01:50 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

TP.HCM: Vải đầu mùa được bày bán ở nhiều chợ, giá từ 35.000 đồng/kg

20:28 15/05/2023

(THPL) - Ghi nhận tại một số chợ truyền thống ở TP.HCM, vải thiều đầu mùa đã được bày bán khắp các quầy kệ với mức giá chỉ từ 35.000 - 45.000 đồng/kg hàng thường và 60.000 đồng đối với hàng tuyển chọn.

Theo khảo sát, tại một điểm bán ở chợ Phạm Văn Bạch (Gò Vấp. TP.HCM), vải u hồng được bán với giá 40.000 đồng/kg, quả to, đều và đẹp.

Theo chia sẻ của chị Huyền, chủ một sạp trái cây cho biết đây là vải đầu mùa được nhập từ Đăk Lăk, giá bán rẻ hơn mọi năm. Thông thường, thời điểm này mọi năm, giá vải thiều đầu mùa trên 60.000 đồng/kg.

Liên quan giá vải đầu mùa, đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, hiện vải thiều Bắc Giang chưa vào vụ thu hoạch nên vải về chợ chủ yếu là từ các tỉnh khu vực Tây Nguyên, giá sỉ từ 25.000 - 30.000 đồng/kg.

Vải thiều u hồng đang được bán với giá 45.000 đồng/kg tại TP.HCM. Ảnh: PLO

Còn tại Hà Nội, dù chưa vào chính vụ nhưng ở một số tuyến phố trên địa bàn trái vải đã được bày bán với giá trung bình khoảng 50.000 - 60.000 đồng/kg. Khảo sát một cửa hàng bán trái cây trên đường Thanh Nhàn, chị Thu Nga, chủ cửa hàng cho biết, vải đầu mùa được chị buôn tại chợ quê Hưng Yên mang lên Hà Nội để bán. Đây là giống vải lai, quả to, hạt to, vỏ mềm, vị ngọt nhẹ và được trồng tại Hải Dương. 

Theo thống kê, tại Hải Dương, với 3.265 ha vải, năm nay huyện Thanh Hà ước đạt khoảng 40.000 tấn (vải sớm 25.000 tấn, vải chính vụ 15.000 tấn), tương đương vụ vải năm ngoái. Năm 2023, toàn huyện có 45 vùng sản xuất vải đã được cấp 168 mã số xuất khẩu, 45 vùng trồng xuất khẩu Trung Quốc, 40 mã số vùng trồng xuất khẩu Australia, 36 mã số vùng trồng xuất khẩu Nhật Bản, 39 mã số vùng trồng xuất khẩu Hoa Kỳ, 8 mã số vùng trồng xuất khẩu Thái Lan. Bên cạnh các thị trường xuất khẩu cao cấp, vải thiều Thanh Hà được đẩy mạnh tiêu thụ trên mọi miền đất nước.

Còn tại tỉnh Bắc Giang, năm 2023, toàn tỉnh có 29.700 ha vải thiều; trong đó, diện tích cho thu hoạch ước đạt sản lượng trên 180.000 tấn, thời gian thu hoạch dự kiến từ 20/5 - 30/7. Đến thời điểm này, đã có 201 thương nhân Trung Quốc đăng ký nhập cảnh vào Việt Nam và đến Bắc Giang để tham gia giám sát vùng nguyên liệu, ký kết các hợp đồng thu mua, tiêu thụ vải thiều của địa phương này.

Tuấn Minh (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu