12:48 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 200 người giàu nhất thế giới

16:04 18/02/2019

(THPL) - Theo thống kê của Forbes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa lọt top 200 người giàu nhất thế giới với khối tài sản 7,5 tỷ USD.

Theo Forbes, với số tài sản khổng lồ, ông Vượng hiện xếp thứ 198 trong danh sách những người giàu nhất thế giới do tạp chí này thống kê. Đây là vị trí cao nhất của tỷ phú này từng được xếp hạng và cũng là vị trí cao nhất mà một doanh nhân người Việt có được trong bảng xếp hạng này. 

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 200 người giàu nhất thế giới.

Nếu tính từ đầu năm 2018 đến nay, tài sản của ông chủ tập đoàn bất động sản này đã tăng hơn 3,2 tỷ USD, từ mức 4,3 tỷ USD trong danh sách Forbes công bố hồi đầu năm ngoái. Còn nếu chỉ tính từ thời điểm trước khi nghỉ Tết Nguyên đán 2019, tài sản của doanh nhân giàu nhất Việt Nam này đã tăng hơn 900 triệu USD.

Xét trong khu vực Đông Nam Á, ông Vượng hiện xếp thứ 10 trong số những tỷ phú sở hữu khối tài sản tỷ USD. Người xếp ngay trên đại diện của Việt Nam là ông Goh Cheng Liang tỷ phú Singapore, người sở hữu 39% cổ phần của Nippon Paint, nhà sản xuất sơn lớn thứ 4 trên thế giới. Vị này hiện sở hữu khối tài sản trị giá 7,6 tỷ USD. Còn xếp ngay sau ông Vượng là ông Sri Prakash Lohia với 7,3 tỷ USD. Đây là tỷ phú giàu thứ 4 tại Indonesia, chuyên kinh doanh lĩnh vực hóa dầu.

Trong khi đó, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo sở hữu khối tài sản 2,3 tỷ USD, bật khỏi top 1.000 người giàu nhất thế giới. Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và gia đình sở hữu khối tài sản 1,7 tỷ USD, xếp thứ 1.329 thế giới.

Sự thăng hạng nhanh chóng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tương ứng với diễn biến rất tích cực của cổ phiếu VIC - cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup nơi ông Vượng làm Chủ tịch. Chỉ trong tuần giao dịch đầu tiên xuân Kỷ Hợi (từ 11/2 đến 15/2), thị giá VIC đã tăng tới 13,36%, từ 98.800 đồng/cổ phiếu lên 112.000 đồng/cổ phiếu.

Với trường hợp của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, cổ phiếu VJC của Vietjet - nơi bà làm Tổng giám đốc và cổ phiếu HDB của HDBank - nơi bà làm Phó Chủ tịch thường trực đều giảm nhẹ trong tuần đầu xuân. Cụ thể, VJC mất 2,96% giá trị, trong khi con số ở HDBank là 0,33%.

Trường hợp của tỷ phú Trần Bá Dương cũng rất đáng chú ý. Năm qua, thống kê của Forbes không ghi nhận sự thay đổi nào về lượng tài sản của ông Trần Bá Dương do Thaco không niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tuy nhiên, cập nhật năm 2019 thường kỳ diễn ra vào đầu tháng 3 có thể ghi nhận sự thay đổi lớn. Bởi vừa qua, JC&C đã đồng ý mua cổ phiếu của Thaco với mức giá lên đến 128.500 đồng/cổ phiếu, gấp đôi giá thị trường trên sàn OTC.

Nam Phong

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu