00:46 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Từ 0h ngày 22/8, người dân Bình Dương thực hiện nghiêm "ai ở đâu ở yên đó"

18:51 21/08/2021

(THPL) - Theo quyết định, từ 0h ngày 22/8, tỉnh Bình Dương nâng mức giãn cách xã hội với 11 phường của thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên với tinh thần "ai ở đâu ở yên đó".

Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã yêu cầu "khóa chặt, đông cứng" 11 phường đậm đặc về số ca F0 tại thành phố Thuận An, thị xã Tân Uyên trong vòng 15 ngày để thực hiện xét nghiệm, sàng lọc bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. 11 phường được xác định "vùng đỏ đậm đặc F0" sẽ tăng cường biện pháp giãn cách xã hội, yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố.

Thời gian triển khai thực hiện bắt đầu từ 0h ngày 22/8 theo nguyên tắc “khóa chặt 24/24 giờ”, không cho người dân ra khỏi nhà. Trong thời gian thực hiện "khóa chặt, đông cứng" này, chỉ có lực lượng làm nhiệm vụ mới ra đường và tiếp cận với người dân.

Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cũng yêu cầu, trong 11 phường có "nhà xanh, điểm xanh", các địa phương phải có phương án tổ chức khóa chặt những điểm này để bảo vệ an toàn dịch bệnh.

Báo VTV News đưa tin, trong thời gian 15 ngày, các cơ quan chức năng sẽ xét nghiệm sàng lọc nhanh, tách F0 ra khỏi cộng đồng. Ngành y tế tỉnh sẽ triển khai huy động lực lượng để lấy mẫu trong vòng 5 ngày đối với 11 phường của 2 địa phương theo phương án lấy mẫu quét nhiều lần vào ngày thứ 1, thứ 3, thứ 5; thống nhất kết quả xét nghiệm ngày thứ 1, thứ 3 sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh kết hợp RT- PCR và kết quả xét nghiệm ngày 5 sử dụng PCR để khẳng định F0.

Từ 0h ngày 22/8, người dân Bình Dương thực hiện nghiêm "ai ở đâu ở yên đó" . Ảnh minh họa

Trong thời gian triển khai, ngành y tế và các địa phương cùng tổ chức phương án đến từng nhà để xét nghiệm và tiêm vaccine cho người dân đối với 11 phường nêu trên. Cụ thể, các địa phương sẽ triển khai bố trí nhanh phương án trạm y tế di động tại 4 phường của thành phố Thuận An và 7 phường của thị xã Tân Uyên để đảm bảo việc khám, chữa bệnh, cung cấp thuốc cho người dân trong thời gian thực hiện các quy định...

Báo VnExpress thông tin thêm, để bảo đảm người dân tuân thủ, chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh, các địa phương này sẽ tăng cường tuần tra, kiểm tra dọc các tuyến đường và các khu dân cư cũng như các chốt mỗi địa phương.

Tỉnh Bình Dương sẽ thiết lập các trạm y tế di động tại 11 phường để đảm bảo việc khám, chữa bệnh, cung cấp thuốc cho người dân trong thời gian thực hiện quy định.

Lực lượng quân đội, Công an tỉnh Bình Dương sẽ điều phối, bổ sung thêm lực lượng cho địa phương để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch trong thời gian thực hiện "khóa chặt, đông cứng".

Được biết, tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay, Bình Dương ghi nhận 59.824 ca mắc COVID-19, trong đó 22.196 ca đã khỏi bệnh, 508 trường hợp tử vong. Tỉnh hiện có 1.204 khu vực phong tỏa với hơn 121.000 người; 18.500 người đang cách ly tập trung; hơn 4.300 F0 và gần 7.000 F1 cách ly tại nhà.

Trong hơn một tháng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Bình Dương thực hiện chiến lược xét nghiệm trên diện rộng 1,8 triệu người (chiếm hơn 70% dân số toàn tỉnh) để tách F0, thiết lập, khóa chặt "vùng xanh", sớm đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường trên toàn tỉnh vào đầu tháng 9. Ngoài ra, tỉnh này dự kiến sớm phủ vaccine người dân từ 18 tuổi trở lên để sớm tạo miễn dịch cộng đồng.

Bảo An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu