15:06 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tuyển nữ Việt Nam thắng đậm trong trận giao hữu tại Tây Ban Nha

17:27 31/12/2021

(THPL) - Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có trận giao hữu với câu lạc bộ nữ Pozoalbense tại Tây Ban Nha. Kết quả chung cuộc, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung giành chiến thắng 3-0 sau hai hiệp thi đấu chính thức.

Do thi đấu với đội bóng đang đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng giải hạng Nhì tại Tây Ban Nha nên huấn luyện viên Mai Đức Chung đã quyết định đưa các cầu thủ trẻ vào sân để tiếp tục thử nghiệm Đội hình xuất phát gồm: thủ môn Khổng Thị Hằng; các hậu vệ: Lương Thị Thu Thương, Lê Thị Diễm My, Trần Thị Thu Thảo, Trần Thị Thùy Trang và Ngân Thị Vạn Sự.

Ở tuyến trên, Nguyễn Thị Thanh Nhã thi đấu ở vị trí tiền vệ cùng Dương Thị Vân và Phạm Hoàng Quỳnh; bọc lót cho cặp tiền đạo trẻ Nguyễn Thị Tuyết Ngân và Nguyễn Thị Vạn. Các cầu thủ được yêu cầu triển khai lối chơi tấn công ở hai biên.

Theo báo Pháp luật VN, ngay những phút đầu, các cầu thủ nữ Việt Nam đã tuân thủ tốt đấu pháp đề ra và chủ động cầm nhịp trận đấu. Phút thứ 17, Nguyễn Thị Thanh Nhã có đường truyền bên cánh trái tạt vào để Nguyễn Thị Vạn ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Thị Vạn ghi bàn thắng đầu tiên cho ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF

Sang phút 30, Trần Thị Thùy Trang đột phá trong khu 16m50 và bị đối phương phạm lỗi, giúp tuyển Việt Nam được hưởng sút luân lưu. Tiền đạo trẻ Nguyễn Thị Tuyết Ngân đã không bỏ lỡ cơ hội, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Sang hiệp 2, nhịp độ trận đấu tiếp tục do các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung kiểm soát và khi trận đấu bước sang phút 90, Huỳnh Như đưa bóng lên từ trung lộ để tiền vệ trẻ Nguyễn Thị Thanh Nhã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có trận thi đấu giao hữu thứ hai với CLB bóng đá nữ La Solana (giải hạng Nhì Tây Ban Nha) vào ngày 2/1 tới.

Theo Zing.vn đưa tin, liên quan đến tuyển nam dự giải VFF Cup, hôm nay huấn luyện viên Park Hang-seo và học trò về tới sân bay Nội Bài lúc 11h30 ngày 31/12, khép lại hành trình AFF Cup 2020 với thành tích bán kết.

Tuyển Việt Nam sẽ cách ly tập trung trong 7 ngày tại khách sạn Grand Plaza ở Cầu Giấy, Hà Nội. Sau đó, các cầu thủ sẽ trở về bên gia đình. Tới giữa tháng 1/2022, họ sẽ hội quân trở lại tại Hà Nội.

Nhiệm vụ kế tiếp của tuyển Việt Nam là 2 trận vòng loại World Cup trong năm 2022 với Australia (27/1) và tuyển Trung Quốc (1/12). Trong đó, trận gặp tuyển Trung Quốc diễn ra đúng vào ngày mùng 1 Tết Âm lịch.

Phương Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu