19:01 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

U23 Việt Nam chỉ cần hòa Myanmar ở lượt trận cuối

13:49 31/10/2021

(THPL) - Tình thế đang cực kỳ có lợi cho thầy trò HLV Park Hang-seo khi dẫu để thua U23 Myanmar trong loạt luân lưu cũng vẫn có thể đi tiếp.

Bằng nhau ở cả điểm số lẫn tất cả các chỉ số phụ, về lý thuyết U23 Việt Nam và U23 Myanmar phải bước vào trận đấu cuối "sinh tử", song trên thực tế chỉ cần hòa trong 90 phút thi đấu chính thức là hai đội đều có vé đi tiếp.

Theo điều lệ giải, ngoài 11 đội đầu bảng và đội chủ nhà có vé lọt vào VCK U23 châu Á 2022, thì 4 đội nhì có thành tích tốt nhất cũng sẽ được tham gia. Nếu hòa U23 Myanmar, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có 4 điểm cùng hiệu số 1. Khi đó, ngôi đầu bảng sẽ được phân định bằng những loạt sút luân lưu.

 

U23 Việt Nam chỉ cần hòa Myanmar ở lượt trận cuối

Hiện tại, theo cục diện thì chỉ có 3 bảng là B, C và E là còn có thể có khả năng đội nhì bảng có được ít nhất 4 điểm (ở những bảng 4 đội sẽ không tính kết quả đối đầu với đội xếp cuối). Bởi thế với 4 điểm, U23 Việt Nam sẽ đạt mục tiêu.

Chi tiết này là cực kỳ quan trọng với U23 Việt Nam, bởi sẽ khiến cho trận đấu cuối với U23 Myanmar "nhẹ" đi nhiều. Thay vì phải căng mình ra giành chiến thắng để chắc cửa đi tiếp, cả thầy trò HLV Park Hang-seo lẫn đối thủ rất có thể sẽ hướng về một kết quả hòa để chắc suất đi tiếp. Cũng vì thế, áp lực tâm lý đang đặt lên các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ bớt đi khá nhiều.

Hiện tại, chưa có bất kỳ đội bóng Đông Nam Á nào chắc suất đi tiếp ở vòng loại U23 châu Á 2022, dù cho có đội đã giành được đến 6 điểm sau 2 trận (Malaysia). Tuy vậy Đông Nam Á chắc chắn sẽ có ít nhất 2 đội được tham dự VCK. Riêng ở bảng I của U23 Việt Nam, rất có thể sẽ có đến 2 đội vượt qua vòng loại.

Giật lại "nửa phần thắng lợi" từ đối thủ, thầy Park sẽ giải hạn bằng đòn quyết định?

Mạnh Nghiệp (T/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu