phạm chưa nhận đủ kinh phí hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị định 116 là do đến thời điểm này, nhà trường chưa được tỉnh Thanh Hóa cấp tiền hỗ trợ học kỳ 2 (năm học 2022-2023) theo Nghị định 116 để cấp cho sinh viên. Hiện nay nhà trường đã có thông báo cho tất cả sinh viên sư phạm thuộc diện hưởng theo Nghị định 116, là khi nào nhận được khoản tiền này, nhà trường sẽ chi trả cho các em".

Xác nhận với PV của Thương hiệu và Pháp luật, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa cho biết, kinh phí để chi trả cho sinh viên sư phạm theo Nghị định 116 đang gặp nhiều vướng mắc, vì nguồn kinh phí để chi trả rất lớn. Hiện tỉnh chưa cân đối được nguồn đảm bảo để thực hiện. Do đó, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị hỗ trợ phần kinh phí này.

Qua xác minh được biết, vào ngày 31/7, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Thủ tướng xem xét, hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện đào tạo sinh viên sư phạm theo Nghị định 116, với tổng số kinh phí 87,281 tỷ đồng, để cấp bù cho 2.945 sinh viên sư phạm năm học 2021 – 2022, nhưng đến nay vẫn chưa có kinh phí chuyển về để hỗ trợ các sinh viên.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu