23:38 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Từ ngày 3/1, miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới

19:29 01/01/2024

Dòng không khí lạnh có cường độ yếu đã tràn về, gây ra mưa ở khu vực Miền Bắc và làm giảm nhiệt độ trung bình ngày khoảng 3 độ C so với hôm nay, nhưng vẫn chưa đạt đến mức rét đậm.

Miền Bắc trong gần một tuần trở lại đây đã trải qua thời tiết nắng ráo. Tính đến 13h hôm nay (1/1), nhiệt độ ở Hà Nội là 26 độ C, và ban đêm giảm xuống 19 độ C; đối với các vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai), nhiệt độ hiện đang ở mức 19 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hình thái thời tiết như trên sẽ duy trì ở khu vực Miền Bắc cho đến hết ngày 2/1. Từ sáng ngày 3/1, dự kiến đợt không khí lạnh sẽ di chuyển xuống, mang theo mưa và làm tăng cảm giác lạnh trở lại.

Mùa xanh là dự báo khu vực ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh: NCHMF

Chuyên gia khí tượng đánh giá rằng đợt lạnh này sẽ không kéo dài và không gây ra sự giảm sâu về nhiệt độ ở Miền Bắc. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có thể dao động từ 15-18 độ C, trong khi khu vực núi Bắc Bộ có nơi có nhiệt độ từ 12-14 độ C, và ở những vùng núi cao có thể xuống dưới 8 độ C. Dự kiến từ ngày 5/1, thời tiết sẽ trở nên ấm áp hơn, và nhiệt độ sẽ tăng trở lại.

Trang dự báo thời tiết Accuweather của Mỹ cho biết ngày 2/1, nhiệt độ tại Hà Nội dự kiến dao động từ 17-26 độ C, giảm xuống còn 16-19 độ C vào ngày tiếp theo, sau đó dự kiến sẽ tăng dần lên mức 22 độ C vào thứ Bảy. Sa Pa trong tuần có nhiệt độ phổ biến từ 9-14 độ C, nhưng vào những ngày cuối tuần, dự kiến giảm xuống còn 6-11 độ C.

Ở miền Trung, trong hôm nay và ngày mai, mưa rào chỉ xảy ra ở ven biển Trung Trung Bộ vào đêm và sáng. Các khu vực khác dự kiến sẽ có nắng, với nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế lên 25-28 độ C, từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi là 26-28 độ C. Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận dự kiến sẽ có nhiệt độ ban ngày từ 29-32 độ C. Ngày 3-4/1, với ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, dự kiến sẽ có mưa rào và giông, nhưng không có khả năng mưa lớn.

Ở Nam Bộ và Tây Nguyên, những ngày đầu năm 2024 sẽ ít mưa, nắng nhiều, cao nhất vào ban ngày ở Tây Nguyên từ 29-32 độ C, còn ở Nam Bộ là 33-35 độ C. Cục nắng nóng sẽ xuất hiện ở một số khu vực ở Đông Nam Bộ.

Trên biển, từ sáng và trưa ngày 3/1, vịnh Bắc Bộ dự kiến sẽ có gió đông bắc mạnh tăng lên cấp 6, sóng biển cao từ 1,5-2,5 m. Ở Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), gió dự kiến sẽ đạt cấp 6-7, sóng biển cao từ 2-4 m. Từ chiều tối ngày 3/1, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, cũng như giữa Biển Đông và vùng biển phía tây của Nam Biển Đông, gió mạnh dần lên cấp 6 và sóng biển cao từ 2-3 m.

Tiến Minh (Tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu