Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ: Hiện thực hóa khát vọng “không ai bị bỏ lại phía sau” trong chăm sóc sức khỏe vùng cao
(THPL) - Ở nơi địa đầu Tổ quốc, nơi những bản làng cheo leo bám vào sườn núi, cuộc sống của người dân vẫn còn gắn liền với nhiều thiếu thốn - chăm sóc sức khỏe chưa bao giờ là điều dễ dàng. Thế nhưng, vượt qua mọi trở ngại về địa lý, hạ tầng và nhân lực, Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đang từng bước biến khát vọng thành hiện thực: khát vọng không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Với hơn 96% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, sống rải rác tại các bản làng vùng cao, biên giới, Nậm Pồ được xem là một trong những địa bàn khó khăn nhất của cả nước. Từ chuyện đi lại cách trở, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, đến rào cản về ngôn ngữ, tập quán - tất cả đều là thử thách không nhỏ đối với công tác y tế, đặc biệt là chăm sóc người già, phụ nữ mang thai và trẻ em. Ấy vậy mà, giữa muôn vàn gian khó, Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ vẫn kiên định với mục tiêu “lấy người dân làm trung tâm”, từng bước cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe từ tuyến cơ sở.
Không chỉ là câu chuyện về những con số hay thành tích chuyên môn của trung tâm. Đó còn là câu chuyện của những cán bộ y tế băng rừng, vượt suối đến từng bản mang theo không chỉ thuốc men, thiết bị y tế mà còn cả niềm tin, sự sẻ chia và tinh thần phục vụ nhân dân bằng cả trái tim; là những đêm trắng bên giường bệnh, là ánh mắt cảm ơn của đồng bào khi người thân được cứu sống… Những hình ảnh giản dị ấy, lặng thầm mà lay động, đang dệt nên một bức tranh đẹp về ngành y tế Nậm Pồ trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe nhân dân - dù ở nơi cao nhất, xa nhất hay nghèo nhất.
Ngay từ đầu năm 2024, Đảng ủy - Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện đã chủ động tham mưu cho UBND huyện, Sở Y tế và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân y, chính quyền cơ sở nhằm xây dựng các kế hoạch chỉ đạo cụ thể, sát thực tế. Từng chỉ tiêu, từng hoạt động đều được cụ thể hóa, gắn với điều kiện đặc thù của vùng cao biên giới - nơi có địa hình chia cắt mạnh, giao thông đi lại khó khăn, nhận thức cộng đồng chưa đồng đều. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, trong năm 2024 các chỉ tiêu ngành y tế giao đều cơ bản hoàn thành.
Trong đó, công tác y tế dự phòng tiếp tục là mũi nhọn. Trong năm, huyện Nậm Pồ không ghi nhận ổ dịch lớn nào xảy ra, phản ánh hiệu quả từ hoạt động giám sát dịch tễ chặt chẽ, dự trữ đầy đủ thuốc - hóa chất và sự vào cuộc đồng bộ từ cơ sở. Công tác tiêm chủng mở rộng có nhiều đột phá: tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi tiêm đầy đủ vắc xin đạt 92,2%, tăng mạnh 50,5% so với năm trước. Các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng, khám sàng lọc, quản lý thai kỳ được thực hiện đến tận các thôn bản xa nhất.
Bên cạnh đó, trung tâm luôn xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là nội dung quan trọng, thường xuyên, cần phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, bảo đảm tính công bằng, công khai, minh bạch, hiệu quả. Đặc biệt, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, thực hiện tốt 12 điều y đức và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y phải như từ mẫu”.
Xác định yếu tố con người đóng vai trò quan trọng trong công tác khám chữa bệnh, trong năm 2024, trung tâm đã cử hàng chục cán bộ tham gia đào tạo dài hạn, ngắn hạn tại các cơ sở y tế uy tín, đồng thời tổ chức 19 lớp tập huấn chuyên môn, với gần 650 lượt viên chức tham gia, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành y.
Cũng vì đó, chất lượng khám, chữa bệnh tại trung tâm được cải thiện rõ rệt, trong năm, Trung tâm Y tế huyện đã tiếp nhận và xử lý hơn 56.000 lượt khám bệnh, tăng 2,1% so với cùng kỳ, điều trị nội trú đạt 6.267 lượt người, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2023... Các dịch vụ chuyên môn như phẫu thuật, sản khoa, hồi sức cấp cứu được duy trì ổn định, đặc biệt trung tâm đã duy trì tốt dịch vụ kỹ thuật truyền máu qua đó cứu sống được nhiều bệnh nhân mất máu nặng. Điển hình là trường thai phụ mang thai 7 tháng chết lưu bị sốc mất máu nặng do rau bong non đã được các viên chức trung tâm y tế hiến máu, truyền máu cấp cứu thành công.
Ngoài việc nâng cao các hoạt động chuyên môn, trung tâm còn triển khai nhiều chương trình thiện nguyện giàu tính nhân văn như khám bệnh miễn phí, phát cháo dinh dưỡng định kỳ hằng tuần cho bệnh nhân nghèo. Những nồi cháo nghĩa tình được nấu từ tấm lòng của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, không chỉ giúp người bệnh ấm bụng mà còn tiếp thêm nghị lực chiến thắng bệnh tật.
Chị Sùng Thị Mơ, người dân tộc Mông ở xã Nậm Tin chia sẻ: “Gia đình mình khó khăn lắm, đi viện xa, tiền cũng không có. Nhưng ở đây, bác sĩ rất tốt, thăm khám rất tận tình. Mỗi tuần lại có cháo nóng, lại còn phát thuốc cho mấy đứa nhỏ. Mình thấy quý lắm…”.
Các đợt khám bệnh lưu động tại bản vùng sâu cũng được trung tâm tổ chức đều đặn. Đội ngũ y tế đã không ngại leo đèo, lội suối, vượt hàng chục cây số để mang kiến thức y học, thuốc men và cả niềm tin đến với người dân nghèo.
“Chúng tôi tâm niệm, phải cố gắng bằng tất cả khả năng của mình để bệnh nhân được hưởng những dịch vụ y tế tốt nhất. Không để ai bị bỏ lại phía sau nghĩa là mỗi người dân, dù ở bản xa nhất, cũng phải được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản. Đội ngũ y tế của trung tâm luôn đặt mình vào vị trí người bệnh, để hiểu họ cần và mong muốn điều gì”, Ths.Bs. Lê Quang Điện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ chia sẻ.
Đặc biệt hơn, không chỉ là “người bạn đồng hành” của nhân dân các dân tộc nơi vùng cao biên giới, Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ còn tiếp nhận, khám chữa bệnh cho nhiều người dân từ các huyện giáp biên của nước bạn Lào sang điều trị. Việc phục vụ tận tình, chu đáo cho nhân dân hai bên biên giới không chỉ lan tỏa hình ảnh một nền y tế nhân đạo, mà còn củng cố tình hữu nghị, đoàn kết Việt – Lào, giữ vững ổn định chính trị và an ninh vùng biên - nơi được ví như “phên dậu” của Tổ quốc.
Trong điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, trang thiết bị còn thiếu thốn, nhiều hoạt động thiện nguyện tại Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ vẫn đang chủ yếu dựa vào nội lực và tinh thần tự nguyện của đội ngũ cán bộ viên chức. Chính vì thế, đội ngũ lãnh đạo trung tâm rất mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các tổ chức, nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước - không chỉ để cải thiện điều kiện khám chữa bệnh, mà còn tạo thêm nguồn kinh phí giúp đỡ người nghèo, người bệnh yếu thế, người dân tộc thiểu số tại địa phương. Đây không chỉ là lời kêu gọi vật chất, mà còn là sự lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, chung tay vì một xã hội y tế công bằng, nhân văn và không ai bị bỏ lại phía sau.
Có thể nói, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân là một công việc đặc biệt, liên quan đến tài sản vô giá là sinh mệnh con người. Với quyết tâm phục vụ nhân dân bằng cả trái tim, Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ đã và đang kiên trì bám bản, bám dân, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng sự tận tâm, chủ động và không ngừng đổi mới.
Luôn xác định hành trình hiện thực hóa khát vọng "không ai bị bỏ lại phía sau" trong chăm sóc sức khỏe vùng cao là hành trình bền bỉ, lâu dài. Kiên định trên hành trình đó, với sự vào cuộc quyết liệt, sự đồng lòng của chính quyền địa phương và niềm tin của người dân, các cán bộ bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ tin tưởng trong một tương lai không xa, người dân miền biên viễn đều được thụ hưởng những điều kiện y tế tốt nhất, từ đó hiện thực hóa mục tiêu bao phủ y tế toàn dân.
Trung Kiên
Tin khác
Từ hôm nay (1/2), Hà Nội Metro áp dụng 100% cổng soát vé định danh
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thực hiện Nghị quyết 79, góp phần vào tăng trưởng 2 con số
Phát hiện 1,5 tấn nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty cổ phần BBB Thăng Long
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh các dự án đường sắt trọng điểm làm động lực phát triển
Dùng trí tuệ nhân tạo giám sát học sinh để đẩy lùi bạo lực học đường
Thủ tướng chỉ thị tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ
Dự báo thời tiết ngày 01/02: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm
(THPL) - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và...01/02/2026 08:18:24Siêu thị mini 0 đồng 2026: PNJ lan tỏa Tết yêu thương đến 15.000 bà con
(THPL) - Với tổng kinh phí 6,2 tỷ đồng, Siêu thị mini 0 đồng - Tết Bính Ngọ 2026 sẽ chăm lo Tết cho 15.000 hộ gia đình cận nghèo, công nhân và...01/02/2026 08:22:52Thủ tướng yêu cầu thực hiện '5 thông', '5 tiên phong' để phát triển kinh tế tư nhân
(THPL) - Sáng 31/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo quốc gia...31/01/2026 15:35:32Hàng loạt quy định xử phạt hành chính chính thức có hiệu lực từ tháng 2/2026
(THPL) - Từ tháng 2/2026, nhiều nghị định quan trọng về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực tiền tệ – ngân hàng, quyền tác giả,...31/01/2026 15:43:29