11:02 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

VEC E nói gì về số tiền và vụ cướp 2,2 tỷ đồng ở trạm thu phí Dầu Giây?

08:24 09/02/2019

(THPL) - Chiều qua (8/2), Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) đã chính thức thông tin về vụ cướp 2,2 tỷ đồng ở trạm thu phí Dầu Giây.

Chiều ngày 8/2 (mùng 4 Tết), Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) đã có thông cáo báo chí thông tin về vụ cướp hơn 2,2 tỷ đồng xảy ra tại Trạm thu phí Dầu Giây thuộc Đường cao tốc TP HCM-Long Thành- Dầu Giây (HLD) do VEC E quản lý.

Theo VEC E, vào sáng ngày 07/02/2019 tại Trạm thu phí Dầu Giây thuộc Đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây (HLD) đã xảy ra vụ cướp có vũ khí, cướp đi số tiền là 2.220.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm hai mươi triệu đồng).

Trong đó, tổng số tiền trong két sắt trước thời điểm bị cướp là 3.230.660.000 đồng, bao gồm: tiền doanh thu của 2 ca ngày 04/02/2019, 03 ca ngày 05/02/2019 và 03 ca ngày 06/02/2019 (1 ca/8h), tiền quỹ dự phòng tình huống khẩn cấp, tiền lẻ phục vụ 10 ngày tết (do ngân hàng không đổi tiền lẻ trong suốt dịp tết); số tiền thực tế còn lại được kiểm đếm sau vụ cướp là 1.010.660.000 đồng.

Hai nghi can thực hiện vụ cướp từng là nhân viên cũ của VEC E, đều làm công việc bảo vệ phân làn tại trạm thu phí. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo thông tin nhận được từ Công an tỉnh Đồng Nai, hai nghi can trong vụ cướp đã bị bắt vào đêm ngày 07/02/2019 tại địa phận Thành phố Hồ Chí Minh. Theo hồ sơ nhân sự tại Công ty VEC E, hai nghi can này lần lượt là Trần Tuấn Anh (sinh ngày: 07/7/1993, làm việc tại Công ty VECE từ ngày: 05/01/2015, nghỉ việc tại Công ty VEC E kể từ ngày: 18/3/2018, theo quyết định số 42/QĐ-VECE-HCTH ngày 18/3/2018), và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (sinh ngày 21/6/1990, làm việc tại Công ty VECE kể ngày: 14/3/2015, nghỉ việc tại Công ty VEC E kể từ ngày: 04/02/2019, theo quyết định số 37/QĐ-VECE-HCTH ngày 01/02/2019, trước đó đã nghỉ không lương từ ngày 20/01/2019).

Sau khi xảy ra sự việc trên đây, Công ty VEC E đã thực hiện công tác trấn an tinh thần của nhân viên làm việc trực tiếp trên tuyến đường, đảm bảo hoạt động trên tuyến đường cao tốc HLD diễn ra bình thường, tiếp tục phục vụ lượng xe đông đảo tại dịp cao điểm tết Kỷ Hợi 2019. Công ty VEC E cũng đã tăng cường công tác bảo vệ tại vị trí các trạm thu phí, đồng thời điều chỉnh thắt chặt an ninh trong thời điểm giao ca. Hiện nay, Công ty VEC E đang tiếp tục làm việc, cung cấp các thông tin cho các lực lượng chức năng của tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Công ty VEC E xin chân thành cảm ơn Cơ quan Cảnh sát điều tra (C02), Cục An ninh mạng (A06), Cơ quan kỹ thuật hình sự (C09), trực thuộc Bộ Công An, Phòng Cảnh sát điều tra (PC02), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09), Phòng Cảnh sát cơ động (PK02), trực thuộc Công an Tỉnh Đồng Nai, Công an Huyện Thống Nhất, Công an Huyện Cẩm Mỹ, Công an Thị xã Long Khánh, Phòng Cảnh sát điều tra Công an Vũng Tàu (PC02) đã nhanh chóng, tích cực và làm việc với tinh thần quyết liệt trong việc điều tra vụ án. Các lực lượng này đã có tinh thần làm việc hết sức khẩn trương và trách nhiệm, bắt giữ các nghi can nhanh chóng ngay sau khi xảy ra vụ án, góp phần giữ vững trật tự an ninh và kịp thời trấn an tinh thần của toàn bộ Cán bộ Công nhân viên VEC E cũng như của dư luận xã hội trong những ngày đầu năm Tết Kỷ Hợi 2019.

Liên quan đến vụ cướp táo tợn xảy ra tại Trạm thu phí đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sáng 7/2, chưa đầy 1 ngày sau, 2 nghi phạm được xác định là nhân viên cũ tại hệ thống, đã bị trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ.

Hai nghi phạm đã bị bắt tại gần ga Sài Gòn khi đang chia nhau tiền cướp được và lên kế hoạch trốn chạy. Theo điều tra ban đầu, sau khi cướp được hơn 2,2 tỷ đồng, 2 nghi phạm cùng bỏ trốn bằng xe máy, được khoảng 3 km thì Trần Tuấn Anh ngã xuống đường bị thương ở chân nên nằm lại bên đường tàu cách hiện trường vài km.

Riêng Nam đưa xe máy đến gửi tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh, rồi đến TP.HCM thuê phòng trọ. Tại đây, Nam gọi điện cho Trần Tuấn Anh bắt taxi lên gặp nhau chia tiền, đồng thời nghe ngóng tình hình để bỏ trốn. Trong lúc bọn chúng đang chia tiền, đã bị trinh sát tóm gọn.

Tuấn Việt

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu