13:32 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

TPHCM: Dự kiến ngày 13/6 công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10

08:06 26/05/2019

(THPL) – Ngày 24/5, Sở GD-ĐT TP.HCM họp ban chỉ đạo công tác tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020. Kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 2-3/6 và dự kiến ngày 13/6 công bố điểm thi.

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT TPHCM, kỳ thi vào lớp 10 năm nay sẽ diễn ra vào ngày 2 và 3/6/2019. Riêng học sinh đăng ký thi vào trường chuyên, lớp chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào chiều 3/6. Kết quả của kỳ thi sẽ được công bố vào ngày 13/6 và ngày 14/6, sẽ công bố kết quả điểm số và điểm chuẩn tuyển sinh trung học phổ thông chuyên, tích hợp và diện tuyển thẳng. Ngày 10/7, thành phố sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh 10 và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT TP.HCM nhắc nhở về thời gian, trong quy chế thi có quy định, buổi thi đầu tiên thí sinh có mặt tại điểm thi trước giờ phát đề thi 60 phút, các buổi thi sau thí sinh có mặt trước 30 phút, cán bộ làm công tác coi thi có mặt trước thí sinh 30 phút. Cụ thể giờ phát đề, Sở quy định, buổi sáng là 7 giờ 55 và buổi chiều là 13 giờ 55.

Được biết, hiện TPHCM có khoảng 105.000 học sinh đang theo học lớp 9, trong khi chỉ tiêu vào các trường THPT công lập năm học này là 67.500 chỉ tiêu. Tức là khoảng 37.500 học sinh sẽ không có “suất” trong các ngôi trường THPT công lập của thành phố, khiến cuộc đua vào lớp 10 sắp tới dự báo vô cùng căng thẳng. Tuy nhiên, theo ghi nhận ban đầu, tình hình học sinh đăng ký nguyện vọng không có nhiều biến động.

Học sinh TPHCM tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm học 2018.

Cũng như các kì thi trước, năm nay, thí sinh chỉ được đem vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.

Đối với trường hợp thí sinh đến phòng thi muộn, nhưng chưa có hiệu lệnh tính giờ làm bài thì cán bộ coi thi lập biên bản và cho thí sinh dự thi. Còn lại, tất cả các trường hợp đến chậm quá 15 phút sau (thí sinh có mặt tại cổng điểm thi) khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, thí sinh sẽ không được dự thi.

Huỳnh Như

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu