06:16 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

VHC muốn ‘thâu tóm’ thương hiệu bánh phồng tôm Sa Giang

22:15 03/12/2020

(THPL) - Nếu thắng cuộc trong thương vụ này, Vĩnh Hoàn sẽ thay thế SCIC trở thành cổ đông lớn nhất nắm giữ gần 49.9% cổ phần tại thương hiệu bánh phồng tôm nổi tiếng.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) cho biết, CTCP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) sẽ tham gia đợt chào bán công khai 49,89% cổ phần tại CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (HNX: SGC) của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). 

Theo đó, gần 3.57 triệu cp SGC sẽ được phía SCIC chào bán cạnh tranh cả lô vào chiều ngày 09/12 sắp tới. Với giá khởi điểm là 97.500 đồng/cp, ước tính VHC sẽ chi tối thiểu 348 tỷ đồng cho lượng cổ phần này.

Thương hiệu bánh phồng tôm Sa Giang nổi tiếng tại thị trường tiêu dùng Việt Nam. (ảnh minh hoạ)

Nếu thắng cuộc trong thương vụ này, Vĩnh Hoàn sẽ thay thế SCIC trở thành cổ đông lớn nhất nắm giữ gần 49.9% cổ phần tại thương hiệu bánh phồng tôm nổi tiếng. Trước giao dịch, Vĩnh Hoàn chưa sở hữu bất kỳ cổ phiếu SGC nào.

SGC là doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Đồng Tháp, hoạt động ở lĩnh vực sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn; kinh doanh bất động sản… Trong đó, sản phẩm nổi tiếng nhất của công ty này là bánh phồng tôm Sa Giang. SGC có vốn điều lệ hơn 71 tỷ đồng, ngoài SCIC, cổ đông lớn thứ 2 của SGC chính là Thành viên HĐQT Trần Thị Thanh Thuý với tỷ lệ nắm giữ 21% vốn.

Công ty có 3 nhà máy sản xuất bánh phồng tôm tại Đồng Tháp, đồng thời là địa điểm mà VHC đặt cơ sở sản xuất chính, và 1 nhà máy sản xuất thực phẩm làm từ gạo tại TP. HCM.

Hiện nay ngoài SCIC, SGC còn có cổ đông lớn khác là thành viên HĐQT Trần Thị Thanh Thúy (đang là Phó Tổng giám đốc công ty TNHH Thiên Minh Phúc – hoạt động trong lĩnh vực bao bì) với tỷ lệ sở hữu 21,08%. 

Trong khi đó, Vĩnh Hoàn vốn được mệnh danh là "nữ hoàng cá tra" với doanh thu 9 tháng đầu năm 2020 đạt trên 5 ngàn tỷ đồng. Trước khi muốn đầu tư vào SGC, nhà xuất khẩu cá tra có trụ sở tại Đồng Tháp từng thu hút sự chú ý của giới đầu tư với những thương vụ mua bán cổ phiếu trên sàn chứng khoán trong năm 2020.

Minh Quang

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu