14:08 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Vân Đồn (Quảng Ninh): Phấn đấu thu hút 1,2 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng

20:49 31/05/2022

(THPL) - Để nâng tầm trải nghiệm cho du khách trong trạng thái bình thường mới, đặc biệt là vào dịp hè, huyện Vân Đồn đã chủ động xây dựng, đa dạng hóa nhiều hoạt động, sản phẩm du lịch, phấn đấu thu hút 1,2 triệu khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Theo đó, ngay từ đầu tháng 4/2022, UBND huyện Vân Đồn đã xây dựng kế hoạch phục hồi, thu hút mạnh mẽ khách du lịch đến với huyện. Tập trung tổ chức và tham gia các hoạt động, sự kiện kích cầu du lịch của tỉnh, của huyện, như: Chương trình Vân Đồn chào hè; các hoạt động văn hóa thể thao có sức thu hút khách với các sự kiện năm du lịch quốc gia 2022; Lễ hội truyền thống Vân Đồn và công bố quyết định công nhận văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với Lễ hội truyền thống Vân Đồn. Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng tổ chức chương trình văn hóa, ẩm thực Vân Đồn; tổ chức cuộc thi “Duyên dáng Vân Đồn”.

Huyện Vân Đồn phấn đấu thu hút 1,2 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng

Theo ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Vân Đồn: "Thời gian tới, huyện sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá xúc tiến du lịch. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ đối với các sản phẩm du lịch, hàng lưu niệm, cơ sở lưu trú, quảng bá hình ảnh du lịch Vân Đồn trên các phương tiện truyền thông. Đồng thời, huyện cũng sẽ phối hợp với Sở Du lịch triển khai xây dựng mô hình sản phẩm du lịch nghỉ đêm trên vịnh Bái Tử Long cũng như lắp đặt mở rộng hệ thống wifi miễn phí tại khu vực bến tàu du lịch và điểm du lịch cấp tỉnh (Quan Lạn - Minh Châu)."

Còn theo bà Phan Thị Lệ Giang, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Vân Đồn cho biết, bên cạnh việc làm mới các sản phẩm du lịch hiện có, huyện cũng đẩy mạnh việc xây dựng các sản phẩm du lịch mới là thế mạnh của Vân Đồn như: Du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Đặc biệt, phát triển các loại hình, hoạt động kinh tế đêm, góp phần tăng chi tiêu, nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, các mô hình phục vụ khách hạn chế tiếp xúc như quầy dịch vụ tự động check-in Online, check-out và trả chìa khóa nhanh; thanh toán trực tuyến; thực hiện tư vấn, xử lý tình huống, trả lời các câu hỏi phục vụ khách qua hệ thống chatbox...

Với thông điệp “Du lịch an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn”, năm nay huyện Vân Đồn phấn đấu thu hút 1,2 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Lê Quân

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu