02:20 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Vải thiều được mùa, nông dân Bắc Giang thu gần 7.000 tỷ đồng

14:49 17/07/2020

(THPL) - Năm nay, sản lượng tiêu thụ vải thiều tại thị trường nội địa đạt khoảng 86.470 tấn, tăng 122% so với cùng kỳ. Các địa phương như Bắc Giang đã thu về kỷ lục hơn 6.800 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Thọ - Phó giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Giang (Sở Công thương Bắc Giang) cho hay, sản lượng vải thiều toàn tỉnh tính đến ngày 9/7 ước đạt gần 165.000 tấn, giá bán trung bình đạt 31.200 đồng/kg. Nhờ đó, doanh thu vải đạt khoảng 6.830 tỷ đồng, cao hơn vụ vải năm trước 830 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ vải thiều khoảng 5.140 tỷ, còn lại là thu từ dịch vụ phụ trợ như thùng xốp, đá cây...

Cũng theo ông Thọ, thời kỳ cao điểm thu hoạch vải thiều năm nay, trên địa bàn tỉnh có tới 600 điểm cân, còn lúc thấp điểm có khoảng 100-150 điểm cân. Các điểm cây này tập trung chủ yếu ở huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Tân Yên để thu mua vải của người nông dân khắp các vùng miền trong tỉnh, theo báo VietNamNet đưa tin.

Năm nay, song song với đẩy mạnh xuất khẩu, sản lượng vải thiều tiêu thụ tại thị trường nội địa cũng được chú trọng hơn. Nhờ đó, vải thiều tiêu thụ nội địa tăng mạnh, đạt khoảng 86.470 tấn và chiếm tới 52% tổng sản lượng tiêu thụ, tăng 122% so với cùng kỳ năm 2019 .

Những địa phương tiêu thụ vải với số lượng lớn là các tỉnh phía Bắc, các thành phố lớn như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, TP. HCM và một số tỉnh phía Nam, chủ yếu thông qua các thương nhân phân phối, các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị như Coop.Mart, Big C, Happro…

Vải thiều xuất khẩu đạt trên 78 nghìn tấn (chiếm 47,5%), chủ yếu xuất đi Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, EU, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Canada... Đáng chú ý, quả vải thiều Bắc Giang năm nay còn xuất khẩu sang Nhật Bản, trở thành hàng “hot”, có giá trên 500.000 đồng/kg.

Vải thiều được mùa, nông dân Bắc Giang thu gần 7.000 tỷ đồng (ảnh minh họa)

Từ thành công của quả vải thiều, Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng sẽ định vị trái vải vào phân khúc cao cấp, khi xuất sang được Nhật Bản thì có thể tự tin chinh phục các thị trường khác.

Được biết, năm nay dù ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng ngay từ đầu tháng 2, tỉnh Bắc Giang đã xây dựng 3 kịch bản cho xuất khẩu vải thiều và thực hiện kết nối tiêu thụ mặt hàng này từ sớm với tất cả thương nhân Trung Quốc, doanh nghiệp, thương nhân trong nước, hệ thống phân phối.

Theo báo VTV cho hay, năm 2020, sản lượng vải thiều tỉnh Bắc Giang đạt khoảng 165.000 tấn, tăng hơn 10.000 tấn so với năm 2019. Vải được trồng ở Lục Ngạn là vùng trồng được Mỹ cấp 18 mã vùng chỉ dẫn địa lý với hơn 300 hộ dân trên 218 hecta.

Vải thiều đạt tiêu chuẩn Global GAP là 80 hecta, 107 hộ tham gia sản xuất vải thiều Bắc Giang được Nhật Bản cấp 19 mã vùng trồng với diện tích 103 hecta… Vải này đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường như Mỹ, EU, Australia, Nhật Bản.

Như vậy, sau nhiều năm nỗ lực mở cửa thị trường, vải thiều Bắc Giang nay đã có mặt tại hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ. Nhờ đó, những vụ vải gần đây không còn tình trạng bế tắc đầu ra, không còn cảnh được mùa rớt giá. Doanh thu từ quả vải thiều tăng đều đặn qua các năm, vụ sau cao hơn vụ trước vài trăm tỷ đồng, thậm chí sắp tới ngưỡng nghìn tỷ đồng như năm nay.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu