17:41 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

VFF tìm cách đưa Quang Hải tham gia thi đấu tại AFF Cup 2022

15:09 16/09/2022

(THPL) - Theo kế hoạch, tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ có mặt tại TP.HCM từ tối 19/9 để cùng đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho giải bóng đá giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022 diễn ra trên SVĐ Thống Nhất từ 21 đến 27/9 tới.

Được biết, VFF sẽ tổ chức Giải bóng đá giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022 với sự tham gia của ĐT Việt Nam, ĐT Singapore và ĐT Ấn Độ từ ngày 21/9 đến ngày 27/9/2022, trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM). Đây là cơ hội để HLV Park Hang-seo rà soát lực lượng để chuẩn bị cho AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay.

Báo Tiền phong đưa tin, HLV Park Hang-seo đã điền tên Quang Hải vào danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho giải giao hữu tổ chức tại TP.HCM. Cầu thủ sinh năm 1997 là ngôi sao số 1 suốt giai đoạn thành công của chiến lược gia người Hàn Quốc. Do thời gian diễn ra giải đấu thuộc FIFA Days nên Quang Hải được Pau FC tạo điều kiện về nước thi đấu.

Pau FC sẽ có trận đấu gặp Valenciennes ngày 17/9 tới. Do đó, Quang Hải sẽ chỉ trở về nước tập trung cùng đội tuyển quốc gia sớm nhất sau ngày 17/9. Thời điểm hiện tại, Quang Hải không có nhiều cơ hội thi đấu ở Pau FC. Đội bóng miền Nam nước Pháp đã tìm thấy bộ khung hiệu quả với trái tim là cựu cầu thủ Newcastle Henry Saivet. Tuy nhiên, cựu cầu thủ CLB Hà Nội cần kiên nhẫn và chắt chiu cơ hội.

Quang Hải sẽ về Việt Nam dự giải vào tối 19/9. Ảnh: Internet

Trong diễn biến liên quan, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang trao đổi với Pau FC để xin cho tiền vệ Nguyễn Quang Hải về khoác áo ĐTQG dự AFF Cup cuối năm nay.

Theo báo VnExpress, AFF Cup diễn ra từ ngày 20/12/2022 đến 16/1/2023, trùng thời gian Pau FC thi đấu từ vòng 16 đến 19 Ligue 2. Nhưng vì AFF Cup không thuộc hệ thống FIFA và cũng không nằm trong lịch đấu FIFA Days, Pau FC không bắt buộc phải nhả Quang Hải cho đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, HLV Park Hang-seo muốn có ngôi sao đang thi đấu ở Pháp để hướng tới mục tiêu vô địch giải đấu, và VFF đang tìm phương án cho việc này.

"Chúng tôi sẽ trao đổi với CLB chủ quản của Quang Hải. Về mặt nguyên tắc thì rất khó, nhưng chúng tôi sẽ thử tìm cơ hội để đưa Quang Hải về dự AFF Cup 2022", Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nói chiều 15/9 tại trụ sở VFF, Hà Nội trong lễ công bố nhà tài trợ chính giải giao hữu quốc tế 2022.

Minh Anh (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu