Ứng phó bão số 13: Xả nước tối đa hồ chứa, hoàn thành sơ tán dân trước 12 giờ ngày 6/11
(THPL) – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các nhà máy thủy điện và hồ thủy lợi từ nay đến hết chiều 6/11 phải thực hiện xả nước mức tối đa để đảm bảo an toàn vùng hạ du trong bão và mưa lũ. Các hoạt động di dời người dân phải hoàn thành trước 12 giờ ngày 6/11.
Ngày 6/11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp chủ trì họp với các bộ, ngành và địa phương từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tại Sở Chỉ huy tiền phương để chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với bão số 13.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, hồi 8 giờ sáng ngày 6/11, vị trí tâm bão số 13 nằm cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 310km về phía Đông Đông Nam, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Bão được nhận định là rất mạnh, di chuyển nhanh, tăng cấp và không có dấu hiệu suy giảm sức gió, hướng thẳng vào Quy Nhơn. Bão dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền tối 6/11.
Đáng chú ý, dự báo bão đổ bộ gặp triều cường, khả năng làm nước dâng rất cao ở vùng ven biển, lên tới 7-8 m. Đến 16 giờ ngày 6/11, vị trí tâm bão dự kiến chỉ còn cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120km về phía Đông.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 tại khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn).
.webp)
Để chủ động ứng phó cơn bão số 13, ngày 4/11, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 208/CĐ-TTg yêu cầu các địa phương từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa chủ động phương án phòng, tránh, ứng phó, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ chứa, vùng dân cư ven biển và miền núi.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan đã liên tiếp ban hành công điện, công văn chỉ đạo khẩn; đồng thời, các đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã đến kiểm tra thực tế tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai.
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ; phối hợp với Zalo Việt Nam gửi tin nhắn cảnh báo, hướng dẫn an toàn tàu thuyền đến 6 triệu người dân tại các xã ven biển từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận.
Các địa phương đã chủ động triển khai công tác di dời dân, vận hành hồ chứa, bố trí lực lượng xung kích ứng trực. Tỉnh Gia Lai đã sơ tán 2.337 hộ/7.097 nhân khẩu khỏi khu vực nguy hiểm; Khánh Hòa và Gia Lai cho học sinh nghỉ học trong hai ngày 6–7/11 để bảo đảm an toàn.
Phải hoàn thành sơ tán dân trước 12 giờ ngày 6/11
Tối ngày 5/11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cùng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp với các sở, ban, ngành và các xã, phường về công tác phòng chống bão số 13.
Thứ trưởng Hiệp thông tin bão số 13 rất mạnh, di chuyển nhanh, tăng cấp trong di chuyển, thời điểm hiện tại, sức gió không có dấu hiệu suy giảm. Đường đi của bão sẽ hướng thẳng Quy Nhơn. Từ trưa 6/11 bắt đầu mưa to. Dự báo, tối 6/11, bão số 13 đổ bộ vào đất liền, gặp triều cường, vì vậy, vùng ven biển khả năng nước dâng rất cao, lên 7-8 m.

"Chúng tôi yêu cầu các nhà máy thủy điện và hồ thủy lợi từ nay đến hết chiều 6/11 phải thực hiện xả nước mức tối đa để đảm bảo an toàn vùng hạ du trong bão và mưa lũ. Các hoạt động di dời người dân phải hoàn thành trước 12 giờ ngày 6/11. Đặc biệt, từ 18 giờ ngày 6/11, tuyệt đối không cho người dân ra đường ở khu vực phía Đông", Thứ trưởng Hiệp nhấn mạnh.
Cũng theo Thứ trưởng Hiệp, ngoài Quy Nhơn chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, phía Tây tỉnh Gia Lai, gió có thể giật cấp 9 đến cấp 11. Vì vậy, khu vực này cũng cần triển khai ngay các giải pháp ứng phó kịp thời.
Chủ động bảo đảm an toàn tàu thuyền, hồ chứa
Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h30 sáng nay 6/11, đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn 61.475 phương tiện/291.384 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của bão; hiện không còn phương tiện nào hoạt động trong khu vực nguy hiểm. Các địa phương đã ban hành lệnh cấm biển gồm: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.
Về hồ chứa, theo báo cáo cập nhật lúc 05h cùng ngày, mực nước tại nhiều hồ lớn ở miền Trung và Tây Nguyên đang ở mức cao, nhiều hồ đã phải xả điều tiết để bảo đảm an toàn. Một số hồ có lưu lượng xả lớn như Hương Điền (Huế) 1.140 m³/s, Sông Tranh 2 (Quảng Nam) 1.481 m³/s, Ialy (Gia Lai) 939 m³/s, Sông Ba Hạ (Đắk Lắk) 440 m³/s.

Từ tối 5/11 đến sáng 6/11, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến dưới 30mm; một số nơi có lượng mưa cao hơn như: Lâm trường Mùa Xuân (Cần Thơ) 126mm, Hiệp Hưng (Cần Thơ) 69mm, Điền Hương (Huế) 45mm.
Dự báo trong ngày 6–7/11, từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có khả năng mưa rất to 200–400mm, có nơi trên 600mm/đợt; khu vực Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa 150–300mm, có nơi trên 450mm/đợt. Từ 7–8/11, mưa mở rộng ra Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, lượng mưa phổ biến 50–100mm, có nơi trên 200mm/đợt.
Lũ trên các sông miền Trung đang xuống chậm. Mực nước lúc 06h sáng ngày 6/11 tại trạm Lệ Thủy (sông Kiến Giang, Quảng Trị) 2,29m, trên báo động 2 là 0,09m; trạm Phú Ốc (sông Bồ, Huế) 3,65m, trên báo động 2 là 0,65m; sông Vu Gia (Đà Nẵng) tại Ái Nghĩa 7,8m, dưới báo động 2 là 0,2m. Dự báo từ 6–9/11, nhiều sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới, đỉnh lũ lên mức báo động 2–3, có nơi vượt báo động 3.
Gia Lai khẩn trương sơ tán dân trước trưa ngày 6/11
Trước diễn biến bão số 13 di chuyển nhanh và hướng trực tiếp vào đất liền tỉnh Gia Lai với cường độ gió giật rất mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các địa phương tập trung hoàn thành khẩn trương công tác sơ tán dân khỏi các khu vực ven biển, cửa sông, triều cường, sóng lớn và nhà tạm yếu. Nhiệm vụ cưỡng chế sơ tán phải được thực hiện và hoàn thành trước 10 giờ sáng ngày 6/11.

Cùng với đó, các đơn vị cần hoàn thành việc kiểm đếm và hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn trước 9 giờ sáng, đồng thời thực hiện nghiêm lệnh cấm biển từ chiều ngày 5/11. Nguy cơ bão gây ra là rất lớn, bao gồm triều cường, nước biển dâng, và đặc biệt là ngập lụt sâu, sạt lở đất, lũ quét tại các khu vực trũng thấp và miền núi như Hoài An, Vĩnh Thạnh, An Khê, Mang Yang, Kbang.
Để ứng phó lũ, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo khẩn cấp hạ mực nước hồ chứa và điều tiết liên hồ chứa, nhất là hồ Thủy điện An Khê - Ka Nak. Ngoài ra, tất cả hoạt động thi công phải dừng lại và các kết cấu cao (như cần cẩu tháp, giàn giáo) phải được gia cố trước 9 giờ sáng 6/11.
Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được yêu cầu chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra thiệt hại về người và tài sản do chủ quan, lơ là.
Minh Anh
Tin khác
Hải Phòng phê duyệt hơn 3.200 khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản
Auspacific Investment Việt Nam chính thức ra mắt tại Hà Nội: Xác lập hệ quy chiếu mới cho bất động sản cao cấp
Thủ tướng: Mọi quyết định đầu tư phải hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030
Chiếm 54,51% thị phần, Green SM tiếp tục dẫn đầu thị trường gọi xe taxi công nghệ Việt Nam
Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 3
(THPL) - Số liệu cập nhật từ Cục Hải quan cho thấy, tháng 3/2026 lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng mạnh, đạt 25.255 xe, (trị giá 590...24/04/2026 14:59:00Cuộc đua “Net Zero” và áp lực lên hạ tầng khu công nghiệp
(THPL) - Cuộc đua “Net Zero” không chỉ làm thay đổi cách doanh nghiệp sản xuất, mà đang tái định nghĩa vai trò của khu công nghiệp (KCN). Trong...24/04/2026 18:00:29Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết phát triển văn hóa
(THPL) - Sáng ngày 24/4, với 477/489 đại biểu tán thành, đạt tỉ lệ 95,40%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển văn...24/04/2026 12:37:19Quốc hội chính thức bỏ ngưỡng thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh
(THPL) - Quyết sách bãi bỏ "ngưỡng cứng" 500 triệu đồng để hướng tới mức miễn thuế 1 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ tạo động lực...24/04/2026 12:34:19
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia