12:58 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tuyển Việt Nam thắp lên hy vọng vào vòng 1/8 futsal World Cup

16:36 17/09/2021

(THPL) - Giành chiến thắng 3-2 trước Panama ở trận đấu thứ 2 của bảng D, tuyển Việt Nam đã thắp lên hy vọng lọt tiếp vào vòng 1/8 tại VCK FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021.

Theo tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đều xác định là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nhau cho vị trí thứ 3 tại bảng D, nên cả hai đội Panama và Việt Nam đều nhập cuộc với tinh thần quyết tâm rất cao. Trong bối cảnh đó, các học trò HLV Phạm Minh Giang tỏ ra bắt nhịp tốt hơn khi có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 2. Từ pha phối hợp đá biên, Minh Trí đã có cú sút rất quyết đoán hạ thủ thành đội bạn.

Bị dẫn bàn sớm khiến đội tuyển Panama choáng váng, họ nỗ lực đẩy cao đội hình và triển khai các đợt tấn công hòng có thể tìm bàn cân bằng tỷ số, bởi thực tế cả hai đội đang đứng cuối bảng D và chưa có điểm nào sau trận đấu đầu tiên. Phút thứ 5, Panama suýt có bàn cân bằng tỷ số từ cú sút cận thành, may mắn là bóng đá đi vọt xà.

Ngay sau đó, tuyển Việt Nam đã có cú đáp trả bằng một pha tấn công cực nhanh, nhưng cú dứt điểm của Đắc Huy đã trúng ngay thủ thành Hernandez. Thế nhưng ở phút thứ 8, cũng từ một pha đá biên, tuyển thủ Châu Đoàn Phát đã có cú xử lý bóng bằng gầm giày rồi tung cú sút chuẩn xác cực đẹp nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam.

Minh Trí ghi bàn đưa ĐT futsal Việt Nam dẫn trước 1-0 ngay ở phút thứ 2 của trận đấu. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, niềm vui của các khán giả Việt Nam không kéo dài quá lâu, vì phút thứ 10, tuyển Panama đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 bằng cú sút tung nóc lưới của tuyển thủ Castrellon. 

Cũng theo VFF, những phút sau đó, trận đấu trở nên rất hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng liên tục từ cầu thủ hai đội. Theo đó, Panama vẫn là những người cầm thế trận và triển khai nhiều pha tấn công hơn, thậm chí họ có không ít cơ hội khiến tuyển Việt Nam phải toát mồ hôi hột. Do phạm 6 lỗi, nên tuyển Việt Nam đã phải nhận quả phạt đền ở ngay phút cuối của hiệp 1 và Panama đã tận dụng cơ hội để cân bằng 2-2 từ cú sút phạt rất hiểm của Castrellon.

Thế cân bằng đã làm trận đấu trở lại vạch xuất phát khi hiệp đấu thứ 2 bắt đầu, qua đó giúp hai đội có phần chơi cởi mở khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Đặc biệt, tuyển Panama đã triển khai nhiều đợt tấn công khiến cầu môn của thủ thành Hồ Văn Ý phải chao đảo.

Phút 14, Việt Nam bất ngờ có bàn nâng tỷ số lên 3-2. Từ một pha phản công, Văn Hiếu đã dắt bóng từ bên phần sân của tuyển Việt Nam và vượt qua một loạt cầu thủ Panama rồi tung cú sút chéo góc đưa bóng vào lưới đội bạn, giúp tinh thần của HLV Minh Giang hưng phấn lên hẳn.

Kết quả, tuyển futsal Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc 3-2, trong sự vỡ oà hạnh phúc của tất cả các thành viên tuyển Việt nam có mặt trên sân, qua đó đã thắp lên hy vọng về việc sẽ tiếp tục đi tiếp vào vòng đấu knock out sắp tới.

Theo báo VietNamnet, Trưởng đoàn Trần Văn Tú chia sẻ: "Trận thắng này rất có ý nghĩa, mang lại tinh thần rất tốt cho tuyển futsal Việt Nam. Việc được tham dự sân chơi cao nhất thế giới là World Cup và chúng ta có chiến thắng không dễ dàng chút nào. Tuyển futsal Việt Nam có một trận thắng như kỳ World Cup 2016, và phấn đấu đứng thứ 3 của bảng D. Việc phấn đấu vào vòng 16 đội không dễ dàng khi còn phụ thuộc kết quả các bảng khác, chưa kể trận cuối CH Czech mạnh hơn tuyển futsal Việt Nam rất nhiều", ông Tú nói.

Trong khi đó, cầu thủ mở tỷ số cho tuyển futsal Việt Nam, Pivot Nguyễn Minh Trí chia sẻ cảm xúc: "Chúng tôi rất hạnh phúc với chiến thắng trước Panama. Trận thắng quyết định giúp tuyển futsal Việt Nam có cơ hội giành quyền đi tiếp. Tôi muốn giúp mọi người có động lực vượt qua đại dịch Covid-19".

Trong khi đó, tác giả bàn thắng quyết định chiến thắng 3-2 cho tuyển futsal Việt Nam Văn Hiếu nói: "Lần đầu tiên tôi được tham dự World Cup nhưng đã có bàn thắng, mang tới cảm xúc rất tuyệt vời. Nhưng điều quan trọng là chiến thắng của đội tuyển. Panama là đội bóng mạnh, chơi hiệu quả, nhưng tuyển futsal Việt Nam đã chơi tốt hơn. Chúng tôi quyết tâm bước vào trận đấu cuối gặp CH Czech với tinh thần cao nhất".

Theo báo VnExpress, với ba điểm đầu tiên, Việt Nam đầy hy vọng đi tiếp với tư cách một trong bốn đội thứ ba có thành tích tốt. Ở lượt trận cuối gặp CH Czech, tối 19/9, thầy trò HLV Phạm Minh Giang cần hạn chế tối đa số bàn thua.

Tú Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu